Thông điệp Chủ tịch UBND TPHCM gửi đến cán bộ, công chức

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức chủ động nghĩ, chủ động làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm

Phát biểu tại kỳ họp thứ 6 (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sáng 10-12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thông tin ngày mai, nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98/2023/QH15 sẽ được Quốc hội xem xét. Nếu được thông qua, thành phố sẽ có công cụ mạnh mẽ để phát triển vượt bậc trong thời gian tới.

"Thành phố xin cơ chế, không xin tiền"

Theo ông Nguyễn Văn Được, Nghị quyết 98 phát huy hiệu quả nhưng trong bối cảnh mới hiện nay đã bộc lộ những chật chội, cần nới rộng, cần thay "áo mới" để môi trường đầu tư của thành phố tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển. "Thành phố chỉ xin cơ chế, không xin tiền" - Chủ tịch UBND TPHCM nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn được kêu gọi cán bộ công chức chủ động và trách nhiệm - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM

Về nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là tạo chuyển biến thực chất, rõ nét, đo lường được trong phương thức quản trị, trong phát triển kinh tế và trong chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

TPHCM chọn chủ đề năm 2026 là "Khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng, nâng cao hiệu quả phục vụ và tạo chuyển biến thực chất trong phát triển thành phố sau sáp nhập". Cùng với đó là 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu với 26 chỉ tiêu thành phần trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, phát triển đô thị môi trường, cải cách hành chính, quốc phòng - an ninh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn được kêu gọi cán bộ công chức chủ động và trách nhiệm - Ảnh 2.

Kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM diễn ra ngày 10-12

Một trong các giải pháp trọng tâm của TPHCM là cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng kinh tế số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Trước đây, TPHCM phát triển theo hàng ngang, chiều rộng và đạt kết quả nhất định, nhưng nếu không tái cơ cấu đi theo chiều sâu thì không thể vượt qua bẫy thu nhập trung bình, không vượt qua được thu nhập bình quân 15.000 USD.

"Phải xem khoa học công nghệ, trung tâm tài chính quốc tế là cứu cánh" - ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Chủ động nghĩ, chủ động làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm

Chủ tịch UBND TPHCM cũng đề nghị đội ngũ cán bộ, công chức chủ động nghĩ, chủ động làm, biết làm và dám chịu trách nhiệm. Không để tình trạng đụng đến việc là xin ý kiến, hỏi chỗ này chỗ khác.

Theo ông, một số vụ việc dù chưa chặt chẽ về trình tự thủ tục nhưng tuyệt đối không gây tiêu cực và phải thật sự vì lợi ích chung. Pháp luật quy định chung nhưng mỗi địa phương, mỗi dự án, mỗi vụ việc sẽ có đặc thù riêng nên cần sự linh hoạt.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn được kêu gọi cán bộ công chức chủ động và trách nhiệm - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM

Do đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu cán bộ, công chức chủ động, linh hoạt trong cách làm trên quan điểm vì người dân, vì doanh nghiệp phục vụ. Thông qua đó, tiến độ công việc sẽ nhanh chóng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế và người dân, đất nước được thụ hưởng những thành quả ấy.

"TPHCM đang và sẽ tiếp tục đi trên con đường đổi mới, kiến tạo và phát triển bằng ý chí của cả hệ thống chính trị, bằng trí tuệ và sức mạnh của hơn 14 triệu người dân thành phố. Mỗi quyết định được ban hành hôm nay sẽ là nền tảng cho sự phát triển ngày mai. Mỗi nỗ lực hôm nay sẽ tạo thêm niềm tin cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp" - Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Được cho biết UBND TPHCM cam kết hành động quyết liệt - hiệu quả - đúng trách nhiệm; không né tránh, không trì hoãn, không để lợi ích cục bộ làm cản trở sự phát triển chung; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất.

Đồng thời kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM cùng nhau giữ vững tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và cống hiến. Từng hành động, từng kết quả công việc cần trở thành lời cam kết cụ thể đối với nhân dân; đặt lợi ích của thành phố, của đất nước lên trên hết, trước hết.