Thông tin mới nhất về số phận Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ

(NLĐO) - Những gì còn lại của bộ máy Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cũng như các chương trình còn dở dang sẽ được sáp nhập vào Bộ Ngoại giao Mỹ.

Hôm 1-7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo Washington chính thức đóng cửa Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID).

Theo kế hoạch, chỉ một phần nhỏ trong số 13.000 nhân viên của USAID giữ nguyên công việc sau đợt cắt giảm mới nhất.

Ngoài ra, những gì còn lại của cơ quan này, bao gồm các chương trình đang dang dở, sẽ được sáp nhập vào Bộ Ngoại giao Mỹ.

Thông tin mới nhất về số phận Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ - Ảnh 1.

Người dân ủng hộ cầm bảng viết những lời cảm ơn đứng trước trụ sở USAID ở Washington hồi cuối tháng 2, khi nhiều nhân sự của cơ quan này bắt đầu bị cắt giảm - Ảnh: AP

Những người ủng hộ nói rằng USAID đã cải thiện cơ bản hệ thống y tế và mạng lưới nhân đạo trên toàn thế giới. Cơ quan này cũng giúp không ít người thoát khỏi nghèo và cứu sống được nhiều người khác, ngăn chặn các cuộc khủng hoảng người tị nạn và xung đột, đồng thời xây dựng thị trường và đối tác thương mại cho Mỹ.

Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet hôm 30-6, các nhà nghiên cứu cho biết những chương trình của USAID đã giúp ngăn ngừa được 91 triệu ca tử vong chỉ trong 2 thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này.

Để thể hiện sự ủng hộ và lòng biết ơn, nhiều nhân vật nổi tiếng bao gồm cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quay video tri ân các nhân viên USAID.

Mặc dù vậy, ông Rubio cho rằng ngoài việc tạo ra một tổ hợp công nghiệp phi chính phủ trải dài toàn cầu bằng chi phí của người nộp thuế, USAID chẳng có gì để thể hiện kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc.

Theo AP, Ngoại trưởng Mỹ cũng viết rằng hệ thống viện trợ tinh gọn mới sẽ cắt giảm bộ máy quan liêu để phản ứng nhanh hơn với các cuộc khủng hoảng, trao quyền cho các nhà ngoại giao tại hiện trường ở một số ít văn phòng khu vực và nhấn mạnh vào thương mại của Mỹ chứ không phải viện trợ.

Chính quyền ông Donald Trump đã yêu cầu Quốc hội cấp 17 tỉ USD viện trợ nước ngoài cho năm tới, ít hơn một nửa so với mức ngân sách dành cho lĩnh vực này trước đó.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong tuần này sẽ công bố chương trình hỗ trợ nước ngoài kế nhiệm, gọi là America First.

"Quy trình mới sẽ đảm bảo có sự giám sát phù hợp và mỗi USD thuế chi tiêu sẽ giúp thúc đẩy lợi ích quốc gia của chúng ta" - bộ này cho hay.

USAID đã có lịch sử hoạt động hơn 6 thập kỷ. Cơ quan này được thành lập vào năm 1961 dựa trên sự kết hợp một số cơ quan tiền nhiệm nhằm xúc tiến các chương trình viện trợ nước ngoài.