Thông tin mới về việc xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh

(NLĐO)- Trường hợp Chính phủ trình điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, UBTVQH sẽ xem xét để ban hành nghị quyết theo thẩm quyền.

Ngày 27-6, tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, đại biểu Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên Chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đã trả lời câu hỏi của báo chí về tiến trình xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Thông tin mới về việc xem xét nâng mức giảm trừ gia cảnh- Ảnh 1.

Đại biểu Quốc hội Phạm Thị Hồng Yến. Ảnh: Phạm Thắng

Theo quy định hiện hành tại Luật Thuế thu nhập cá nhân, trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Bà Phạm Thị Hồng Yến cho biết căn cứ các quy định hiện hành, Chính phủ sẽ xem xét trình UBTVQH xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi có sự thay đổi các yếu tố trên thực tế.

Vị đại biểu Quốc hội cũng cho biết theo dự kiến, Chính phủ đang chuẩn bị để trình Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật Thuế thu nhập cá nhân, tại kỳ họp thứ 10 vào cuối năm nay. Theo đó, khi sửa đổi toàn diện luật này, sẽ có các nội dung liên quan đến mức giảm trừ gia cảnh.

Theo bà Yến, trong trường hợp Chính phủ trình UBTVQH để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định, mà không phải sửa luật, thì UBTVQH sẽ ban hành nghị quyết theo thẩm quyền, để điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh.

Tại phiên chất vấn ngày 19-6, trả lời đại biểu Quốc hội về các chính sách thuế, phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết thêm Bộ Tài chính đang tham mưu Chính phủ trình ban hành Nghị quyết của UBTVQH điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của Luật thuế thu nhập cá nhân.

Trước đó, thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM) đã kiến nghị điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh để phù hợp với thực tiễn và ông nhấn mạnh việc này "không thể chậm trễ hơn".

Tại Nghị quyết chất vấn kỳ họp thứ 9 được Quốc hội thông qua sáng 27-6, Quốc hội giao Chính phủ, các bộ ngành nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách về thuế để hỗ trợ tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng và du lịch nội địa.

Theo quy định hiện hành, mức giảm trừ gia cảnh với cá nhân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, mức giảm trừ với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng. Nhiều ý kiến đánh giá mức giảm trừ gia cảnh này không còn phù hợp với thực tế hiện nay.