Thủ tướng Nhật Bản muốn tiến hành bầu cử sớm
Theo tờ Yomiuri, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đang cân nhắc thời điểm tiến hành bầu cử là ngày 8-2.
Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae hôm 14-1 đã gặp các lãnh đạo cấp cao của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đối tác liên minh là Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP) để thông báo kế hoạch giải tán Hạ viện ngay sau khi phiên họp thường kỳ của quốc hội năm nay khai mạc ngày 23-1.
Bước đi này mở đường cho một cuộc bầu cử trước thời hạn nhằm tận dụng mức ủng hộ mạnh mẽ dành cho chính phủ của bà. Nếu động thái này diễn ra, sẽ có 2 kịch bản cho một cuộc bầu cử: vận động tranh cử chính thức vào ngày 27-1 và bỏ phiếu vào ngày 8-2 hoặc vận động tranh cử ngày 3-2 và bỏ phiếu ngày 15-2. Theo tờ Yomiuri, bà Takaichi đang cân nhắc thời điểm tiến hành bầu cử là ngày 8-2.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại thị trấn Ikaruga, tỉnh Nara – Nhật Bản hôm 14-1 Ảnh: AP
Theo hãng tin Kyodo, bà Takaichi dự kiến công bố kế hoạch trên tại cuộc họp báo vào ngày 19-1. Bà Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản vào tháng 10 và nội các của bà hiện có tỉ lệ ủng hộ khoảng 70%. Tuy nhiên, liên minh cầm quyền của LDP và JIP hiện chỉ nắm thế đa số sít sao tại Hạ viện (233/465 ghế), khiến khả năng thúc đẩy chương trình nghị sự đầy tham vọng của bà bị hạn chế. Ngoài ra, liên minh cầm quyền này vẫn ở thế thiểu số tại Thượng viện và phải hợp tác với các đảng đối lập để thông qua dự luật.
Dù còn hơn 2 năm nữa mới hết nhiệm kỳ 4 năm của các thành viên Hạ viện hiện tại, bà Takaichi dường như quyết định tìm kiếm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của cử tri cho các chính sách an ninh và cam kết xây dựng một nền kinh tế "vững mạnh" thông qua mở rộng chi tiêu. Tuy nhiên, nếu Hạ viện bị giải tán như kế hoạch, việc thông qua ngân sách năm tài khóa 2026 trước khi năm tài khóa hiện tại kết thúc vào tháng 3 tới sẽ trở nên khó khăn. Trong trường hợp đó, chính phủ có thể buộc phải soạn thảo một ngân sách tạm thời để duy trì hoạt động tài khóa.