Thủ tướng nói về 9 nhóm thành tựu của Đảng bộ Bộ Xây dựng

(NLĐO) - Trong 9 nhóm thành tựu mà Đảng bộ Bộ Xây dựng đạt được trong nhiệm kỳ qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính có nhắc đến hạ tầng đột phá và thể chế tiến bộ

Sáng 5-8, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày 9 thành tựu của Đảng bộ Bộ Xây dựng - Ảnh 1.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng uỷ, Thủ tướng Chính phủ tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng. Ảnh: Nhật Bắc

Dự Đại hội có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; cùng 242 đại biểu chính thức, đại diện cho 9.750 đảng viên của 53 tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng.

Đại hội được tổ chức với chủ đề: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; phát huy sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ, Bộ Xây dựng phát triển vững mạnh, toàn diện, góp phần đưa đất nước vào kỷ nguyên mới của dân tộc".

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày 9 thành tựu của Đảng bộ Bộ Xây dựng - Ảnh 2.

Thủ tướng khái quát 9 nhóm thành tựu của ngành Xây dựng nhiệm kỳ vừa qua - Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp vào sự phát triển của đất nước và kết quả đạt được của Đảng bộ Bộ Xây dựng trong nhiệm kỳ vừa qua.

"Khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Ngành xây dựng có đặc thù là hợp nhất Bộ Xây dựng (cũ) và Bộ GTVT (cũ) nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả của bộ máy quản lý. Thế nhưng, Đảng bộ, lãnh đạo và toàn ngành đã đoàn kết, càng áp lực, càng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ qua"- Thủ tướng nói.

Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ 9 thành tựu của Đảng bộ Bộ Xây dựng

Thủ tướng Chính phủ đã khái quát 9 nhóm thành tựu của Đảng bộ Bộ Xây dựng và ngành xây dựng đạt được trong nhiệm kỳ qua, gồm: Tổ chức nghiêm túc và có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; thể chế tiến bộ; quy hoạch đồng bộ; hạ tầng đột phá; tổ chức xây dựng Đảng được nâng tầm; tương lai được kiến tạo; giá trị gia tăng; các khó khăn được tháo gỡ; tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đẩy lùi.

Dẫn chứng cụ thể, người đứng đầu Chính phủ cho biết Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đưa ra nhiều mục tiêu lớn: Hoàn thành 3.000 km cao tốc, 1.000 km ven biển.... Lúc bấy giờ, đầu tư đường sắt tốc độ cao chúng ta còn chưa dám nghĩ đến mà chỉ nghĩ đến tháo gỡ khó khăn cho các dự án đường sắt đô thị.

Đến nay, hạ tầng giao thông đã đột phá trên cả 5 lĩnh vực. Tới đây, mục tiêu 3.000 km đường bộ hoàn thành, cao tốc sẽ được nối thông từ Cao Bằng đến Cà Mau.

Hay với dự án sân bay quốc tế Long Thành, Thủ tướng không quên thời điểm cuối năm 2022, đầu năm 2023 vào kiểm tra, báo cáo còn chưa có dấu, chưa ai ký tên, nghĩa là chưa có hoạt động. Giải phóng mặt bằng còn rất nhiều vướng mắc. Nhưng hiện tại, việc tháo gỡ vướng mắc có chuyển biến lớn, dự án đáp ứng tiến độ cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Đó là điều chưa ai dám nghĩ tới trước một "núi" công việc cần phải giải quyết.

"Cao tốc, sân bay hình thành mở ra không gian phát triển rất lớn, đi theo là đô thị, công ăn việc làm sinh kế cho người dân, các khu dịch vụ. Thực tế chứng minh tỉnh nào phát triển hạ tầng tốt thì tăng trưởng hai con số như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang… Không có hạ tầng tốt, con người tốt, trải thảm đỏ nhà đầu tư cũng không đến"- Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hơn 600.000 tỉ đồng đã được đầu tư cho giao thông, chiếm 24% cho đầu tư phát triển của cả nước. Đây chính là giá trị gia tăng ngành có được.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày 9 thành tựu của Đảng bộ Bộ Xây dựng - Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Xây dựng

Ghi nhận "điểm sáng" Đảng bộ Bộ Xây dựng và toàn ngành có được, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ mới. Đó là thị trường bất động sản chưa phát triển ổn định; mục tiêu xây dựng nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp chưa đáp ứng kỳ vọng do điểm nghẽn trong cơ chế chính sách; cơ chế chính sách còn chậm thay đổi, đặc biệt là trong quản lý cấp phép xây dựng…

Tán thành phương hướng, nhiệm vụ Đảng bộ Bộ Xây dựng báo cáo, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Đảng bộ Bộ Xây dựng phải tiếp tục xác định công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên… là nhiệm vụ trọng tâm nhất. Công tác giám sát cần trên diện rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm phải tăng cường, không để khuyết điểm nhỏ trở thành sai phạm lớn; tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Đảng bộ phải góp phần đột phá vào 3 đột phá chiến lược, trong đó có đột phá hạ tầng giao thông. Mục tiêu trước mắt là cả nước 3.000 km cao tốc vào năm 2025, phát triển đường thủy nội địa, cảng biển, triển khai các dự án đường sắt, chú trọng hợp tác chuyển giao công nghệ. Mục tiêu hoàn thành vượt kế hoạch xây dựng nhà ở xã hội, hoàn thành đề án 1 triệu căn nhà ở xã hội cần tiếp tục chú trọng....

Bộ trưởng Trần Hồng Minh làm Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tại Đại hội, Đảng ủy Chính phủ công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Bộ trưởng Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020 - 2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 39 người; Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ gồm 13 người.

Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ cũng công bố Quyết định chỉ định đại biểu thuộc Đảng bộ Bộ Xây dựng tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.