Thủ tướng Thái Lan đến căn cứ sát Campuchia, gặp tư lệnh quân khu "được nhắc tên"

(NLĐO) - Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã đến thăm binh sĩ tại một chốt biên phòng giáp với Campuchia vào chiều 20-6

Theo báo Bangkok Post, đây là động thái nhằm xoa dịu làn sóng phản đối từ công chúng sau khi bà Paetongtarn Shinawatra chỉ trích quân đội trong một cuộc điện thoại bị rò rỉ với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.

Bà Paetongtarn, cùng với các bộ trưởng chính phủ và quan chức quân đội, đã đến Căn cứ Hành quân Morakot tại tỉnh Ubon Ratchathani, gần biên giới Campuchia ngày 20-6 để thể hiện sự ủng hộ đối với các binh sĩ. 

Theo tuyên bố của Chính phủ Thái Lan, bà Paetongtarn tổ chức một cuộc họp chiến lược với tư lệnh quân khu.

Thủ tướng Thái Lan đến căn cứ sát Campuchia, gặp tư lệnh quân khu "được nhắc tên" - Ảnh 1.

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đi cùng Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai và Tư lệnh Quân khu 2, Trung tướng Boonsin Padklang ngày 20-6. Ảnh: Phủ Thủ tướng Thái Lan

Trong cuộc điện thoại bị rò rỉ, bà Paetongtarn cho rằng ông Hun Sen "đừng để ý đến phe đối lập" ở Thái Lan, trong đó có Tư lệnh Quân khu 2 Boosin Padklang - quản lý khu vực biên giới phía Đông, giáp Campuchia. Theo bà, tướng Boosin "chỉ muốn trông thật ngầu và nói những điều không mang lại lợi ích quốc gia".

Tại cuộc gặp hôm 20-6, thủ tướng Thái Lan "cảm ơn tướng Boonsin và toàn thể quân nhân đang bảo vệ nhân dân, đất nước và chủ quyền của đất nước".

Thủ tướng Paetongtarn đảm bảo chính phủ cam kết hỗ trợ toàn diện cho lực lượng vũ trang. Song song đó, bà khẳng định Thái Lan tuân thủ nguyên tắc hòa bình và không muốn bạo lực bùng phát với Campuchia.

Sau cuộc gặp với tướng Boonsin, bà Paetongtarn cho biết vấn đề đã được giải quyết. Tướng Boonsin cũng nói rằng "mọi chuyện đều bình thường".

Thủ tướng Thái Lan đến căn cứ sát Campuchia, gặp tư lệnh quân khu "được nhắc tên" - Ảnh 2.

Ảnh: KHAOSOD

Thủ tướng Thái Lan đến căn cứ sát Campuchia, gặp tư lệnh quân khu "được nhắc tên" - Ảnh 3.

Ảnh: KHAOSOD

Thủ tướng Thái Lan đến căn cứ sát Campuchia, gặp tư lệnh quân khu "được nhắc tên" - Ảnh 4.

Ảnh: KHAOSOD

Chuyến thăm diễn ra giữa lúc có thông tin một đảng trong liên minh cầm quyền có thể rút khỏi chính phủ nếu bà Paetongtarn không từ chức. Đảng Quốc gia Thống nhất Thái Lan, một nhóm bảo thủ giữ 36 ghế tại quốc hội, có thể sẽ họp vào ngày 20-6 để xác định lập trường cuối cùng - theo một tờ báo địa phương.

Trước đó, cùng ngày, Đảng Dân chủ và Đảng Chartthaipattana quyết định không rút khỏi liên minh cầm quyền, sau khi Đảng Bhumjaithai (BJT) lớn thứ hai trong liên minh rút khỏi chính phủ hôm 18-6.

Dù vậy, Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham Wechayachai cho biết hiện chưa có mối đe dọa tức thì nào đối với chính phủ, vì tất cả các đảng còn lại trong liên minh vẫn tiếp tục ủng hộ bà Paetongtarn làm thủ tướng.

Vị nữ thủ tướng 38 tuổi hôm 19-6 đã lên tiếng xin lỗi về vụ rò rỉ cuộc điện thoại với ông Hun Sen. Bà nói rằng những gì đã trao đổi với ông Hun Sen trong cuộc điện thoại chỉ là một chiến thuật đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng với Campuchia. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa xoa dịu được dư luận Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan đến căn cứ sát Campuchia, gặp tư lệnh quân khu "được nhắc tên" - Ảnh 5.

Trung tướng Boonsin Padklang và Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra ngày 20-6. Ảnh: KHAOSOD

Cuộc khủng hoảng đã lan sang thị trường tài chính và có nguy cơ làm chậm thêm tình trạng tăng trưởng kinh tế của Thái Lan, thậm chí có thể đẩy nền kinh tế nước này vào suy thoái kỹ thuật - theo Bangkok Post. Làn sóng biểu tình mới đòi bà Paetongtarn từ chức có thể khiến niềm tin của nhà đầu tư sụt giảm thêm.

Chỉ số chứng khoán chính của Thái Lan hôm 19-6 đã rơi xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Các nhà đầu tư nước ngoài đã rút ròng 2,3 tỉ USD khỏi thị trường chứng khoán Thái Lan trong năm nay.

Đảng Nhân dân, đảng đối lập lớn nhất Thái Lan hiện nay, đang kêu gọi bà Paetongtarn giải tán Hạ viện và mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử trước thời điểm bầu cử dự kiến vào năm 2027.

Một cuộc bầu cử sớm có thể cản trở việc thông qua các đạo luật vào tháng 7 tới, bao gồm dự luật hợp pháp hóa casino gây tranh cãi và ngân sách tài khóa tiếp theo.

Bà Paetongtarn còn phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý. Một số nhà hoạt động bảo hoàng và cựu thượng nghị sĩ đã đệ đơn khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp và Ủy ban Bầu cử, cáo buộc bà vi phạm đạo đức hoặc luật an ninh quốc gia.