Thủ tướng Thái Lan "không từ chức", quyết ở lại để đối phó khủng hoảng
(NLĐO) - Một lãnh đạo đảng Pheu Thai nói chính quyền Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra hiện tập trung vào việc giải quyết vấn đề biên giới Thái Lan - Campuchia.
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra sẽ không từ chức hoặc giải tán quốc hội, một quan chức cấp cao của đảng Pheu Thai cho biết hôm 21-6.
Trong bài viết trên mạng xã hội Facebook, ông Sorawong Thienthong, Tổng thư ký đảng Pheu Thai, bác bỏ những đồn đoán rằng bà Paetongtarn sẽ chấp nhận đề xuất từ các đảng trong liên minh cầm quyền về việc từ chức hoặc giải tán quốc hội sau khi dự luật ngân sách được thông qua.
“Thủ tướng đã khẳng định chắc chắn với chúng tôi rằng bà sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ trách nhiệm để giải quyết những khủng hoảng đất nước đang đối mặt” - ông Sorawong, hiện là Bộ trưởng Du lịch và Thể thao, cho biết.

Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra gặp gỡ các binh sĩ trong chuyến thăm một căn cứ ở tỉnh Ubon Ratchathani hôm 20-6. Ảnh: @IngShin X
Ông Sorawong đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh làn sóng kêu gọi bà Paetongtarn từ chức đang gia tăng vì cách xử lý trong tranh chấp biên giới với Campuchia.
Các cuộc biểu tình đòi bà Paetongtarn từ chức đang thu hút ngày càng nhiều người tham gia sau khi rò rỉ đoạn ghi âm cuộc điện thoại giữa bà và cựu Thủ tướng Campuchia Hun Sen, trong đó bà dường như có lời lẽ bị cho là coi thường quân đội Thái Lan.
Theo tờ Bangkok Post, đảng Bhumjaithai tuyên bố thiệt hại do đoạn ghi âm gây ra là một trong những lý do khiến họ rút khỏi liên minh. Sau bước đi này, liên minh cầm quyền chỉ còn nắm giữ đa số mong manh tại Hạ viện.
Bà Paetongtarn đã cố gắng xoa dịu sự bất bình về đoạn ghi âm bị rò rỉ bằng cách công khai xin lỗi và kêu gọi đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên, các đối thủ của bà đe dọa sẽ đẩy mạnh biểu tình trên đường phố nhằm thúc ép bà từ chức.
Ông Sorawong cho biết chính quyền của bà Paetongtarn đang tập trung vào việc giải quyết vấn đề biên giới Thái Lan - Campuchia, trong đó thực hiện các biện pháp mạnh mẽ cả về mặt ngoại giao lẫn an ninh, đồng thời tích cực thúc đẩy đàm phán để giải quyết mối đe dọa về thuế quan từ Mỹ.
Liên minh do đảng Pheu Thai đứng đầu hiện nắm giữ khoảng 255/495 ghế tại Hạ viện. Đảng Quốc gia Thống nhất Thái Lan (UTN) theo đường lối bảo thủ hiện là đảng lớn thứ hai trong liên minh với 36 ghế.
UTN đang đe dọa sẽ rút khỏi chính phủ nếu bà Paetongtarn không từ chức để mở đường cho một cuộc bỏ phiếu chọn thủ tướng mới. Nếu UTN thực hiện lời đe dọa, chính phủ sẽ không còn nắm được thế đa số tại Hạ viện, khiến sự ổn định và khả năng thông qua luật của họ bị đe dọa.
Hạ viện Thái Lan dự kiến nhóm họp trở lại vào ngày 3-7 tới.