Thực hư kế hoạch Mỹ định di dời 1 triệu dân Gaza sang Libya

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xem xét kế hoạch di dời vĩnh viễn tới 1 triệu người dân Gaza sang Libya, 5 nguồn thạo tin nói với NBC News.

Kế hoạch này đã được chính quyền ông Donald Trump đưa ra thảo luận với giới lãnh đạo Libya và có thể đi kèm với việc Mỹ ngừng phong tỏa hàng tỉ USD tài sản của Libya bị đóng băng suốt hơn một thập kỷ qua. Hiện các bên chưa đạt thỏa thuận cuối cùng, và Israel cũng được cung cấp thông tin về các cuộc trao đổi này.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó phủ nhận toàn bộ, gọi đây là "kế hoạch phi thực tế và chưa từng được thảo luận".

Basem Naim, một lãnh đạo cấp cao của Hamas - lực lượng kiểm soát Gaza, nói rằng họ không nắm thông tin về kế hoạch di dời người Palestine tới Libya.

"Chỉ phía người Palestine mới có quyền quyết định tương lai của chính họ, bao gồm cả Gaza và người Gaza" - ông Naim nói.

Israel từ chối bình luận về thông tin nói trên.

Thực hư kế hoạch Mỹ định di dời 1 triệu dân Gaza sang Libya- Ảnh 1.

Người dân Palestine di tản tại Dải Gaza. Ảnh: AP.

Theo NBC News, Libya không phải nơi lý tưởng tiếp nhận số lượng lớn người dân dải Gaza vì tình trạng bất ổn kéo dài gần 14 năm qua. Hiện nước này đang có hai lực lượng cầm quyền đối đầu nhau, lần lượt đặt trụ sở tại Tripoli và Benghazi.

Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn khuyến cáo công dân không đến Libya do nguy cơ khủng bố, bạo lực và bắt cóc.

Việc tái định cư người Palestine tại Libya cũng sẽ đòi hỏi quy mô hậu cần chưa từng có. Các phương án vận chuyển bằng đường không, đường biển và đường bộ đều đang được xem xét, theo một nguồn thạo tin của NBC News.

Với năng lực chuyên chở tối đa, cần tới hơn 1.100 chuyến bay bằng máy bay lớn nhất thế giới Airbus A380, hoặc hàng trăm chuyến phà vượt Địa Trung Hải để đưa người từ Gaza đến Benghazi - thành phố lớn thứ hai của Libya.

Vị trí cụ thể để tái định cư người Palestine cũng chưa được xác định. Một số ý tưởng bao gồm hỗ trợ nhà ở miễn phí và trợ cấp tài chính để khuyến khích người dân chấp nhận di dời.

Tổng thống Donald Trump từng công khai tuyên bố muốn "tái thiết Gaza thành Riviera của Trung Đông", nhưng nhấn mạnh điều này chỉ khả thi nếu người Palestine được đưa đi nơi khác. 

Trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi tháng 2, ông nói: "Không thể sinh sống tại Gaza trong điều kiện hiện nay và tôi nghĩ rằng chúng ta cần tìm một nơi khác, một nơi sẽ khiến mọi người hài lòng".

Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải phản ứng từ cả các đồng minh Ả Rập lẫn các nghị sĩ Mỹ. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đồng minh thân cận của ông Donald Trump, thừa nhận: "Điều này sẽ gặp trở ngại ở rất nhiều cấp độ".

Ngoài Libya, chính quyền ông Trump cũng đang xem xét một điểm đến tiềm năng khác là Syria - nơi vừa trải qua sự thay đổi lãnh đạo, theo 2 nguồn tin. Washington đã có những bước đầu khôi phục quan hệ với chính quyền mới của Tổng thống Ahmad al-Sharaa sau khi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt trong tuần này.