Microsoft mua lại Nokia?
(Thế giới @) - Giám đốc điều hành Microsoft nói hãng này sẽ mua lại Nokia với giá 100 tỉ USD và nếu Nokia đồng ý, Microsoft sẽ chuyển ngay 74 tỉ USD để “đặt cọc”.
Việc hãng công nghệ phần mềm số một thế giới Microsoft có ý định thâu tóm Nokia đã rộ lên một thời gian trước đây nhưng cả hai hãng đều từ chối bình luận về chuyện này. Tuy thế, sự việc có vẻ đã trở thành hiện thực khi vào ngày đầu năm mới 1-1-2011, giám đốc điều hành của Microsoft Steve Ballmer, vào lúc 7 giờ sáng (giờ London) đã đánh thức cả thế giới công nghệ dậy bằng tuyên bố sẽ mua lại Nokia.
Microsoft có hệ điều hành
Nói theo cách nào thì Microsoft vẫn là hãng công nghệ nổi tiếng và mạnh nhất trên thế giới. Mặc dù gần đây, Apple đã vươn lên vị trí dẫn đầu nhưng đó chưa phải là một vị trí vững chắc bởi những sản phẩm chủ lực của Apple đang đối mặt với muôn vàn đối thủ nặng ký khác từ khắp nơi trên thế giới, trong khi đó các sản phẩm hàng đầu của Microsoft vẫn chưa có những đối thủ đúng tầm.
Cho đến nay, về thị trường hệ điều hành dành cho máy tính, Microsoft là tên tuổi số một. Nhưng với lĩnh vực hệ điều hành cho điện thoại thì sau một thời gian có được những vị thế vững chắc, nay Microsoft phải làm lại từ đầu với Windows Phone 7.
Mục tiêu trước mắt của Microsoft là lĩnh vực tìm kiếm trên Internet và hệ điều hành cho điện thoại di động. Với lĩnh vực thứ nhất, Bing đã đạt được những thành công nhất định đến mức CEO của Google phải thừa nhận rằng đối thủ thực sự mà ông lo ngại nhất của Google Search chính là Bing. Hiện tại, Bing Search đã vượt qua mặt Yahoo Search để trở thành công cụ tìm kiếm thứ hai trên thế giới, chỉ sau Google Search. Khá nhiều người đã chuyển qua dùng công cụ này đồng thời với việc nhiều công ty bắt đầu tham gia quảng cáo trên đó. Ở lĩnh vực thứ hai, Windows Phone được các chuyên gia tiên đoán nó sẽ ngày càng “èo uột” hơn vào năm 2014 so với bây giờ. Đó là điều khiến Microsoft phải hành động gấp trước khi số tiền hàng trăm triệu USD đầu tư vào nghiên cứu cho hệ điều hành này đổ sông, đổ biển.
Nokia có thị phần lớn
Không có gì phải nghi ngại sức mạnh của Nokia bởi đây là hãng điện thoại lớn nhất thế giới. Giá trị điện thoại iPhone mang lại cho Apple thua xa tổng lợi nhuận từ các dòng điện thoại của Nokia được bán trên khắp thế giới. Nokia cũng có lợi thế về tiếng tăm, thị phần, hệ thống phân phối, các đối tác hỗ trợ và nhiều con át chủ bài khác.
Mặc dù nổi tiếng như thế, nhưng dự báo của nhiều chuyên gia cho rằng Nokia đang “xuống dốc”. Hệ thống “phanh” của Nokia liên tục tung ra nhiều hệ thống mới như tăng cường tính năng camera cho điện thoại, các dòng điện thoại cao cấp... Nhưng chiếc “phanh” chính là hệ điều hành Symbian đang bị đánh giá là già nua lỗi thời. Nokia hiện đang cố gắng phát triển hệ điều hành Maemo để lấp khoảng trống nhưng vẫn chưa đi đến đâu.
Chiều hướng tương lai
Nếu sự liên kết của cả hai hãng trở thành hiện thực, tất cả các thống kê hiện tại về tương lai các hãng công nghệ sẽ thay đổi hẳn. Hiện tại, Windows Phone 7 chỉ có duy nhất một phiên bản. Và để chạy nó, điện thoại cần có một hệ thống phần cứng “khủng”. Với viễn cảnh trước mắt, chắc chắn Microsoft sẽ phát hành nhiều phiên bản Windows Phone 7 khác tùy theo cấu hình của từng loại điện thoại giống như điều mà hãng này đã làm với hệ điều hành Windows cho máy tính (các phiên bản Microsoft Windows Starter, Professional, Ultimate, Starter, Home Premium...). Mục tiêu phát hành nhiều phiên bản để phù hợp với nhiều dòng điện thoại với cấu hình phần cứng khác nhau của Nokia – một điều đã khiến Nokia trở thành một tên tuổi thân thiện và phù hợp với mọi nhu cầu người dùng từ bình dân cho tới cao cấp.
Cùng với sự trợ lực từ Windows Phone 7, Nokia cũng sẽ tiết kiệm được khoản kinh phí khổng lồ để nghiên cứu một hệ điều hành mới mà chưa dám chắc nó sẽ thành công. Ngoài ra, với Windows Phone 7, mọi điện thoại của Nokia nghiễm nhiên trở thành các smarphone với giá cực rẻ.
Theo các chuyên gia, nếu Microsoft và Nokia cùng đứng trong một chiến hào, tương lai 10 năm nữa, Windows Phone sẽ trở thành hệ điều hành dành cho di động lớn nhất trên thế giới. Bởi ngoài Nokia, các hãng khác như SamSung, LG, HTC... cũng đang có những động thái để hỗ trợ cho hệ điều hành này.
Sự liên kết Cả Nokia và Microsoft đều đang đi trên những con đường khác nhau nhưng lại cùng có một mục tiêu – đó là giữ vị trí thống soái trong thế giới công nghệ. Theo các nhà phân tích, rất khó để Nokia chịu “bán mình” cho Microsoft bởi hai hãng này hoàn toàn khác nhau về tính chất. Ngoài ra, Nokia còn là một biểu tượng của quốc gia Phần Lan nên các ông chủ của chúng sẽ không bao giờ chịu bán Nokia. Nhưng có thể Nokia và Microsoft sẽ có một thỏa thuận liên kết nhất định nào đó theo kiểu 10 năm giống như Yahoo! đã làm với Microsoft để cả hai cùng hỗ trợ nhau. |