Bé khóc: Làm sao?
Nhiều ông bố trẻ em dù rất cưng con nhưng mỗi khi bé khóc thì thực sự lúng túng, không biết làm cách nào để dỗ dành bé. Sau đây là 10 cách để giải quyết công việc cực kỳ khó khăn này:
. Thứ hai, hãy đung đưa bé bằng nhịp tay của mình và đặt nó vào võng để nhịp đưa của võng sẽ giúp bạn dỗ bé dễ dàng hơn.
. Thứ ba, hãy cho bé thay đổi môi trường khi mà những trò chơi cũ đã làm cho bé chán. Vậy bạn có thể kết hợp việc tắm cho bé với một trò chơi trong bồn tắm để bé được chơi đùa thỏa thích.
. Thứ tư, bạn có thể bế bé đứng trước gương và làm trò hề để chọc cười bé, trẻ con mau khóc mà cũng mau quên lắm.
. Thứ năm, hãy hiểu tâm lý là trẻ thường hay nhõng nhẽo khi gần mẹ, do đó nếu nó làm nũng quá thì bạn hãy tách bé ra khỏi mẹ và đưa bé cho một người thân trong nhà bế thì bé sẽ ngưng khóc ngay.
. Thứ sáu, hãy dỗ bé bằng cách làm cho bé tập trung vào một trò chơi mới, nhất là những đồ chơi có thể chuyển động thì càng thu hút sự chú ý của bé hơn.
. Thứ bảy, hãy biết đến nhu cầu của bé. Đôi khi bé cũng cần được thư giãn, bạn hãy massage cho bé bằng loại phấn dành cho trẻ và xoa trên khắp người bé.
. Thứ tám, bạn có thể bày cho bé chơi cùng bạn một trò chơi vận động nho nhỏ như cho bé nhảy nhẹ trên nệm với sự canh chừng của bạn ngay bên cạnh.
. Thứ chín, âm nhạc cũng là một công cụ rất hữu ích trong việc dỗ dành trẻ con. Những bài hát ru hay những bản nhạc êm dịu đều có tác động rất tốt đến não của trẻ khiến trẻ sẽ tập trung vào giọng hát mà nín khóc.
. Thứ mười, đây cũng là điều bạn cần lưu ý nhất: Hãy quan tâm đến nhu cầu của bé như lúc nào thì bé đòi ăn đòi uống hoặc có nhu cầu ngồi bô... Khi chúng ta thấu hiểu được những nhu cầu này thì bé sẽ luôn luôn thoải mái và vui vẻ.