Bệnh “Hội chứng vi tính” ở trẻ nhỏ

Xa lánh bạn bè, bỏ chơi và biếng ăn. Suốt ngày đóng kín cửa, "dán" mắt vào chiếc màn hình "quỷ quái"; còn đôi tay không rời bàn phím... Đó là những triệu chứng của hội chứng vi tính nơi con trẻ.

Khi hai người đàn ông mặc blouse trắng tới dẫn cậu đi, chú bé vẫn đang ngồi bên bàn - trước mặt là chiếc máy vi tính đời mới. Vẻ mặt chú xanh mét như tàu lá chuối, không hề biểu hiện một xúc cảm nào. Toàn thân bất động ngoại trừ những ngón tay gõ liên tục lên bàn phím - như chuyển động từ một lực vô hình nào đó tác động vào. Một người đàn ông tắt máy đi, chú bé vẫn bất động như thể mình không tồn tại nữa...

Đây là trường hợp bị bệnh hội chứng vi tính đầu tiên ở Âu châu. Chú bé trên là người Đan Mạch, ngay từ năm 8 tuổi đã được cha là một kỹ sư tin học chế riêng cho một cỗ máy vi tính để... chơi. Vài năm sau, cậu bé nhuốm bệnh dần với hậu quả như ta thấy ở trên. Hiện các thầy thuốc chuyên môn đang áp dụng cách chữa trị cho cậu như với những người bị chứng chấn động tâm lý - stress nặng nhất, đồng thời cố gắng phục hồi lại các chức năng giao tiếp với xã hội bên ngoài.

Hàng trăm triệu chiếc máy khác đang hiện hữu trong các trường học và tư gia, hằng ngày hàng giờ "quyến rũ" con trẻ. Thật đáng lo ngại biết bao! "Hội chứng vi tính" có trở thành "dịch bệnh" lớn lao không? “Dĩ nhiên! - anh Michael Maxell, một chuyên viên điện toán của hãng Microsoft, quả quyết - Khi con trai tôi 12 tuổi, tôi tặng cháu một chiếc vi tính. Máy lập tức thay thế mọi trò chơi hấp dẫn cháu trước kia... Rồi cháu đòi ghi danh đi học trong các club tin học, để sử dụng hết tính năng của máy. Thành tích học tập ở trường của cháu giảm đi rõ rệt, phải lưu ban. Sức học ngày càng đuối hơn... Tôi bắt buộc phải "tịch thu" dàn vi tính. Và Philip con tôi đã bỏ được "chứng ghiền" của mình, cháu trở lại bình thường như mọi đứa trẻ khác".

Khi đề cập đến "hội chứng vi tính", Olive (chủ biên của 27 tập sách giáo khoa qua ngôn ngữ vi tính - Pháp) nói: "Không phải ai cũng có khả năng và nhiệt huyết để "chết mê chết mệt" máy vi tính cả. Tin học có ngôn ngữ riêng của mình. Nhưng cái thiết yếu là bạn luôn phải biết dừng đúng chỗ, nghỉ ngơi, dành thời gian cho những việc khác nữa của đời thường".

"Hội chứng vi tính" sẽ trở thành mối nguy đe dọa con trẻ của kỷ nguyên ăn học, nếu người lớn không biết giúp trẻ điều tiết thời gian sử dụng...