Cởi trói cho ước mơ

Ý tưởng mà các bạn trẻ viết ra hôm nay sẽ là khởi nguyên của những công trình mang thương hiệu Việt Nam trong tương lai không xa

Không gian sân sinh hoạt sau của Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM ngày hôm qua, 15-11, đã thực sự trở thành điểm đến lý tưởng của những bạn trẻ đang mang những hoài bão và khát vọng kinh doanh. Lần đầu tiên, người trẻ Việt Nam đã được sống với tinh thần tôn vinh doanh nhân toàn cầu (GEW) trong chuỗi hoạt động của chương trình Café kết nối Khơi nguồn ý tưởng do Đại học FPT, nhóm GEW Việt Nam và NXB Trẻ phối hợp tổ chức.

Phóng thích ý tưởng

Ba mươi phút sau phát pháo hoa khai mạc chương trình Café kết nối, khu vực viết ý tưởng đã gần như được phủ kín bởi những mảnh giấy thể hiện của các bạn sinh viên. Từng đề tài, từ biến đổi khí hậu, nghèo đói, bình đẳng giới hoặc gần gũi nhất là vấn đề sống khỏe... đều nhận được nhiều ý kiến đóng góp đến mức chính các thành viên ban tổ chức cũng giật mình.

Tuy có không ít những ý tưởng mang nội dung chưa sát với thực tế nhưng cũng có khá nhiều ý tưởng lạ như tổ chức 2 ngày/tháng dành cho sinh viên không học mà tư duy về các vấn đề xã hội; ý tưởng quảng bá tự truyện Bị thiêu sống của bạn Thủy Ngân, sinh viên Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ... Chứng kiến các bạn trẻ háo hức ghi ý tưởng của mình, tiến sĩ Quách Thu Nguyệt không giấu được sự tự hào: “Giới trẻ lâu nay thiếu tự tin, cứ thu mình vào vỏ ốc, cứ nghĩ những gì khác trước là không nên làm, thế nhưng, tại đây, rất nhiều ý tưởng hay đã được thể hiện”.

GEW là gì?

GEW (Global Entrepreneurship Week) là tuần lễ tôn vinh tinh thần doanh nhân toàn cầu. Ý tưởng chương trình xuất phát từ lời kêu gọi của Make Your Mark, một chiến dịch quốc gia tại Anh, với mục đích khơi mở những tiềm năng kinh doanh trong các bạn trẻ và Kauffman Fuondation, tổ chức dẫn đầu thế giới về nền tảng cho tinh thần doanh nhân. Theo đó, từ năm 2007, hàng trăm tổ chức trên toàn cầu đã cùng nhau tổ chức các hoạt động nhằm giải phóng các ý tưởng dám nghĩ- dám làm, giải quyết các thách thức trên toàn cầu. Năm nay, tuần lễ này diễn ra từ ngày 17 đến 23-11 với hàng ngàn sự kiện được tổ chức tại hơn 77 quốc gia.

Cách gian hàng ý tưởng không xa, gian hàng thử làm nhà tuyển dụng, không gian cho những bạn trẻ thực tập việc tuyển nhân viên hay khu vực hướng dẫn những trò chơi giả lập kinh doanh Divident như Tôi là ông chủ cũng được sinh viên các trường đại học nhiệt tình tham gia. Trịnh Thị Tuyết Linh, một trong những thành viên chủ chốt của GEW Việt Nam, chia sẻ: “Ý tưởng chương trình là của người nước ngoài nhưng tinh thần tôn vinh doanh nhân đã thực sự có mặt tại Việt Nam”.

Xuất phát từ việc tìm kiếm đơn vị hỗ trợ cho các ý tưởng kinh doanh cá nhân, nhóm bạn trẻ kinh doanh cà phê cờ giải trí Rich House đã biết đến sự hỗ trợ của GEW nên đã vận động để chương trình này có thể thực hiện tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những hành động biến ý tưởng thành hiện thực của những bạn trẻ này. Đánh giá chương trình, đại sứ Anh, ông Mark A. G. Kent, khẳng định: “Các bạn trẻ Việt Nam làm việc rất tốt. Việc đưa chương trình này đến với giới trẻ là một việc làm thiết thực. Tôi tin, ý tưởng mà các bạn trẻ viết ra hôm nay sẽ là khởi nguyên của những công trình mang thương hiệu Việt Nam trong tương lai không xa”.

Bài học từ trải nghiệm

Chưa bao giờ, các bạn trẻ lại có cơ hội trao đổi với những người thành đạt nhiều đến như vậy. Ngài Đại sứ Anh, Giám đốc Trí Tri Coporation Lý Trường Chiến, tiến sĩ Lê Trường Tùng, nhà thơ Ly Hoàng Ly, đạo diễn Mỹ Khanh... lần lượt bị “quay” bởi những câu hỏi của các bạn sinh viên về khởi nghiệp, về cách sống và cả về cách lĩnh hội giáo dục... Câu hỏi này vừa dứt, đã có hàng chục cánh tay đăng ký hỏi để được nghe kinh nghiệm của những người thành đạt.

Như lời của bạn Phan Trường Quốc, sinh viên Trường ĐH Quốc tế, người đang ôm ấp dự án khởi động một trang web “không đụng hàng”, bài học rút ra từ trải nghiệm của thế hệ trước đã phần nào giúp các bạn trẻ định hình được con đường đưa những dự định của mình vào thực tiễn.

Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt day dứt: “Tại Việt Nam, chuyện dám nghĩ, dám làm chỉ khoanh hẹp trong một số doanh nhân thành đạt. Nếu phóng thích được tinh thần này cho toàn giới trẻ Việt thì chắc chắn, cơ hội để kinh tế nước ta phát triển còn mở rộng hơn nữa”. Đó cũng là nguyên nhân mà nữ tiến sĩ này chấp nhận dùng uy tín của mình, thuyết phục và vận động để những hoạt động của tinh thần doanh nhân toàn cầu có thể diễn ra tại Việt Nam.

Chủ tịch Tập đoàn Daewoo Kim Woo Choong từng khẳng định: “Tuổi trẻ chính là ước mơ và lịch sử thuộc về những người biết ước mơ”. Người Việt trẻ thừa ước mơ, thừa nhiệt huyết. Đó là hiện thực đáng quý. Thế nhưng, trong bối cảnh mà sự cạnh tranh là vấn đề sống còn như hiện nay, nếu những người đi trước khi đã thành công, chịu ngoảnh lại, chịu mở đường cho ước mơ của người trẻ thì chắc chắn, họ sẽ có động lực để biến những ý tưởng, hoài bão của mình thành hiện thực. Đó cũng là thông điệp mà GEW toàn cầu cũng như những người thực hiện chương trình này hướng đến.