Đàn ông sống một mình có hợp không?

Số lượng nam giới ở độ tuổi từ 35 đến 44 sống độc thân nhiều gấp đôi nữ giới nhưng họ có vẻ không thích hợp với cuộc sống này. Đó là nghiên cứu mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu về gia đình và quan hệ của Trường Đại học Edinburg (Anh).

Họ không có bạn bè, ăn uống không điều độ, bị trầm uất, nhà cửa thiếu tiện nghi do họ không thích chợ búa. Theo các nhà nghiên cứu, thực tế cho thấy nữ giới ngày càng thích sống độc thân cho đến ngoài 30 thì nam giới ngày càng phải chịu cảnh “vò võ một mình” nhiều hơn. Nhà nghiên cứu Adam Smith cho biết chính xu hướng sống “thân ai nấy lo” này của xã hội đặc biệt phát triển trong đời sống thành thị. “Những người có nghề nghiệp độc thân thường chọn lối sống ở thị thành. Các tiêu chuẩn cũ đã thay đổi dẫn đến gia đình và các mối quan hệ có liên quan trực tiếp đến công ăn việc làm và ổn định nhà cửa”, ông nhận xét.

Giáo sư kinh tế Richard Scase, Trường Đại học Kent, tác giả công trình nghiên cứu nước Anh năm 2010 cho biết nam giới thường có thu nhập cao hơn nên họ đủ sức sống độc thân ở độ tuổi cuối “hăm” đầu “băm”, trong khi phái đẹp vẫn phải chịu cảnh “chung phòng, sống kiểu sinh viên”. Gia đình tan vỡ cũng làm cho khuynh hướng này tăng vì phụ nữ thường nuôi con một mình còn nam giới dọn đến một nơi khác ở. Tình yêu thường nảy nở ở nơi làm việc, thời điểm gia đình thường tan vỡ là sau lễ Giáng sinh do những buổi truy hoan túy lúy tại văn phòng. Giáo sư Scase nhận xét: “Phái đẹp không sợ tống cổ gã chồng không chung thủy ra khỏi nhà để sống một mình. Họ còn đủ tỉnh táo để phát triển và duy trì các mối tình hoặc mạng lưới bạn bè trong khi nam giới tự tách mình ra khỏi xã hội khi phải sống độc thân”. Họ không tự chăm sóc bản thân và nhà cửa do không thạo nấu nướng và nội trợ, lại còn ghét chợ búa, mua bán. Họ không thể đi một mình chọn giường, tủ hay khăn trải bàn nên thường đàn ông đến 40 tuổi rồi vẫn phải có mẹ đi kèm. Giáo sư kết luận: “Đàn ông sống độc thân thường sầu não và cô độc hơn phụ nữ vì phụ nữ còn tham gia nhiều hoạt động”.

Nghiên cứu của Trường Edinburg cho thấy ở độ tuổi từ 16 đến 24, tỉ lệ nam nữ sống độc thân bằng nhau (5%), từ 45 đến 64 là 15%, tuy nhiên từ 25 đến 44 thì nam chiếm 16% so với 8% ở nữ. Tuy nhiên, từ 65 - 74, nam sống một mình là 18% trong khi nữ là 34%. Vượt qua tuổi 75, nam là 29% và nữ là 60%. Hiện tượng trên do tuổi thọ của nữ cao và xu hướng đàn ông tuổi trung niên mới thành hôn hoặc tái hôn với những cô gái trẻ ngày càng tăng.