Để hôn nhân bền vứng

Xúc cảm tình yêu khiến người trong cuộc dễ ảo tưởng về hôn nhân nên không biết rằng tổ ấm không là những gì vĩ mô mà được đan thành bởi những điều nhỏ nhặt nhất như quần áo, chợ búa, cơm nước...

Theo báo cáo mới nhất về tỉ lệ ly hôn tại VN, mỗi năm có trên 60.000 vụ ly hôn và xu hướng đang tiếp tục tăng. Con số đáng sợ cho thấy sự mất bền vững trong quan hệ hôn nhân ngày càng tăng cao. “Nguyên nhân chính là do các bạn trẻ không chịu đầu tư, chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân của mình” – chuyên viên tâm lý Lý Thị Mai bộc bạch với ánh mắt trầm buồn.

Nhân tố tình yêu

Xác định được nguyên nhân nhưng đầu tư và chuẩn bị thế nào trong lĩnh vực chưa ai dám nêu ra một định nghĩa cụ thể này. Gần một trăm người đủ lứa tuổi, đã cùng nhau tranh luận với báo cáo viên trong buổi trò chuyện chuyên đề: Những điều cần biết để bắt đầu cuộc sống gia đình diễn ra tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM, ngày 16-11, để tìm câu trả lời.

Đứng trong hàng ngũ U50, một người vợ đã kết hôn hơn 20 năm tiết lộ những trải nghiệm của mình: “Phải yêu và phải tìm người tương xứng với mình thì cả hai mới có thể hòa hợp cũng như khả năng chịu đựng nhau để hòa hợp”. Giải thích cho triết lý của mình, chị cho biết đời sống hôn nhân vốn nhiều sóng gió, những thứ phù phiếm khác rất nhanh tan nếu không có yếu tố này. Hôn nhân cũng sẽ nhanh chóng rạn vỡ từ những va chạm tất yếu của hai người. Đồng tình với chị, rất nhiều ý kiến cho rằng nhân tố quyết định cho hôn nhân vẫn luôn là tình yêu. Chị Hoài Thu, phó phòng một công ty quảng cáo, nhận định: “Tình yêu chính là chất keo kết dính giữa hai người nên từ lúc chuẩn bị kết hôn và thậm chí là khi đã kết hôn rồi, luôn phải cùng nhau thẩm định xem tình yêu đó còn tồn tại hay không”.

Tình yêu quan trọng thế nhưng nhân tố này vẫn phải tồn tại bên cạnh các nhân tố khác. Mỗi khi nhớ lại cuộc chia tay của mình, chị Hải Uyên, nhân viên kinh doanh một công ty xuất nhập khẩu, đã không nén được tiếng thở dài. Yêu nhau suốt 4 năm nhưng chỉ sau 2 tháng, anh và chị đã nhanh chóng đưa nhau ra tòa. Chị ấm ức: “Lúc yêu, anh ấy lãng mạn bao nhiêu thì khi sống với nhau, anh ấy thực tế đến mức thực dụng bấy nhiêu”. Chỉ chừng đó thôi cũng đã khiến những điều chị thần tượng về hôn nhân sụp đổ. Chia sẻ vấn đề này, chuyên viên tâm lý Lý Thị Mai cho biết: “Những xúc cảm tình yêu dễ khiến người trong cuộc bỏ qua các vấn đề khoảng cách tuổi tác, tính cách, quan niệm sống... Nếu đã có ý định kết hôn, hãy mạnh dạn bộc lộ hết bản thân mình để có thể hiểu đúng về con người của nhau”.

Giấc mộng vi mô

Anh H. Sơn, công chức 30 tuổi vừa lập gia đình, chia sẻ ngay kinh nghiệm của mình: “Cưới nhau xong là mất hẳn tự do, mình không còn được quyền quyết định những điều mình nghĩ mà còn phải thăm dò quyết định của... “người dưng khác họ”. Yêu nhau chưa đầy một năm đã tiến tới hôn nhân, những ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng, anh chị cãi nhau suốt. “Có những chuyện khiến mình ngẩn người ra vì hoàn toàn nằm ngoài dự đoán”- chị Huỳnh Châu, vợ anh Sơn, nói về cuộc sống mới của mình như vậy. Để khắc phục tình trạng này, cả hai đã phải viết ra giấy những thông tin của bạn đời tương lai, xem mình có thể chấp nhận được nhau. “Kỹ đến thế nhưng vẫn phát sinh những điều ngoài dự đoán”- anh Sơn thổ lộ. Kinh nghiệm của anh là khi đụng vấn đề, cả hai phải dành thời gian đàm phán để có thể tiếp tục chấp nhận nhau.

Khác với những người từ tỉnh khác đến TPHCM làm ăn, kết quả một cuộc thăm dò thực tế với 10 cặp tình nhân trẻ, có gia đình đang định cư ở TPHCM cho thấy hiện nay, khi đã yêu nhau, quyết tâm đến với nhau, họ vẫn rất thờ ơ trong vấn đề cùng nhau tổ chức gia đình vì tâm lý ỷ lại. Trường hợp của Nguyệt Kiều (Q.3-TPHCM) là một ví dụ. Cô dự tính: “Lấy nhau xong, chúng tôi ra riêng nhưng cơm nước hay con cái chắc phải nhờ mẹ giúp”. Cô Lý Thị Mai cảnh báo: “Đừng mong mọi chuyện cỏn con trong gia đình có người giúp hay chờ sự việc đến để chọn cách giải quyết “đến đâu hay đến đấy”. Như vậy, các tiểu tiết như sẽ cùng nhau ở đâu, nấu nướng ra sao, công việc thế nào, tài chính ra sao... cũng đều phải có sự thỏa thuận sòng phẳng giữa hai người.

Thiếu kỹ năng, khó thể làm vợ, làm chồng.- Kinh nghiệm từ những người đi trước khiến nhiều người trẻ dễ... hoảng vía. Với ngần ấy điều kiện và ngần ấy tiêu chuẩn, để đáp ứng được hết các điều khoản này, chắc phải mất đến chục năm bỏ công, bỏ sức và cùng nhau xây dựng, những người trẻ mới có đủ điều kiện tiến tới hôn nhân. “Có chuẩn bị kỹ như thế, mới có thể làm bạn với nhau trọn đời chứ. Ông bà mình nói vợ chồng là bạn đời của nhau chẳng sai chút nào đâu”- nữ chuyên viên tâm lý nhấn mạnh.