Độ tuổi lý tưởng: Sau đại học

Du học đang là xu hướng chung của những quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Việc du học giúp các bạn học sinh, sinh viên học được những kỹ năng và kiến thức mới nhằm phát huy tính tự lập cao trong học tập, sinh hoạt, đồng thời học tập được nền văn hóa của các nước bạn. Đặc biệt, du học giúp sinh viên phát triển về khả năng ngoại ngữ.

Biết chọn lọc, học hỏi

Theo quan sát của tôi, đối tượng học sinh Việt Nam du học có sự đa dạng về trình độ, lứa tuổi. Có người đi học ở bậc phổ thông, có người đi học ở bậc ĐH, sau ĐH. Ở mỗi độ tuổi, việc du học có những thuận lợi và bất lợi nhất định. Đối với lứa tuổi du học bậc phổ thông, các em còn sống trong sự đùm bọc của gia đình nên khi du học xa nhà trở ngại lớn nhất đối với các em là về mặt tâm lý, nếu không vượt qua được thì thật là tồi tệ... Nhưng đổi lại, lứa tuổi này cũng có thuận lợi là các em khi du học sẽ được tiếp cận sớm với nền giáo dục tiên tiến, nếu vượt qua được trở ngại về tâm lý những học sinh này sẽ rất thuận lợi ở những bậc học tiếp theo. Đối với lứa tuổi ĐH, sự chuẩn bị có phần tốt hơn nhưng các em chưa có kiến thức về lĩnh vực mà mình sẽ theo học.

Quan điểm của tôi cho rằng độ tuổi lý tưởng để du học là vào bậc sau ĐH bởi vì khi đó họ sẽ có thể học hỏi, trau dồi thêm những kiến thức cần thiết cho lĩnh vực chuyên môn của mình. Ở độ tuổi này, họ đã trưởng thành về mặt suy nghĩ, tâm lý, tính cách nên việc du học sẽ tạo điều kiện để quan sát, học hỏi một cách có lựa chọn những điều hay ở những nước tiên tiến.

Chuẩn bị tốt tâm lý

Tuy vậy, có rất nhiều khó khăn mà các du học sinh thường phải đối mặt như rào cản về ngôn ngữ, sự khác biệt về văn hóa, khí hậu, phương pháp giảng dạy và học tập... Ví dụ các em sinh viên ở châu Á có thể chưa quen với việc học tập và nghiên cứu một cách độc lập hay làm việc theo nhóm. Việc phải sống tự lập và tự mình lo mọi việc chứ không thể trông cậy vào gia đình, người thân đôi khi cũng gây “sốc” cho các em trong thời gian đầu. Để khắc phục những khó khăn khi du học, ngoài việc trang bị những kiến thức cần thiết, học sinh nên có sự chuẩn bị thật tốt về tâm lý.

Hiện có nhiều học viện cũng như các trường ĐH quốc tế thiết lập và xây dựng cơ sở tại Việt Nam, do đó nhu cầu du học nước ngoài sẽ giảm vì học trong nước tiết kiệm được chi phí. Tuy nhiên, việc du học nước ngoài có lợi thế là sẽ giúp cho sinh viên Việt Nam tìm hiểu thêm về những nền văn hóa mới và có nhiều cơ hội giao tiếp bằng ngoại ngữ hằng ngày. Đó là một việc rất tốt.

Có một thực tế là hiện nay có một bộ phận sinh viên không có ý định quay lại Việt Nam sau khi kết thúc khóa học tại nước ngoài nhưng điều này không đáng lo ngại lắm khi nền kinh tế Việt Nam đang phát triển và càng có nhiều cơ hội tốt hơn tại Việt Nam để sinh viên có thể phát huy được năng lực của mình và có thể áp dụng những kiến thức mà mình đã thu nhặt được từ nước ngoài.

Mời bạn đọc tham gia ý kiến

Đưa con du học nước ngoài là ước mơ của nhiều phụ huynh. Nhưng nên đưa con đi ở lứa tuổi nào là tốt nhất, vẫn là vấn đề làm các bậc phụ huynh băn khoăn.

Để giải đáp câu hỏi trên, Tòa soạn mong nhận được ý kiến của bạn đọc gần xa. Mọi ý kiến của bạn đọc xin gởi về địa chỉ e-mail: khoagiao@nld.com.vn hoặc Ban Khoa giáo Báo Người Lao Động, 127 Võ Văn Tần, Q.3 – TPHCM.