Làm chủ thời gian
Có lẽ, tất cả chúng ta đã từng nghe thấy những câu nói quen thuộc như: “Tuần này, tôi không có thời gian để đi bộ cùng chị”; “Điều đó làm phí phạm thời gian của tôi”; “Tôi phải mất hơn 45 phút để chờ đợi một cuộc hẹn của bác sĩ”; “Không biết anh ta có biết thời gian của tôi cũng quý giá lắm không?”...
Có vẻ như thời gian lấy đi những thứ tốt đẹp nhất của chúng ta. Chúng ta đòi hỏi một lối sống được đặt cơ sở trên những từ như: nhanh chóng, vội vàng, tốc độ, ngay lập tức... Mọi người đều bận rộn và họ đều muốn có thời gian. Bạn có thể hỏi: “Nhưng tôi có thể làm gì với tốc độ điên cuồng trong cuộc đời này?”.Nếu như bạn thực lòng muốn làm nên những thay đổi nào đó, bạn hãy thử theo những gợi ý sau đây:
- Lập danh sách những việc ưu tiên của bạn.
- Tự hỏi xem bạn cần làm điều gì để được vui vẻ.
- Đưa những điều đó vào thời gian biểu hằng ngày của bạn.
- Sau đó, lập thời gian cho các công việc khác.
- Chịu trách nhiệm về thời gian của mình.
- Dành thời gian để tự xem xét bạn sử dụng thời gian như thế nào.
Bạn nên nhớ điều này: Cuộc sống vẫn cứ trôi qua dù chúng ta có thích hay không. Bạn là người quyết định chất lượng của từng thời điểm cụ thể nào đó. Không được đổ lỗi cho ai hoặc điều gì. Bạn chính là giám đốc điều hành cuộc sống của chính mình.