Thanh niên Hàn Quốc xuất ngoại dạy tiếng Hàn
Phù hợp với xu hướng tiếng Hàn đang được nhiều người ở các nước châu Á theo học, ngày càng nhiều thanh niên Hàn Quốc tìm cách thoát ra thị trường lao động trong nước đang gặp khó khăn bằng cách ra nước ngoài dạy tiếng Hàn.
Theo số liệu của Cơ quan Phát triển Nguồn Nhân lực Hàn Quốc, từ tháng 5 đến 8, khoảng 1.300 thanh niên trong độ tuổi từ 20 –30 đã ghi danh vào khóa đào tạo giảng dạy tiếng Hàn của cơ quan này trong khi chỉ tiêu của khóa học này chỉ 60 người. Khóa thứ 2 chiêu sinh từ ngày 8 đến 25-11, tuyển 90 giáo sinh nhưng đến ngày 23-11 đã có hơn 600 người nộp đơn.
Đầu tiên, các khóa học nhằm này đáp ứng nguyện vọng của người lao động nước ngoài muốn đến Hàn Quốc làm việc. Một quy định mới của Hàn Quốc được ban hành hồi tháng 8 đòi hỏi người lao động nước ngoài phải qua cuộc sát hạch ngôn ngữ trước khi được cấp phép lao động tại Hàn Quốc bắt đầu từ tháng 8 năm tới. Cô Lim 25 tuổi, đã học xong kỳ đầu của khóa sư phạm nói trên và dự kiến sẽ đến Philippines dạy học với tiền lương khoảng 650 USD/tháng cho mỗi ngày 4 giờ đứng lớp và tiền ăn ở được bao. Cô cho rằng lương không cao nhưng công việc ở nước ngoài sẽ giúp ích cho sự nghiệp của cô trong tương lai.
Mặt khác ngày càng nhiều các ngôi sao điện ảnh và giải trí Hàn Quốc được thanh niên ở Nhật Bản và các nước châu Á hâm mộ, thúc đẩy việc học tiếng Hàn ở các nước này. Cô Chun 28 tuổi, dự kiến sẽ đi Nhật Bản dạy tiếng Hàn, nói rằng cô giải tỏa được áp lực tâm lý vì có thể cô sẽ không kiếm được việc làm tại Hàn Quốc. Lee Kang-uk, viên chức trong chương trình đào tạo nói trên của Chính phủ Hàn Quốc, nói: “Tôi thấy nhiều triển vọng cho các giáo viên tiếng Hàn vì đã có công việc cho họ tại Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Sri Lanka và các nước khác”.