Vì sao 135...
Để thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 5 năm, cấp trên chỉ đạo làm một cuộc khảo sát tiền lương, thu nhập của người lao động (NLĐ) tại các doanh nghiệp.
Một cuộc khảo sát “có quy mô toàn quốc” được triển khai khá rầm rộ tại một số ban quản lý dự án; tổng công ty 90, 91 và... mười mấy doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng trên địa bàn một huyện ven của thành phố T.Sau 6 tháng triển khai, kết quả khảo sát ở huyện nọ là: thu nhập bình quân của NLĐ đạt khoảng 700.000 đồng/người/tháng, quy đổi thành 44 USD. Ông trưởng nhóm khảo sát chặc lưỡi: Nếu báo cáo con số này lên trên sẽ bị đánh giá là kinh tế của địa phương phát triển chậm, thu nhập đời sống của NLĐ còn khó khăn, sẽ khó ăn khó nói khi đi xin huân chương lao động. Chậc! Thôi thì du di chút đỉnh, đâu có ai kiểm tra...”. Vậy là tiền lương của NLĐ tại các công ty của huyện nọ được nâng lên thành 61 USD.
Khi kết quả khảo sát được báo cáo lên cấp sở thì quy trình được lập lại: Giám đốc sở chỉ đạo... “làm tròn số” thành 70 USD với lý do: tỉnh đang làm thủ tục “xin” cờ thi đua dẫn đầu cụm kinh tế miền Đông; nếu thu nhập của NLĐ thấp quá thì thành tích thi đua cũng bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, do cuộc khảo sát... mang tính chất toàn quốc nên phải tổng hợp thêm từ báo cáo của các ban quản lý dự án, tổng công ty thuộc các bộ, ngành khác. Kết quả tổng hợp cho ra “những con số biết nói”: Thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên tại ban quản lý dự án của bộ G., đạt bình quân 2 triệu USD/tháng; thu nhập bình quân của cán bộ lãnh đạo tổng công ty V., tổng công ty H. thuộc bộ B. khoảng 500.000 USD/tháng; thu nhập bình quân của cán bộ, nhân viên văn phòng bộ T. đạt trên 300.000 USD/tháng... (con số này thấp hơn thực tế bởi chưa tính các khoản chơi bài, đánh bạc, nuôi nấng em út, biếu xén cấp trên).
Sau khi tổng hợp các báo cáo, hội đồng nghiệm thu cấp bộ bàn bạc, quyết định cộng tất cả các khoản thu nhập của các nhóm đối tượng lại với nhau rồi... chia đều. Kết quả là: tiền lương bình quân của NLĐ tại các cơ quan, đơn vị trong cả nước đạt 135 USD/người/tháng. Một con số trong mơ!
Chính vì lẽ ấy mà khi con số nọ được công bố trên một tờ báo lớn, nhiều quan chức cao cấp đã nhún vai: Lương cao như vậy mà còn đình công đòi tăng lương cái nỗi gì?