Tội phạm ngày càng tinh vi, Hải quân Mỹ hiện diện lớn chưa từng có
(NLĐO) - Theo thông cáo báo chí từ Hải quân Mỹ, chiến hạm USS Spruance đã rời Căn cứ Hải quân San Diego vào ngày 22-3 để hỗ trợ hoạt động ở biên giới phía Nam.
Điều này đồng nghĩa, USS Spruance - tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke - sẽ gia nhập cùng tàu USS Gravely đã được triển khai đến vịnh Mexico vào ngày 15-3.
Cả hai tàu đều chở theo Đội thực thi pháp luật của Cảnh sát biển (LEDET) để hỗ trợ các nhiệm vụ ngăn chặn trên biển, theo Newsweek.
Việc triển khai hai tàu khu trục USS Spruance đánh dấu sự tập trung chưa từng có về khí tài hải quân cho các hoạt động an ninh biên giới.
Khi các tổ chức tội phạm thích ứng với loạt biện pháp tăng cường an ninh biên giới đất liền, tuyến đường biển có thể trở thành lựa chọn thay thế hấp dẫn hơn cho hoạt động buôn lậu.
Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ gần đây tuyên bố đã ngăn chặn được khoảng 141 triệu USD ma túy bất hợp pháp đang được buôn lậu qua đường biển và bắt giữ 17 nghi phạm buôn lậu. Tuyên bố trên cho thấy các hoạt động tăng cường trên biển đang mang lại kết quả.

USS Spruance - tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke. Ảnh: DVIDS
Cả hai tàu khu trục trên sẽ làm việc với các đội LEDET chuyên về hoạt động ngăn chặn trên biển và chống ma túy.
Các hoạt động hợp tác trước đây giữa Hải quân và Cảnh sát biển Mỹ đã mang lại những kết quả đáng kể, với các hoạt động chung đã ngăn chặn gần 15 tấn cocaine tuồn vào Mỹ chỉ riêng năm ngoái.
Các tổ chức tội phạm ngày càng sử dụng các tàu tinh vi, bao gồm cả tàu ngầm điều khiển từ xa, để buôn lậu ma túy vào nước này.
Sự hiện diện của hai tàu khu trục tiên tiến nêu trên cho thấy cam kết lâu dài của chính quyền Tổng thống Donald Trump về ngăn chặn hoạt động phạm tội đường biển - một phần quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh biên giới.