Tổng Lãnh sự Mỹ: TP HCM phát triển năng động
(NLĐO) - Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp Tổng Lãnh sự Mỹ Susan Burns nhân dịp bà kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.
Trong buổi tiếp hôm 26-6 tại TP HCM, hai bên đã cùng nhìn lại những dấu ấn quan trọng trong gần 3 năm bà Susan Burns đảm nhiệm vai trò Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP HCM, đồng thời bày tỏ sự trân trọng và kỳ vọng vào mối quan hệ hợp tác ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Mỹ.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã có buổi tiếp Tổng Lãnh sự Mỹ Susan Burns hôm 26-6
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh rằng trong nhiệm kỳ của bà Susan Burns đã diễn ra nhiều dấu ấn đáng nhớ, đóng góp vào tiến trình nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào năm 2023, cột mốc 30 năm quan hệ ngoại giao trong năm 2025. Ông đánh giá cao về những nỗ lực không ngừng của bà trong việc thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, an ninh và môi trường.
Đặc biệt, bà Burns đã đi thăm 22 tỉnh thành tại Việt Nam, từ Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên đến Đà Nẵng, để thúc đẩy các hoạt động hợp tác nông nghiệp, văn hóa, an ninh giữa Mỹ và Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên bắt tay Tổng Lãnh sự Mỹ Susan Burns hôm 26-6
Những chuyến đi này không chỉ thể hiện sự tận tâm mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Ông đánh giá cao tinh thần lạc quan và năng lượng tích cực mà bà Burns mang lại, giúp củng cố mối quan hệ song phương thêm bền chặt. Đặc biệt, ông nhấn mạnh bà Burns đã có cơ hội trải nghiệm một thời khắc lịch sử của Việt Nam khi chứng kiến cuộc cải cách hành chính lớn, dự kiến diễn ra vào ngày 1-7.
Đáp lời, Tổng Lãnh sự Susan Burns gửi lời cảm ơn chân thành đến Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên, chính quyền TP HCM và các cơ quan đã hỗ trợ bà trong suốt nhiệm kỳ.
Bà bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến sự phát triển năng động của Việt Nam, đặc biệt là TP HCM và sự thăng hoa trong quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ.
Bà cũng đặc biệt nhắc đến lễ kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ, với các sự kiện tại Hà Nội, Đà Nẵng và sắp tới là tại TP HCM. Những hoạt động này, theo bà, đã thể hiện rõ tinh thần hữu nghị và sự kết nối sâu sắc giữa nhân dân hai nước.
Bà Burns cũng nhấn mạnh những thành tựu trong hợp tác giáo dục và công nghệ cao, đặc biệt là sự kết nối giữa các trường đại học và doanh nghiệp Mỹ với Việt Nam. Bà bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể tham dự các sự kiện văn hóa sắp tới nhưng tin tưởng rằng người kế nhiệm, với kinh nghiệm dày dặn tại khu vực Đông Nam Á, sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp này. Bà cũng tin tưởng vào tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian tới.