Tổng thống Donald Trump đối mặt sức ép tại Thượng đỉnh G7

Hầu hết quốc gia có mặt tại hội nghị G7 đang phải chịu mức thuế cơ bản 10% mà Tổng thống Mỹ áp đặt

Tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7 - gồm Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Anh, Mỹ) diễn ra tại tỉnh Alberta - Canada ngày 16-6, nhiều nhà lãnh đạo đã thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump đảo ngược kế hoạch áp thuế cao hơn nữa đối với các quốc gia trên thế giới từ tháng 7. Theo họ, kế hoạch này sẽ gây ra rủi ro cho sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu.

Hầu hết quốc gia có mặt tại hội nghị G7 đang phải chịu mức thuế cơ bản 10% mà Tổng thống Mỹ áp đặt. Ngoài ra, các nước châu Âu và Nhật Bản còn phải chịu thêm thuế đối với thép, nhôm và ô tô. Các mức thuế có thể tăng thêm sau khi thời hạn đàm phán thuế đối ứng hết hạn vào ngày 9-7.

Dù vậy, theo AP, ông Donald Trump có vẻ ưu tiên giải quyết những bất bình của ông đối với chính sách thương mại của các quốc gia khác hơn là hợp tác với các đồng minh trong G7. Bên lề hội nghị, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết hai nước đã ký thỏa thuận thương mại nhằm cắt giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ ngành công nghiệp ô tô và hàng không vũ trụ của Anh. Ông Donald Trump gọi đó là thỏa thuận công bằng cho cả hai bên và sẽ tạo ra nhiều việc làm, nhiều thu nhập.

Tổng thống Donald Trump đối mặt sức ép tại Thượng đỉnh G7 - Ảnh 1.

Các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 ở tỉnh Alberta - Canada ngày 16-6 Ảnh: AP

Chính phủ Anh cho biết theo thỏa thuận, nước này được miễn khoản thuế 10% mà chính quyền ông Donald Trump áp đặt đối với các quốc gia khác. Thỏa thuận cũng quy định mức thuế nhập khẩu đối với ô tô của Anh giảm từ 27,5% còn 10% kể từ cuối tháng này, với hạn ngạch tối đa 100.000 xe/năm. Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào đạt được về việc cắt giảm thuế đối với thép của Anh xuống mức 0 như kỳ vọng.

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney cũng gặp riêng bên lề hội nghị G7. Sau cuộc hội đàm, chính phủ Canada cho biết hai bên có thể ký thỏa thuận thương mại mới trong vòng 30 ngày tới, đánh dấu bước ngoặt lớn trong quan hệ song phương và báo hiệu khả năng chấm dứt cuộc chiến thương mại đang diễn ra.

Tuy nhiên, cuộc gặp giữa ông Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru không đạt được kết quả tích cực như mong đợi. Theo nhà lãnh đạo Nhật Bản, hai bên chưa thống nhất về một số điểm nên vẫn chưa đạt được thỏa thuận về gói thương mại và sẽ tiếp tục đàm phán. Mức thuế 25% đối với ô tô nhập khẩu vào Mỹ đã giáng đòn mạnh vào nguồn xuất khẩu quan trọng nhất của Nhật Bản.