Tổng thống Nga: EU nên tự lo trước

(NLĐO) – Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 10-1 cho biết Nga đã thể hiện khả năng phục hồi kinh tế thực sự bằng cách không cúi đầu trước áp lực từ nước ngoài.

Ông Vladimir Putin khẳng định Nga là một "quốc gia tự cung tự cấp", nền kinh tế đang phát triển bất chấp các lệnh trừng phạt trong khi các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đang trải qua "thời kỳ khó khăn".

Tổng thống Nga: EU nên tự lo trước- Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trong cuộc gặp với người dân vùng Chukotka. Ảnh: Sputnik

Tổng thống Vladimir Putin đưa ra tuyên bố trên trong cuộc gặp với người dân Chukotka, vùng Viễn Đông của Nga. Theo đài RT, ông Putin nhấn mạnh Nga thường xuyên bị nước ngoài đe dọa nhưng "điều này không làm Nga sợ hãi". Ông cho rằng thay vào đó, EU nên tập trung vào các vấn đề của họ.

Ông Putin nói: "Họ nên nghĩ về bản thân họ, ngày mai họ sẽ ăn gì, mặc gì. Tất cả họ đều có rất nhiều vấn đề không tương đồng với vấn đề của chúng tôi".

Nga trở thành quốc gia bị trừng phạt nặng nề nhất thế giới sau khi triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2-2022.

Dù Tổng thống Putin không chỉ ra bất kỳ quốc gia cụ thể nào nhưng tuyên bố của ông dường như đề cập tình hình ở Đức. Theo báo cáo mới của Bloomberg - dẫn số liệu từ Văn phòng Thống kê Liên bang Đức, nước này có thể đã bước vào suy thoái, với sản lượng công nghiệp giảm tháng thứ 6 liên tiếp trong tháng 11-2023.

Các nhà kinh tế của Bloomberg cảnh báo dù nền kinh tế nước này dự kiến đạt kết quả tốt hơn đôi chút trong quý I/2024 nhưng có thể còn giảm sâu hơn nữa vào cuối năm 2024.

Liên quan cuộc xung đột tại Ukraine, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga không thấy có bất kỳ tiến bộ nào trong tiến trình hòa bình với Ukraine và sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt. 

Người phát ngôn này nói: "Tiến trình hòa bình vẫn chưa có tiến triển nào. Những tiến trình đầy thách thức đang diễn ra với "công thức hòa bình" của Tổng thống Ukraine. Một số quốc gia đang thảo luận về một loại công thức hòa bình mà không có sự tham gia của Nga. Một quá trình rất kỳ lạ nhưng không có sự nghiêm túc trong kế hoạch này".

Khả năng liên lạc giữa Ukraine và Nga cũng đã bị tê liệt sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ký một nghị định cấm mọi cuộc đàm phán với Moscow dưới thời Tổng thống Vladimir Putin. Trong khi đó, Nga nhấn mạnh họ không từ chối đàm phán với Ukraine.