Tổng thống, phó tổng thống Mỹ nói gì trước thềm đàm phán với Iran?
(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ mở cửa vịnh Ba Tư dù có Iran hay không.
Chiều tối 10-4 (giờ địa phương, tức sáng 11-4 theo giờ Việt Nam), Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lên đường đến thủ đô Islamabad - Pakistan để đàm phán với Iran.
“Nếu phía Iran đàm phán thiện chí, chúng tôi chắc chắn sẵn sàng chìa tay ra. Nhưng nếu họ định đùa bỡn chúng tôi thì họ sẽ thấy rằng đội ngũ đàm phán không dễ dàng chấp nhận điều đó” - ông Vance nói với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Air Force Two tại Căn cứ Liên hợp Andrews, bang Maryland - Mỹ để đến Pakistan.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance trước khi lên máy bay đến Pakistan để đàm phán với Iran - Ảnh: AP
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ thái độ tự tin về cuộc đàm phán khi nói chuyện với báo giới trước khi lên chuyên cơ Air Force One hôm 10-4, cũng tại Căn cứ Liên hợp Andrews, theo AP.
“Tôi chúc ông ấy may mắn. Ông ấy đang gánh vác một nhiệm vụ lớn. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Họ (Iran)đã bị đánh bại về mặt quân sự” - ông Donald Trump nói về ông Vance.
Tổng thống Mỹ cho biết thêm trọng tâm chính của ông trong thỏa thuận với Iran là hạn chế khả năng hạt nhân của nước này. "Không vũ khí hạt nhân. Đó là 99% nội dung của thỏa thuận" - ông Donald Trump phát biểu tại căn cứ Andrews.
Ông đồng thời cảnh báo Iran rằng nếu không đạt được một thỏa thuận hòa bình, Mỹ sẽ nối lại hành động quân sự với cường độ mạnh hơn nữa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi lên máy bay hôm 10-4 - Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định nước này sẽ "mở cửa vịnh Ba Tư (vịnh Ả Rập) dù có họ hay không", ám chỉ việc khai thông eo biển Hormuz đang bị tắc nghẽn bởi các cuộc tấn công của Iran.
Trước đó, ông Donald Trump đã viết trên mạng xã hội Truth Social: “Người Iran dường như không nhận ra rằng họ không có quân bài nào khác ngoài việc "tống tiền thế giới" trong ngắn hạn bằng các tuyến đường thủy quốc tế. Lý do duy nhất họ còn tồn tại đến hôm nay là để đàm phán!”
Những bình luận này được tổng thống Mỹ đăng tải trước khi cấp phó của ông lên đường đến Islamabad để đàm phán nhằm tìm ra giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột Trung Đông.
Chủ tịch Quốc hội Iran dẫn đầu phái đoàn đến Islamabad
Theo Tasnim, phái đoàn Iran đến Islamabad gồm khoảng 70 thành viên được dẫn đầu bởi Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Abbas Araqchi cùng nhiều quan chức cấp cao khác cũng tham gia phái đoàn.
Ngoài các nhà đàm phán, phái đoàn Iran còn gồm có 26 thành viên của các ủy ban kỹ thuật và chuyên môn trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh và chính trị để đưa ra những lời khuyên cần thiết do tính nhạy cảm cao của các cuộc đàm phán.

Phái đoàn Iran đến Pakistan ngày 10-4 để chuẩn bị đàm phán với Mỹ. Ảnh: PressTV
Dự kiến phái đoàn Iran sẽ hội kiến Thủ tướng Pakistan Shahbaz Sharif vào sáng 11-4. Sau đó, nếu phía Mỹ chấp nhận các điều kiện tiên quyết của phái đoàn Iran, cuộc đàm phán chính thức sẽ bắt đầu vào chiều 11-4 tại khách sạn Serena ở Islamabad.
Chủ tịch Quốc hội Iran Ghalibaf đã đặt 2 điều kiện tiền đề để bắt đầu các cuộc đàm phán với Mỹ, đó là ngừng bắn tại Lebanon và "giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran".
Theo phóng viên Tasnim ghi nhận từ Islamabad, phái đoàn Mỹ gồm 300 người do Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance dẫn đầu đã đến Pakistan trước phái đoàn Iran và di chuyển đến đại sứ quán Mỹ ở Islamabad.