Tổng thống Putin quyết tâm tạo ra “vùng đệm” ở Ukraine
(NLĐO) - Tổng thống Vladimir Putin cho biết quân đội Nga đã được giao nhiệm vụ tạo ra "vùng đệm an ninh" dọc biên giới với Ukraine.
"Chúng ta đã phê chuẩn quyết định tạo ra vùng đệm an ninh cần thiết dọc theo biên giới. Các lực lượng vũ trang Nga đang tích cực làm việc để hoàn thành nhiệm vụ này. Các vị trí bắn của đối phương (Ukraine) đã bị vô hiệu hóa, công việc đang được tiến hành" – RT dẫn tuyên bố từ Tổng thống Putin hôm 22-5.
Tuyên bố được chủ nhân Điện Kremlin đưa ra trong cuộc họp chính phủ thảo luận riêng về tình hình ở các vùng biên giới của Nga, bao gồm Kursk, Belgorod và Bryansk. Các biện pháp bổ sung để hỗ trợ cư dân của họ cũng đã được thảo luận.

Tổng thống Vladimir Putin chủ trì họp trực tuyến với các thành viên chính phủ Nga ngày 22-5. Ảnh: Sputnik
Ý tưởng thiết lập "vành đai an ninh nhất định" trên lãnh thổ do Ukraine kiểm soát dọc biên giới được nhà lãnh đạo Nga đưa lần đầu vào tháng 3 năm ngoái.
Tổng thống Putin cho biết Moscow cuối cùng "bắt buộc" phải tạo ra "vùng đệm" như vậy để bảo vệ dân thường ở các khu vực biên giới khỏi các cuộc tấn công tầm xa từ phía Ukraine.
"Vùng đệm mà quân đội Nga tạo ra khiến Ukraine rất khó có thể vượt qua bằng vũ khí của họ, chủ yếu là vũ khí có nguồn gốc nước ngoài" – Tổng thống Putin hồi tháng 3-2024 nhấn mạnh.
Tuyên bố mới nhất được Tổng thống Putin đưa ra trong bối cảnh Nga cáo buộc Ukraine tiếp tục"tấn công bừa bãi" vào Kursk. Cuộc tấn công được cho là có liên quan đến ít nhất 3 quả đạn được bắn từ bệ phóng tên lửa đa nòng HIMARS do Mỹ cung cấp.
Moscow cũng cáo buộc Kiev trong 2 ngày qua đã tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng hàng trăm máy bay không người lái (UAV).
Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổng cộng 485 UAV Ukraine đã bị bắn hạ trên khắp đất nước trong 48 giờ qua.
"Ít nhất 63 UAV Ukraine đã bị bắn hạ ở vùng Moscow, trong khi số lượng lớn nhất bị đánh chặn ở vùng Orel "- Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.