TPHCM kiện toàn nhân sự lãnh đạo các hội hữu nghị

(NLĐO) - Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM có kinh nghiệm và uy tín được hiệp thương giữ chức chủ tịch các hội hữu nghị thành viên nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong khuôn khổ kiện toàn nhân sự các tổ chức thành viên, từ ngày 9-6 đến ngày 12-6, các hội hữu nghị thành viên thuộc Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM tổ chức hội nghị ban chấp hành để kiện toàn nhân sự chủ tịch hội nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại hội nghị, đại diện Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TPHCM đã thông qua công văn về việc giới thiệu các nhân sự có uy tín, kinh nghiệm công tác, am hiểu lĩnh vực đối ngoại nhân dân để ban chấp hành các hội hữu nghị thành viên hiệp thương giữ chức chủ tịch hội.

TPHCM kiện toàn lãnh đạo các hội hữu nghị - Ảnh 1.

Ông Lê Hồng Nam, nguyên Giám đốc Công an TPHCM, làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TPHCM

Theo đó, Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TPHCM đã nhất trí hiệp thương bầu ông Lê Hồng Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Giám đốc Công an TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan TPHCM.

TPHCM kiện toàn lãnh đạo các hội hữu nghị - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga TPHCM

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga TPHCM đã nhất trí hiệp thương bầu bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên Bang Nga TPHCM.

TPHCM kiện toàn lãnh đạo các hội hữu nghị - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Mỹ TPHCM.

TPHCM kiện toàn lãnh đạo các hội hữu nghị - Ảnh 4.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Mỹ TPHCM đã nhất trí hiệp thương bầu ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, giữ chức Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Mỹ TPHCM.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, các nhân sự được tín nhiệm hiệp thương giữ chức chủ tịch các hội hữu nghị thành viên, nhấn mạnh trong vai trò mới, với kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác ở nhiều lĩnh vực, sẽ cùng ban thường trực, ban chấp hành hội phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân một cách hiệu quả, thiết thực; qua đó góp phần đưa hoạt động của các hội ngày càng phát triển.