Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã về đến Việt Nam Quốc Tự

(NLĐO) - Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã được đưa ra khỏi Ngân hàng Nhà nước để nhân dân chiêm bái và sẽ được tôn trí vĩnh viễn tại Việt Nam Quốc Tự.

Chiều 5-5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng cử hàng lễ cung rước Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức từ Ngân hàng Nhà nước về Việt Nam Quốc Tự.

Lực lượng CSGT Công an TP HCM đã mở đường để việc cung rước Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được nhanh chóng, thuận lợi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM phụ trách việc cung rước Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức.

Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã được đưa ra khỏi Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 1.

Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã được đưa ra khỏi Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 2.

Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã được đưa ra khỏi Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 3.

Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã được đưa ra khỏi Ngân hàng Nhà nước

Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được đưa ra khỏi Ngân hàng Nhà nước lúc 16 giờ 10 phút ngày 5-5 để rước về Việt Nam Quốc Tự quận 10 (TP HCM).

Lộ trình rước Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đi qua ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Đình Chiểu (quận 3), nơi ngài đã vị pháp thiêu thân năm 1963 và có tượng đài Thích Quảng Đức tại đây.

Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã được đưa ra khỏi Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 4.

Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã được đưa ra khỏi Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 5.

Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức sẽ được tôn trí vĩnh viễn tại Việt Nam Quốc Tự

Sau khi cung rước về Việt Nam Quốc Tự, lễ khai mở chiêm bái xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức sẽ được tổ chức tại Việt Nam Quốc Tự bắt đầu lúc 14 giờ ngày 6-5. Chương trình chiêm bái xá lợi kéo dài đến ngày 10-5.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM, Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức sẽ được tôn trí vĩnh viễn tại tháp Đa Bảo trong khuôn viên Việt Nam Quốc Tự.

Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức đã được đưa ra khỏi Ngân hàng Nhà nước - Ảnh 6.

Xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức

Đa Bảo cao 63 m và có 13 tầng. Đây là công trình tôn giáo kỷ niệm cuộc đấu tranh bất bạo động đòi bình đẳng tôn giáo của Phật giáo diễn ra năm 1963. Bảo tháp 13 tầng có ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần phụng sự, thống nhất của 13 tổ chức, hội đoàn, tông phái tham gia cuộc tranh đấu bất bạo động của Phật giáo năm 1963.

Cuối năm 1963, chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ. Hành động của Bồ tát Thích Quảng Đức là bước ngoặt lịch sử, góp phần thay đổi cục diện chính trị, mở đường cho tiến trình hòa bình, tôn trọng đa nguyên tôn giáo và thúc đẩy sự đoàn kết dân tộc trong những năm tháng nhiễu nhương.

Ngay sau lễ hỏa táng, trái tim còn nguyên vẹn của Bồ tát Thích Quảng Đức được Phật giáo Việt Nam tôn trí tại Chùa Xá Lợi, quận 3, TP HCM. Sau đó không lâu, trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức được tôn trí tại Việt Nam Quốc Tự cho đến năm 1991, trở thành biểu tượng tâm linh bất hoại, được Tăng Ni và Phật tử cả nước đảnh lễ với tất cả lòng kính ngưỡng.

Đến 11 giờ trưa ngày 26-4-1991, xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức chính thức được ký gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh phía Nam, quận 1 (TP HCM) theo một văn bản bàn giao.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam ký gửi là Hòa thượng Thích Thiện Hào (Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Thành hội Phật giáo TP HCM) và Hòa thượng Thích Từ Nhơn (Phó Trưởng Ban Tăng sựTrung ương).

Xá lợi trái tim được bảo quản cẩn mật trong điều kiện an ninh cao nhất từ năm 1991 đến đầu tháng 5-2025.

Đến chiều ngày 3-5, các đoàn đăng ký trở lại cho đến nay có số lượng 1.175 đoàn với trên 50.000 người.

Do số lượng đăng ký trong hai ngày 6-5 và 7-5 khá đông, ban tổ chức khuyến khích các phái đoàn chọn đăng ký vào các ngày 8, 9, 10-5 để việc chiêm bái được thuận tiện hơn.