Trấn áp nhập cư gây căng thẳng tại Mỹ
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7-6 cho biết sẽ triển khai 2.000 lính Vệ binh Quốc gia đến TP Los Angeles, bang California
Quyết định trên diễn ra trong bối cảnh đụng độ xảy ra giữa hàng trăm người biểu tình và lực lượng liên bang phụ trách di trú. Cứng rắn hơn, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đe dọa sử dụng cả quân đội.
Theo hãng tin AP, các cuộc đụng độ xảy ra hôm 7-6 ở TP Paramount, nơi có đông người gốc Latinh sinh sống và nằm ở phía Nam TP Los Angeles. Các đặc vụ đã sử dụng hơi cay, thuốc nổ gây choáng trong khi những người biểu tình ném đá và bê-tông vào xe của lực lượng tuần tra biên giới.
Theo hãng tin AP, căng thẳng leo thang sau một loạt cuộc truy quét của lực lượng di trú một ngày trước đó.
Số lượng người nhập cư bị bắt tại Los Angeles vào tuần rồi đã tăng lên hơn 100. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết nhiều người bị bắt có tiền sử buôn bán ma túy, cướp bóc, hành hung... Ngoài ra, 5 người có liên hệ với các tổ chức tội phạm.
Tuy nhiên, một số tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư bác bỏ thông tin trên và cho rằng các cộng đồng ở địa phương đang bị "tấn công và khủng bố".

Một người biểu tình bị bắt giữ ở TP Paramount, bang California - Mỹ hôm 7-6. Ảnh: AP
Ông Donald Trump từng cam kết trục xuất số lượng kỷ lục người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ và đóng cửa biên giới với Mexico. Nhà Trắng đặt mục tiêu cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bắt giữ ít nhất 3.000 người nhập cư trái phép mỗi ngày.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố công việc mà lực lượng di trú đang thực hiện là cần thiết để ngăn chặn và đẩy lùi sự xâm nhập của những tội phạm nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Nhà Trắng cũng cáo buộc các lãnh đạo Đảng Dân chủ tại bang California đã hoàn toàn thoái thác trách nhiệm bảo vệ công dân của mình trước làn sóng bạo lực nói trên.
Đáp lại, Thống đốc bang California Gavin Newsom cảnh báo việc triển khai lính Vệ binh Quốc gia là hành động "có chủ ý gây kích động và chỉ làm gia tăng căng thẳng".
Thị trưởng Los Angeles Karen Bass, thành viên Đảng Dân chủ, cũng lên án các cuộc truy quét của lực lượng di trú khi cho rằng động thái này gieo rắc nỗi sợ hãi trong cộng đồng và phá vỡ những nguyên tắc cơ bản về an toàn tại thành phố này.