Trung tâm dạy nghề kiểu mẫu "đắp chiếu" hơn chục năm
Được đầu tư hơn 37,8 tỉ đồng, Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) đến nay vẫn bỏ hoang
Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh (tỉnh Quảng Ngãi) khởi công từ năm 2013 với kỳ vọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, song đến nay vẫn dang dở, bỏ hoang suốt hơn chục năm, gây lãng phí lớn.
Tháng 11-2012, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũ phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh với tổng kinh phí hơn 37,8 tỉ đồng. Trong đó, nguồn vốn Trung ương từ Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề chiếm hơn 33,9 tỉ đồng, phần còn lại từ ngân sách tỉnh. Dự án do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) làm chủ đầu tư.
Sau khi chi hàng tỉ đồng giải phóng mặt bằng, công trình được khởi công năm 2013. Tuy nhiên, do thiếu vốn, dự án phải dừng thi công từ tháng 12-2015 và cho đến nay chưa thể hoàn thiện, đưa vào sử dụng.

Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh bị bỏ hoang sau 11 năm khởi công
Ghi nhận thực tế cho thấy khu đất gần 30.000 m² hiện bị cỏ dại bao phủ. Nhiều hạng mục xây dựng dang dở, xuống cấp nghiêm trọng sau thời gian dài phơi mưa nắng. Nhiều khối nhà bị tốc mái, khung sắt hoen gỉ,... tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Ông Nguyễn Hữu Triều, người dân xã Thọ Phong, bày tỏ bức xúc: "Ngày trước nghe xây trung tâm dạy nghề, bà con rất phấn khởi, nhiều hộ sẵn sàng hiến đất. Ai cũng mong con em có nơi học nghề, có việc làm ổn định. Không ngờ công trình xây dang dở rồi bỏ hoang, vừa lãng phí tiền Nhà nước vừa phần nào lãng phí đất của dân".
Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, năm 2016, UBND tỉnh quyết định bàn giao công trình cho Trường Cao đẳng Công Thương TP HCM quản lý, với mục tiêu thanh toán nợ cho nhà thầu và tiếp tục đầu tư hoàn thiện để đưa vào hoạt động trong năm học 2016-2017. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận, nhà trường không triển khai dự án và cũng không đưa công trình vào hoạt động như cam kết.
Trong thời gian quản lý, Trường Cao đẳng Công Thương TP HCM báo cáo đã đầu tư bổ sung một số hạng mục với tổng giá trị hơn 5,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, trường không cung cấp được hồ sơ dự toán, hợp đồng thi công, hồ sơ nghiệm thu, mà chỉ xuất trình chứng từ thanh toán hơn 1,8 tỉ đồng.
Đến tháng 11-2022, trường báo cáo không thể tiếp tục triển khai dự án do vướng mắc pháp lý và khó khăn tài chính, đồng thời đề nghị trả lại công trình cho tỉnh và hoàn trả hơn 7,2 tỉ đồng đã nộp. Tuy nhiên, việc bàn giao đến nay vẫn chưa thực hiện do chưa xác định được giá trị các hạng mục đã đầu tư bổ sung.
Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi xác định dự án đã giải ngân hơn 20 tỉ đồng nhưng tồn tại nhiều sai phạm, trong đó có việc khởi công khi chưa có quyết định thu hồi, giao đất, vi phạm quy định của Luật Đất đai. Trách nhiệm được xác định thuộc về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cùng các đơn vị liên quan.
Theo ông Nguyễn Văn Điệu, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, việc xử lý tài sản dự án và kiến nghị hoàn trả hơn 7,2 tỉ đồng của Trường Cao đẳng Công Thương TP HCM đã được UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan để tham mưu xử lý theo quy định.
