Trung tâm TP HCM khoác áo mới tươi tắn

TP HCM đang tăng tốc, rút ngắn tiến độ chỉnh trang khu vực trung tâm trước ngày 10-2, sẵn sàng để đón Tết Nguyên đán 2026

Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, nhiều địa điểm ở khu vực trung tâm TP HCM như chợ Bến Thành, các quảng trường, nút giao thông lớn... khoác lên diện mạo mới. Trên nhiều tuyến phố, vạch kẻ đường được sơn màu sáng, không gian đi bộ được mở rộng.

Chỉn chu, gọn gàng

Chợ Bến Thành và quảng trường phía trước được chỉnh trang đồng loạt. Mái ngói chợ được sơn đỏ hồng nổi bật, mặt ngoài phủ màu vàng kem. Các chi tiết kiến trúc đặc trưng như dòng chữ "Chợ Bến Thành", mặt đồng hồ hay họa tiết cửa chợ đều được làm mới. Các tuyến đường xung quanh chợ được sơn lại vạch kẻ đỏ - trắng, tạo cảm giác tươi mới, hài hòa.

Quảng trường và các nút giao thông lân cận chợ Bến Thành cũng được chỉnh trang đồng bộ với lối đi bộ và vạch phân làn mới, góp phần tạo cảm giác thông thoáng, gọn ghẽ. Tòa nhà di sản kiến trúc Hỏa xa và tòa nhà 181 Hàm Nghi cũng được sơn sửa, góp phần hoàn thiện bức tranh khu vực trung tâm.

Dù một số hạng mục vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, việc thay đổi, chỉnh trang đã thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc diện mạo thành phố chuyển mình. Chị Lê Ánh Linh (ngụ phường Sài Gòn), nhận xét: "Chợ Bến Thành được sơn sửa khiến không khí Tết hiện diện rõ ràng hơn, màu sắc tươi mới tạo không gian hiện đại và sống động". Từ Quảng Ngãi vào TP HCM vào những ngày cận Tết sau nhiều năm, bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt hào hứng: "Thành phố chỉnh trang khu trung tâm rất chỉn chu, sáng sủa, gọn gàng. Không khí Tết cũng rộn ràng, văn minh, hiện đại hơn".

Tại khu vực vòng xoay hồ Con Rùa, công nhân tất bật thi công từ sáng đến tối, sơn sửa, chỉnh trang vỉa hè và mở rộng không gian đi bộ. Tháp trung tâm đang được lắp giàn giáo, chuẩn bị sơn màu, tạo điểm nhấn cho toàn khu vực. Phần bậc thang, xung quanh hồ và các tiểu cảnh cơ bản hoàn thiện, khoác màu tươi mới, mang không khí xuân rõ rệt.

Trung tâm TP HCM khoác áo mới tươi tắn - Ảnh 1.

Khu vực chợ Bến Thành vừa được chỉnh trangẢnh: HOÀNG TRIỀU

Gắn với nhu cầu thực tế, lợi ích cộng đồng

Trao đổi với phóng viên ngày 29-1, đại diện Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền cho biết các hạng mục chỉnh trang tại nhiều không gian công cộng trọng điểm ở trung tâm TP HCM đang được tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2026.

Theo đó, công trình chỉnh trang khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành và vòng xoay hồ Con Rùa đang được tập trung tối đa nhân lực, vật lực, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào ngày 4-2. Đối với 5 vị trí còn lại do Công ty Khang Điền tài trợ, gồm vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng, doanh nghiệp này đặt mục tiêu hoàn tất trước ngày 10-2.

Trong tổng số 9 khu đất trống được TP HCM triển khai chỉnh trang dịp này, 2 khu đất "vàng" số 135 Nguyễn Huệ và 39 Lê Lợi (Thương xá Tax) được Công ty Khang Điền đảm nhận. Công ty dự kiến hoàn tất việc chỉnh trang tại 2 địa điểm này trước ngày 7-2, nhằm kịp đưa vào phục vụ người dân trong dịp cao điểm Tết.

Với 7 khu đất còn lại, trong đó 4 khu hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP HCM quản lý, thành phố đã phân công cụ thể từng doanh nghiệp tham gia tài trợ chỉnh trang. Cụ thể, khu đất 8-12 Lê Duẩn do Công ty CP Tập đoàn Kido thực hiện; khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Trường Sa đảm nhận; khu đất 33 Nguyễn Du và 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth tài trợ; khu đất 152 Trần Phú do Công ty CP Tập đoàn Masterise triển khai.

Ngoài ra, khu "tứ giác vàng" Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi được giao cho Công ty CP Bóng đá TP HCM thực hiện. Còn 2 khu đất tại 87 Cống Quỳnh và 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Great Wealth tiếp tục đảm nhận. Riêng khu đất số 8 Võ Văn Tần do Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt tài trợ đã chỉnh trang hoàn thành và đưa vào sử dụng từ ngày 25-1.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM, các sở, ngành, doanh nghiệp liên quan đang phối hợp chặt chẽ, tăng ca, rút ngắn tiến độ, bảo đảm hoàn thành toàn bộ việc chỉnh trang trước ngày 10-2 (23 tháng chạp năm Ất Tỵ), sẵn sàng phục vụ người dân đón Tết.

Theo TS Nguyễn Hữu Nguyên, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị TP HCM, việc tận dụng các khu đất "vàng" không chỉ giải quyết được bài toán sử dụng hiệu quả quỹ đất, mà còn gắn với nhu cầu thực tế, lợi ích cộng đồng và chiến lược phát triển bền vững. Ông cho rằng các khu đất trống ở trung tâm thành phố vốn rất hiếm, nếu dùng dàn trải cho mục tiêu xây tòa nhà thương mại - dịch vụ cao tầng sẽ làm mật độ dân cư và giao thông thêm quá tải. "Đã là đất "vàng" thì không thể để lãng phí, trước mắt cần phải sử dụng vào mục đích phục vụ cộng đồng" - ông nhấn mạnh.

TS Nguyễn Hữu Nguyên nhìn nhận ngoài các công trình công cộng như trung tâm văn hóa, nhà thi đấu thể thao..., mảng xanh, công viên và không gian mở cho người dân sinh hoạt tại khu vực trung tâm TP HCM cần được ưu tiên. Ông cũng lưu ý việc phát triển siêu thị, trung tâm mua sắm... có thể không còn phù hợp do bị cạnh tranh mạnh từ các sàn thương mại điện tử. 

Tham vấn thêm ý kiến người dân

Theo TS Nguyễn Hữu Nguyên, việc sử dụng các khu đất tại trung tâm thành phố cần dựa trên quy trình khoa học, minh bạch và tham vấn ý kiến người dân. Các công cụ khảo sát trực tuyến, nơi người dân có thể đánh dấu sự lựa chọn giữa nhiều phương án minh họa, có thể giúp việc tham vấn nhanh chóng, hiệu quả hơn.

"Thành phố có thể dựng mô hình 3D, phác thảo màu sắc, không gian để người dân và chuyên gia cùng đánh giá trước khi quyết định" - TS Nguyên gợi ý. Lấy ví dụ khi chỉnh trang chợ Bến Thành, ông cho rằng việc khảo sát sớm ý kiến cộng đồng về màu sơn hay phối cảnh thì kết quả sẽ hợp lý hơn. "Quy trình xây dựng cần lấy người dân làm trung tâm, vừa tham vấn chuyên môn vừa lắng nghe phản hồi từ quần chúng" - ông nhìn nhận.