Trước ngày sáp nhập với Tiền Giang, Đồng Tháp nhận quyết định quan trọng của Thủ tướng
(NLĐO)- Cả nước có 9 tỉnh nhận quyết định này của Thủ tướng, gồm: Đồng Tháp, Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Trà Vinh, Quảng Ninh và Tiền Giang
UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có quyết định công nhận tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Tháp Mười là huyện thứ 2 của tỉnh Đồng Tháp đạt huyện nông thôn mới nâng cao. Ảnh: Báo Đồng Tháp
Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp, đến nay, toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 12/12 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 2 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Ngày 26-6, UBND tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Đồng Tháp hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.
Theo đó, thời gian tổ chức lễ là vào sáng 29-6, tại TP Cao Lãnh. Số lương5 đại biểu tham dự lễ dự kiến khoảng 450 người.
Tại buổi lễ, ban tổ chức dự kiến sẽ khen thưởng cho khoảng 40 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "Đồng Tháp chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025.
Như vậy, tính đến nay, cả nước đã có 9 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, gồm: Đồng Tháp, Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Trà Vinh, Quảng Ninh và Tiền Giang. Trong đó, Nam Định và Đồng Nai là 2 tỉnh đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới từ năm 2019; còn Đồng Tháp và Tiền Giang – 2 tỉnh sẽ chính thức sáp nhập vào từ ngày 1-7 tới và lấy tên là tỉnh Đồng Tháp (mới) – đều được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.