74 người chết trong thảm họa bóng đá ở Ai Cập
(NLĐO)- Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang (SCAF) cầm quyền ở Ai Cập hôm nay đã tuyên bố 3 ngày quốc tang sau khi ít nhất 74 người thiệt mạng và khoảng 1.000 người khác bị thương trong vụ bạo động kinh hoàng nổ ra sau một trận bóng đá ở thành phố Port Said tối 1-2.


Cảnh hỗn loạn trên khán đài trong trận El-Masry hạ El-Ahly 3-1.
Bạo lực đã bùng lên khi chủ nhà El-Masry bất ngờ đánh bại đội bóng nổi tiếng Ai Cập El-Ahly với tỉ số 3-1, trong một trận đấu thuộc Giải Vô địch quốc gia. Các CĐV quá khích của 2 đội đã ném đá, ném pháo sáng, lao vào nhau trong khi lực lượng an ninh tại khu vực này hết sức lỏng lẻo.
Nhiều nhân chứng cho biết nhiều CĐV đã mang theo dao trong người và dùng nó để tấn công đối phương. Nhiều người chết vì bị dao đâm, chém vào đầu hoặc bị giẫm đạp trong lúc xô xát.
Theo kênh truyền hình Nile TV của Ai Cập, nhà chức trách đã phải ra lệnh cho 2 máy bay quân sự đến hiện trường để chống bạo động. Các cầu thủ, fan hâm mộ và người bị thương cũng được đưa đến thủ đô Cairo bằng máy bay.






Cận cảnh cuộc bạo động trên sân
Liên quan đến cuộc bạo động kinh hoàng, Tổng Công tố viên Ai Cập Abdel Maguid Mahmoud đã ra lệnh mở cuộc điều tra và Quốc hội Ai Cập cũng sẽ triệu tập cuộc họp khẩn cấp vào hôm nay 2-2.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Trong khi đó, một đám cháy lớn đã nổ ra tại SVĐ quốc tế Cairo, nơi dự kiến tổ chức trận đấu giữa Zamalik và Ismaily, nhưng đã bị hủy bỏ vì cuộc bạo động.
Trước tình hình trên, Chủ tịch LĐBĐ Ai Cập Samir Zahar đã tuyên bố hoãn giải đấu vô thời hạn. Bộ trưởng Nội vụ Mohamed Ibrahim cho biết 47 người đã bị bắt do liên quan đến vụ việc.
Tuy nhiên, giới chức quân đội cầm quyền cho biết cuộc chuyển giao quyền lực cho chính quyền quân sự không vì vụ việc mà bị ảnh hưởng. Các nhà chwucs trách cũng đã thành lập một nhóm tìm kiếm sự thật để điều tra nguyên nhân của vụ bạo động.
|
Những thảm kịch sân cỏ trong lịch sử
• Tháng 5-1964: 318 người thiệt mạng trong cuộc bạo động xảy ra tại trận đấu giữa Peru-Argentina trên Sân vận động quốc gia tại Lima (Argentina)
• Tháng 6-1968: Hơn 70 người chết trong cuộc náo loạn sau trận đấu River Plate-Boca Juniors tại Buenos Aires • Tháng 1-1971: 66 người chết trong một vụ tai nạn sau trận derby Rangers-Celtic derby tại Glasgow (Scotland) • Tháng 2-1974: 49 người bị giẫm đạp đến chết tại một trận đấu tại Cairo (Ai Cập). • Tháng 10-1982: Hơn 300 người chết trong vụ lộn xộn tại khu thang gác hẹp trong trận đấu giữa Spartak-Haarlem tại Moscow (Nga). • Tháng 5-1985: 56 người chết trong vụ hỏa hoạn trên khán đài trong trận đấu giữa Bradford City-Lincoln City tại Bradford (Anh). • Tháng 5-1985: 39 người chết trong một vụ sập tường trong trận chung kết European Champions Cup giữa Liverpool-Juventus trên sân Heysel ở Bỉ. • Tháng 3-1988: 93 người chết trong vụ hỗn loạn do mưa đá tại sân vận động quốc gia tại Kathmandu (Nepal). • Tháng 4-1989: 96 người chết do dẫm đạp lên nhau trong trận tranh tài giữa Liverpool-Nottingham (Forest cup) tại Sheffield (Anh). • Tháng 1-1991: Ít nhất 40 người chết trong cuộc bạo động sân cỏ tại Orkney (Nam Phi). • Tháng 10-1996: Khoảng 80 người thiệt mạng trong cuộc bạo loạn trước trận đấu Guatemala-Costa Rica (World Cup) tại thủ đô Guatemala City (Guatemala). • Tháng 4-2001: Hơn 40 người chết trong trận xô xát trên sân Ellis Park tại Johannesburg (Nam Phi). |