“Đoàn du hành vũ trụ tí hon” trở về trái đất

(NLĐO)- Thiết bị vũ trụ Bion-M của Nga trên khoang chứa đầy một bầy động vật gồm có chuột, lươn cát, tắc kè, ốc sên, cá và một số cây cỏ khác đã trở về trái đất sau sứ mệnh kéo dài 1 tháng trong không gian.

img
Thiết bị vũ trụ Bion-M của Nga về trái đất. Ảnh: Reuters


Bion-M tiếp đất lúc 7 giờ 12 phút, theo giờ Moscow hôm 20-2 tại Khu Orenburg, cách Thủ đô Liên bang Nga khoảng 1.200km về phía đông nam.

Thiết bị này được phóng lên quỹ đạo Trái đất từ Kazakhstan vào ngày 19-4, nhằm xác minh các giả thuyết về nguồn gốc sự sống và tác động của tình trạng không trọng lượng lên các loài động, thực vật.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Được biết trong số các nhà du hành vũ trụ tí hon trở về, tất cả những con tắc kè đều sống sót, gần một nửa số chuột bị chết đúng như dự kiến ban đầu của các nhà khoa học.