Indonesia: 21 núi lửa đồng loạt "gầm gừ"

(NLĐO)- Chính phủ Indonesia đang lo lắng trước hiện tượng 21 núi lửa khác đang gia tăng hoạt động trong bối cảnh núi lửa Merapi ở tỉnh Trung Java tiếp tục phun trào dung nham và đám mây tro bụi nóng lần thứ tư vào hôm 1-11.

Chưa có thương vong trong lần phun trào mới nhất này. Kể từ khi bắt đầu phun trào vào đầu tuần rồi, núi lửa Merapi đã làm ít nhất 38 người thiệt mạng và buộc 68.000 người dân sống gần đó đi sơ tán.
 
Ngoài Merapi, các quan chức đã nâng báo động tại 21 trong số 129 núi lửa đang hoạt động âm ỉ ở Indonesia trong 2 tháng qua. Trong số này, hai núi lửa đang được theo dõi sát sao vì có nguy cơ phun trào trong vòng hai tuần và 19 núi lửa còn lại đang gia tăng hoạt động.
 
Ông Syamsul Rizal, một nhà nghiên cứu núi lửa của chính phủ, cho biết một số núi lửa được theo dõi đang phun ra các đám mây tro bụi đen.
 
img

img

img
Núi lửa Merapi tiếp tục phun trào hôm 1-11. Ảnh: Reuters, AP, Getty Images
 
Indonesia lúc nào cũng có một số núi lửa hoạt động âm ỉ. Tuy nhiên, ông Gede Swantika, một nhà nghiên cứu núi lửa khác của chính phủ, cho biết thông thường chỉ có từ 5-10 núi lửa có nguy cơ phun trào ở mức báo động cấp 3.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Vì thế, sự gia tăng của số lượng núi lửa được đặt trong tình trạng báo động cho thấy hoạt động địa chất đang tăng. Nhà địa vật lý học Pall Einarsson của Đại học Iceland (Iceland) nhận định rằng một sự gia tăng như thế cho thấy một số núi lửa có thể tác động lẫn nhau.
 
 img
 
img
 
img
Người dân đi sơ tán sau khi núi lửa Merapi phun trào hôm 1-11. Ảnh: AP, Tân Hoa Xã