Khó khăn nhiều - cơ hội lớn

Ngoài hai gói kích cầu (2 tỉ USD) đã thực hiện, năm 2009 Chính phủ sẽ chi thêm 160.000 tỉ đồng cho đầu tư công. Dù đang là thời khó nhưng chưa bao giờ doanh nghiệp VN có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn giá rẻ khổng lồ như hiện nay để vượt qua suy thoái

“Chúng tôi mong muốn hành trang mà mỗi đại biểu mang về từ hội thảo là một điều gì đó, dù rất nhỏ nhưng có thể giúp ích cho DN mình tìm được lối đi trong cơn suy thoái hiện nay”. Ông Đỗ Danh Phương, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã bày tỏ như vậy trong lời phát biểu khai mạc hội thảo “Giải pháp vượt qua suy thoái và phòng chống rủi ro, lừa đảo trong kinh doanh” do Báo Người Lao Động và Trung tâm Hỗ trợ phát triển HTX, - doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ miền Nam (Socencoop) tổ chức ngày 2-4. Hơn 200 doanh nhân và nhà quản lý, chuyên gia kinh tế - tài chính của TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam đã tham dự hội thảo.

 

Đánh chắc, thắng chắc

 

Tìm cách để vượt qua suy thoái - đây là một trong hai nội dung quan trọng nhất được hội thảo tập trung bàn bạc. TS Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, hâm nóng hội trường bằng việc chỉ ra ba kịch bản của kinh tế thế giới trong và sau năm 2010. Theo ông, đến nay, chưa có cơ quan hay cá nhân nào chính thức dự báo bao giờ khủng hoảng kết thúc và kinh tế thế giới sẽ hồi phục.

 

Vì vậy, cuộc khủng hoảng này sẽ còn tác động kéo dài và sâu sắc đến kinh tế VN. Ông Doanh gợi ý khá nhiều giải pháp thiết thực cho DN, trong đó có hai giải pháp quan trọng là triệt để tiết kiệm và “đánh chắc, thắng chắc”.

img
GS Augustine Hà Tôn Vinh: "Các DN phải tạo ra sự khác biệt để phát triển và phát triển bền vững". Ảnh: H.THÚY

TS Lê Xuân Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia, đưa ra nhiều thông tin lạc quan. Theo ông, trong bất kỳ cuộc đại suy thoái nào cũng tiềm ẩn cơ hội phát triển; khó khăn càng nhiều, cơ hội càng lớn. TS Nghĩa cung cấp thêm những thông tin quan trọng: Năm nay, ngoài hai gói kích cầu mỗi gói 1 tỉ USD qua bù lãi suất và giảm, dãn thuế, Chính phủ sẽ chi thêm 160.000 tỉ đồng (khoảng hơn 9 tỉ USD) cho các dự án công.

 

Ông nhấn mạnh: “Chưa bao giờ DN có cơ hội được tiếp cận nguồn vốn giá rẻ như lúc này. Vì vậy, đừng bỏ qua cơ hội, hãy nhanh chân và tìm cách “xí phần” từ nguồn vốn hỗ trợ đó để vượt lên. Nên bắt đầu từ các dự án nhỏ nhưng thuyết phục để đánh chắc, thắng chắc”.

 

Tiết kiệm hợp lý,sẽ thành công

 

Các đại biểu đã dành nhiều câu hỏi cho TS Lê Đăng Doanh và TS Lê Xuân Nghĩa. Ông Lý Hải Long, đại diện Công ty Bảo Thanh (chuyên xuất khẩu thanh long), than phiền tình trạng ngân hàng thường từ chối đề nghị vay vốn của các DN xuất khẩu nông sản vì lý do không chứng minh được đầu ra, trong khi DN có thị trường rồi, vậy làm sao gỡ? TS Nghĩa “mách nước”: “DN nên xây dựng phương án kinh doanh theo yêu cầu của ngân hàng dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường; khi trình dự án cần đưa ra nhiều “kịch bản” doanh thu, lợi nhuận, như thế sẽ dễ thuyết phục ngân hàng”. TS Doanh khuyên thêm: “Hãy kiến nghị lên hiệp hội hữu quan, càng cụ thể càng tốt và tiếng nói của hiệp hội sẽ giúp DN gỡ khó”.

img
Các đại biểu đang nghe GS Augustine Hà Tôn Vinh, Tổng Giám đốc Tổ hợp Giáo dục và Đào tạo Stellar Management, thuyết trình về phương pháp quản trị DN mới

Trước khuyến cáo “triệt để tiết kiệm” của TS Lê Đăng Doanh và thông tin “tăng cường kích cầu” mà TS Lê Xuân Nghĩa đưa ra, ông Nguyễn Minh Thư, Giám đốc kinh doanh và marketing của Công ty Thương mại - Dịch vụ Thiên Hòa, tranh luận: “Tiết kiệm là giảm bớt các khoản chi tiêu, còn kích cầu thì kích thích tiêu dùng, đầu tư. Vậy có mâu thuẫn không?”. TS Doanh phân tích: “Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, hà tiện mà là sử dụng chi phí thấp nhất để đạt hiệu quả cao nhất. Cái không đáng thì một đồng cũng không chi; cái cần chi, một tỉ cũng không tiếc”.

 

Không bầy đàn, không tham để tránh bị lừa

 

Nội dung thứ hai của hội thảo là tình trạng gia tăng rủi ro, lừa đảo trong kinh doanh đang trở nên phổ biến. TS Nguyễn Văn Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TPHCM, nhận định: “Khủng hoảng tài chính thường kéo theo sự gia tăng các hoạt động lừa đảo hay bội tín”. Đồng tình quan điểm này, TS Lê Xuân Nghĩa cảnh báo thêm: “Hiện có rất nhiều nhóm người đang đi lừa đảo DN. Họ dựng chuyện rằng có nguồn vốn này, nguồn vốn kia cho vay rất dễ, rất rẻ... Chúng tôi vừa tiếp nhận 2.000 bộ hồ sơ cho vay vốn, xem qua thấy rất thuyết phục nhưng điều tra kỹ mới rõ cả 2.000 bộ hồ sơ này đều là lừa đảo. Vì vậy, xin khẳng định 100% nguồn vốn “đồn thổi” đó là lừa đảo, DN phải tỉnh táo, để không bị mắc bẫy”.

 

TS Phạm Văn Chắt, trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế VN (VIAC) và TS Lê Thành Dương, Viện trưởng VKS xét xử phúc thẩm tối cao tại TPHCM, đã cung cấp cho hội thảo hàng loạt vụ lừa đảo cụ thể rất ngoạn mục, điển hình cùng các thủ đoạn tinh vi mà DN cần biết để tránh. Sau khi nhận diện 7 hành vi lừa đảo phổ biến, TS Phạm Văn Chắt đưa ra lời khuyên: “Ở Mỹ, trung bình 256 dân có một luật sư, còn ở ta phải tới 24.100 dân mới có một luật sư. Vì vậy DN cần phải thuê chuyên gia giỏi để hỗ trợ mình”.

 

Lời cảm ơn,

Ban Tổ chức chân thành cảm ơn Công ty Vietnam Waste Solutions Recycling & Waste Management, Trường Đại học Mở TPHCM và Công ty Cổ phần Nước uống tinh khiết Sapuwa, tập thể CB-CNV Hội trường TTXVN đã hỗ trợ để hội thảo thành công tốt đẹp. Chân thành cảm ơn các chuyên gia, các nhà quản lý, lãnh đạo DN; đại diện các tỉnh, thành phía Nam đã tham dự và đóng góp ý kiến cho hội thảo.

Ban Tổ chức

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, bà Lại Thu Trúc, Giám đốc tài chính và đầu tư Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ - Tư vấn - Đầu tư Mỹ Á, nói: “DN không chỉ bị lừa đảo từ bên ngoài, mà bản thân các DN cũng tự lừa đảo mình. Đó là việc đề ra chỉ tiêu để cả bộ máy cùng chạy theo, rồi báo cáo thành tích nhưng đó là thành tích ảo”. Các chuyên gia điều hành hội thảo cũng đồng tình với ý kiến này và khuyên: Thành tích và lợi nhuận là quan trọng nhưng không vì mục tiêu lợi nhuận mà quá tham. Lòng tham chính là môi trường nuôi dưỡng sự lừa đảo tốt nhất.

 

Khép lại hội thảo, GS Augustine Hà Tôn Vinh, Tổng Giám đốc Tổ hợp Giáo dục và Đào tạo Stellar Management, trao đổi nhiều thông tin lý thú về quản trị DN hiện đại. Ông Vinh đưa ra hai lời khuyên quan trọng: Từ bỏ tâm lý làm ăn kiểu bầy đàn và tạo sự khác biệt để tồn tại, phát triển và phát triển bền vững.

 

Do thời gian có hạn nên còn rất nhiều đại biểu chưa kịp trình bày ý kiến của mình. Ông Lê Bình Hùng, Giám đốc Socencoop, đồng trưởng ban tổ chức hội thảo, đề nghị đại biểu tiếp tục tham gia các diễn đàn “hậu hội thảo”. Báo Người Lao Động và Socencoop sẽ làm cầu nối để chuyển tải các thông tin DN cần giải đáp đến các chuyên gia, nhà quản lý để có câu trả lời sớm nhất.

Ý kiến

img
Ông Võ Châu Báu, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bình Dương

Thỏa mãn

Dự hội thảo, tôi được nghe nhiều thông tin hữu ích về tình hình kinh tế hiện nay và cảm thấy rất thỏa mãn. Thông tin tôi quan tâm nhất là Chính phủ hỗ trợ cho DN và các điều kiện hỗ trợ. Trong tình hình khó khăn chung này, HTX gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là các HTX nông nghiệp. Qua hội thảo, tôi rất mong Chính phủ, các nhà quản lý quan tâm và hỗ trợ nông dân nhiều hơn.

img
Ông Võ Văn Nể, Phó Giám đốcCông ty TNHH Vân Trường (TPHCM)

Muốn có thêm nhiều hội thảo

Hội thảo đã mang đến cho các DN nhiều thông tin thiết thực. Riêng bản thân tôi rất tâm đắc với các vấn đề về phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh và một số phương pháp điều hành DN mới. Đúng như các diễn giả nói, các DN VN rất thiếu hiểu biết về luật, yếu về nhân sự có chuyên môn. Tôi mong có nhiều hội thảo như thế này.

H.Đào ghi

Vốn vay cố định cũng sẽ được bù lãi suất

. Phóng viên: Thưa ông, xu hướng lãi suất cơ bản (LSCB) sắp tới sẽ như thế nào?

- TS Lê Xuân Nghĩa: Lạm phát kỳ vọng năm 2009 sẽ rất thấp, khoảng 4% - 5%,

img
cùng lắm là 6% nên tại cuộc họp thường kỳ Chính phủ vừa rồi, đã có ý kiến đề xuất giảm LSCB 7% hiện nay xuống còn 6%. Hiện Ngân hàng Nhà nước VN (SBV) chưa có ý kiến nhưng theo tôi, xu hướng tiếp tục giảm LSCB là tất yếu và mức giảm còn 6% là rất hợp lý.

 

. Ngoài việc bù lãi suất 4% từ 17.000 tỉ đồng, Chính phủ còn dành hỗ trợ nào cho DN?

- SBV đã có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị mở rộng cơ chế bù lãi suất. Cơ chế cho vay bù lãi suất sẽ được điều chỉnh trong 10 ngày tới. DN sẽ được hỗ trợ 4% lãi suất vốn vay lưu động lẫn cố định, vốn vay đầu tư các dự án; thời hạn vay đến hết năm 2010. Số tiền hỗ trợ lãi suất sẽ tăng lên nhiều lần so với 17.000 tỉ đồng như hiện nay. Các ngân hàng cũng mở rộng đầu ra bởi quý I/2009, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng chỉ tăng trưởng 3% là quá thấp.

 

Tôi xin cam kết tất cả những kiến nghị của DN hôm nay sẽ được chuyển đến đúng nơi, đúng chỗ và trung thực để Chính phủ xem xét, tháo gỡ kịp thời.

 

. Các quỹ tín dụng nhân dân hiện không cho vay được vì không được bù lãi suất. Vậy gỡ khó cho họ thế nào?

- Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương thì được hưởng bù lãi suất 4%, còn các quỹ cấp dưới chưa được. Vấn đề này đã được đặt ra với SBV và chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất để tháo gỡ.

D.Quang - T.Thơ

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.