Liên tiếp hai cầu thủ tử vong cuối tuần qua

(NLĐO)- Một cầu thủ Nigieria đang thi đấu ở giải vô địch Sudan đột quỵ trên sân cỏ, trong khi một cầu thủ bóng đá trong nhà Brazil chết vì bị ván sàn đâm vào đùi và ruột non.

img

Hôm 6-3, tiền đạo Endurance Idahor khoác áo El-Merreikh đã tử nạn ở tuổi 23 khi đang thi đấu với CLB Al-Amal ở phút 13. Lúc đó, đội bóng của cầu thủ xấu số được hưởng đá phạt gần cầu môn đối phương. Endurance Idahor đang chuẩn bị đón quả phạt thì ngã quỵ. Các nhân viên y tế nhanh chóng vào sân đưa Idahor lên xe cấp cứu nhưng không kịp đến bệnh viện thì Idahor đã chết.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


img
Xe cứu thương vào tận sân bóng "đón" Idahor

Endurance Idahor gia nhập CLB El-Merreikh vào năm 2006. Sau khi được cho CLB Al-Nasser (UAE) mượn 1 mùa bóng, anh trở thành cầu thủ chủ chốt cho El-Merreikh với 67 bàn thắng ghi được cho đội nhà.

img
Costa (giữa) phá bóng rồi bị mảnh ván gỗ đâm vào người

Một ngày sau cái chết của Endurance Idahor, cầu thủ môn bóng đá trong nhà Brazil Robson Rocha Costa cũng tử vong do bị một mảnh gỗ trên sân đâm trúng đùi và ruột non. Cầu thủ 23 tuổi đã không qua khỏi ca phẫu thuật sau đó do mất quá nhiều máu.

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.