Nhật Bản: Có thể 1.000 người đã chết

(NLĐO) – Theo thông tin của cảnh sát và báo chí Nhật Bản, ít nhất 310 người đã thiệt mạng, 544 người bị thương và khoảng 500 người mất tích. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết con số tử vong có thể vượt quá 1.000 người.

Ngày 12-3, Cơ quan an toàn hạt nhân và công nghiệp Nhật Bản cho biết mức độ phóng xạ tại phòng điều khiển của lò phản ứng số 1 trong nhà máy điện hạt nhân số 1 ở Fukushima đã cao hơn khoảng 1.000 lần so với mức bình thường.
 
Theo cơ quan trên, áp suất của các thùng chứa lò phản ứng đang gia tăng và có thể bị vỡ. Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản cho biết có thể đã rò rỉ một lượng nhỏ phóng xạ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
 
img
Động đất gây ra khoảng 80 đám cháy trên toàn Nhật Bản
 
img
Kho xăng trong nhà máy lọc dầu Chiba (gần Tokyo) bốc cháy
 
img
Cả thành phố Kesennuma của tỉnh Miyagi chìm trong lửa

 
Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan đã yêu cầu sơ tán người dân sống trong phạm vi 10 km quanh nhà máy điện hạt nhân này.
 
Trong khi đó, trận sóng thần gần như phá hủy cả thành phố Rikuzentakata của Nhật Bản. Một con đập ở tỉnh Fukushima đã vỡ, phá hủy và cuốn trôi 1.800 căn nhà.
 
Bốn đoàn tàu hỏa chạy ở khu vực duyên hải của tỉnh Miyagi và Iwate hiện vẫn chưa liên lạc được và chưa rõ có bao nhiêu người trên tàu.
 
img
Sóng thần ầm ầm tiến vào thành phố Natori của tỉnh Miyagi
 
img
Xe hơi, máy bay bị cuốn trôi ngổn ngang như đồ chơi
 
img
Những vòng xoáy nước khổng lồ xuất hiện ngoài khơi thành phố Iwaki của tỉnh Fukushima
 
Một đoàn tàu chạy trên tuyến Senseki cũng bị trật bánh ở gần ga Nobiru song cho đến giờ, vẫn chưa có thông tin gì về số phận của những người trên tàu. Ngành đường sắt ở Tokyo phải ngừng hoạt động, khiến ước tính khoảng 20.000 người không trở về nhà được.
 

img
Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Cùng ngày, Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết đã xảy ra hai dư chấn có cường độ 6,6 và 5,8 độ richter vào rạng sáng 12-3 (giờ địa phương) tại khu vực thuộc tỉnh Niigata (cách Tokyo 170 km về hướng Bắc) khiến các tòa nhà ở thủ đô rung chuyển.