Tìm ra đường ngắn nhất để cứu thợ mỏ Chile
(NLĐO)- Có thể 33 thợ mỏ mắc kẹt ở Chile sẽ được cứu thoát vào đầu tháng 11, rút ngắn được hai tháng so với kế hoạch ban đầu.
Con đường ngắn nhất này được vạch ra trong “kế hoạch C” của lực lượng cứu hộ, bằng cách chui qua một giàn khoan có kích cỡ bằng sân bóng đá sẽ hoạt động từ ngày 18-9.
Bằng cách này, thời gian giải cứu chỉ còn khoảng hai tháng và chỉ phải khoan sâu xuống 597m là đến được chỗ các thợ mỏ mắc kẹt. Trong tình huống tốt nhất, đầu tháng 11 sẽ khoan xong và từng thợ mỏ được kéo lên mặt đất trong một chiếc lồng nhỏ. Nếu có vấn đề phát sinh, thời hạn cuối cùng là đầu tháng 12.

Hiện trường khu mỏ nơi 33 người thợ bị nạn

Máy khoan đang khoan sâu xuống cứu thợ mỏ

Nếu kế hoạch C thành công, các thợ mỏ sẽ được cứu thoát vào đầu tháng 11
Trong lúc “kế hoạch C” vẫn đang được xem xét, “kế hoạch B” bắt đầu giai đoạn lắp đặt hôm 5-9. Theo kế hoạch B, muốn cứu các thợ mỏ phải khoan sâu xuống 620m và tốn khoảng 3-4 tháng, ngắn hơn kế hoạch A ban đầu một chút.

Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.
Cũng trong ngày 5-9, gia đình của 33 thợ mỏ đã đánh dấu tròn một tháng ngày người thân của họ bị vùi trong lòng đất. Với sự sống sót khó tin, 33 người thợ đã trở thành những anh hùng dân tộc Chile. Dẫu vậy, người thân của họ vẫn rơi nước mắt trước quãng thời gian chờ đợi quá dài phía trước.

Liên lạc với các thợ mỏ bằng video

Thân nhân rơi nước mắt trong ngày kỷ niệm một tháng bị chôn vùi của các thợ mỏ