Tự hào quá khứ, kiến tạo tương lai

Những thành tựu vẻ vang trong quá khứ vừa là nền tảng quan trọng, vừa là động lực để TP HCM hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới

Ngày 23-4, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP HCM tổ chức Lễ tôn vinh các cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM (1975-2025). Dự lễ tôn vinh có ông Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM. Đặc biệt là sự tham dự của các cá nhân được tôn vinh.

Khát vọng cống hiến cháy bỏng

Tại buổi lễ, TP HCM đã thực hiện nghi thức tri ân và tôn vinh 60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Trong 60 cá nhân tiêu biểu được tôn vinh, có 31 cá nhân đã mất.

Thay mặt lãnh đạo TP HCM, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được nhìn nhận các cá nhân tiêu biểu được vinh danh là những người có phẩm chất đạo đức trong sáng, uy tín cao, tầm ảnh hưởng lớn trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh; có nhiều đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực đời sống xã hội của TP HCM, để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM từ năm 1975 đến nay.

Các cá nhân tiêu biểu được tôn vinh có xuất thân, đảm nhiệm vai trò, cương vị khác nhau, song tất cả đều hội tụ với lòng yêu quê hương, đất nước tha thiết, với quyết tâm cao độ và khát vọng cháy bỏng, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố nói riêng, cả nước nói chung.

Các cá nhân được các nguyên lãnh đạo thành phố, các vị lão thành cách mạng giới thiệu, thông qua nhiều bước lựa chọn chặt chẽ, đúng quy trình. Trong đó có sự quan tâm, thống nhất của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của đông đảo các tầng lớp nhân dân thành phố.

Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định lễ tôn vinh nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của các cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM từ năm 1975 đến nay. Đồng thời, khẳng định vai trò và tầm quan trọng của những cá nhân tiêu biểu đối với sự phát triển bền vững của thành phố, tạo động lực cho thế hệ trẻ noi gương, tiếp nối sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố; lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong xã hội, truyền cảm hứng về sự cống hiến, trách nhiệm và sáng tạo trong công việc.

Tự hào quá khứ, kiến tạo tương lai - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên trao bảng tri ân nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cho đại diện gia đình Ảnh: PHAN ANH

Động lực cho thành phố vươn mình

Chủ tịch UBND TP HCM cho biết nhìn lại chặng đường phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước nói chung, TP HCM nói riêng, nhất là nhận thức sâu sắc hơn về những giá trị, bài học kinh nghiệm được đúc kết trong thực tiễn đấu tranh của dân tộc, từ đó tiếp thêm sức mạnh, ý chí quyết tâm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

"Những thành tựu vẻ vang trong quá khứ vừa là nền tảng quan trọng, vừa là động lực cho thành phố hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam" - ông Nguyễn Văn Được đúc kết.

TP HCM luôn khẳng định vai trò đi đầu, từ trong công cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, giành độc lập dân tộc, đến tiên phong, năng động, sáng tạo trong công cuộc tái thiết, đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội kể từ sau ngày 30-4-1975 lịch sử. Từ thực tiễn sinh động, thành phố đã cung cấp nhiều kinh nghiệm về đổi mới cơ chế quản lý, góp phần hình thành các chính sách đổi mới của Trung ương. Thành phố cũng là nơi khởi nguồn của nhiều chính sách, đặc biệt trong chính sách về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh những thành tựu mà thành phố đã đạt được trong 50 năm qua là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, sự ủng hộ hiệu quả của MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương; sự hỗ trợ của các tỉnh, thành phố trong cả nước; sự đoàn kết đồng lòng, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền; sự đồng thuận của người dân và đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, chính sự hun đúc của tình yêu nước, tinh thần cống hiến, ý chí tự lực tự cường, tính nhân văn và trách nhiệm vì cộng đồng, của kết tinh công sức, trí tuệ biết bao thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ qua các thời kỳ... để có một TP HCM ngày hôm nay - với diện mạo mới, sức sống mới, tầm vóc mới.

Theo ông, lòng tự hào đi đôi với tinh thần trách nhiệm, thế hệ hôm nay phải không ngừng phấn đấu rèn luyện, vươn lên, sống có ích cho xã hội, cùng đoàn kết, đồng lòng, chung sức, quyết tâm xây dựng TP HCM phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nghĩa tình.

Tự hào quá khứ, kiến tạo tương lai - Ảnh 2.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ trao bảng tri ân nguyên Phó Bí thư Thành ủy , nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương ThảoẢnh: TẤN THẠNH

Vinh dự, tự hào

Được đại diện cho 60 cá nhân tiêu biểu phát biểu cảm nghĩ, nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình Tư (năm nay 105 tuổi) cho rằng trong suốt hành trình đó có hàng ngàn cá nhân đạt được những thành tích nổi bật, mà trong buổi lễ hôm nay, Đảng và chính quyền thành phố chỉ chọn ra 60 cá nhân tượng trưng tiêu biểu để tuyên dương. "Vinh dự mà chúng tôi được hưởng trong buổi lễ này là niềm vinh dự chung của cả tập thể hàng ngàn cá nhân" - ông nói.

Theo ông, sau ngày 30-4-2025, thành phố sẽ bước sang một kỷ nguyên mới, những đại công trình thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ được thực hiện. "Là công dân của thành phố, không kể ngành nghề, tuổi tác, chúng tôi sẽ đem hết tâm lực phục vụ lợi ích chung để cùng chung xây dựng thành phố tiến tới không ngừng, ngang tầm quốc tế" - nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư khẳng định.

Dưới khán phòng, đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang, 97 tuổi), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cũng không giấu được sự xúc động. "Thành phố làm việc này rất ý nghĩa. Không chỉ là sự ghi nhận công lao, sự đóng góp của các thế hệ, mà còn là cách nuôi dưỡng tinh thần cách mạng, truyền lửa cho thế hệ sau. Tôi thấy ấm lòng" - Cụm trưởng Cụm tình báo đầu tiên của miền Nam Việt Nam H63 lừng danh một thời, bày tỏ. 

Thành phố này không chỉ là những tòa nhà chọc trời, mà còn là ngôi nhà chung cho hơn 10 triệu trái tim biết yêu thương, sẻ chia và nghĩa tình" - Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được khẳng định.

Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM:

Tiếp nối lý tưởng

Trong niềm vui 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chúng ta không thể nào quên những người đã ngã xuống vì độc lập dân tộc. Những tấm gương anh hùng, những hy sinh thầm lặng trong kháng chiến và trong công cuộc xây dựng đất nước - đó là những ký ức thiêng liêng không bao giờ phai mờ. Những ngày này là dịp để vui mừng, hướng đến tương lai, nhưng cũng là lúc để lắng lại, tri ân quá khứ hào hùng của dân tộc - để nhớ, để thương và để tự hào.

Tôi kỳ vọng thế hệ hôm nay và mai sau sẽ tiếp nối lý tưởng đó, để đến năm 2045, đất nước ta trở thành quốc gia công nghiệp phát triển, thu nhập cao - có đủ cơ sở thực tiễn và nền tảng để từng bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Anh hùng lao động, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op:

Tin vào thế hệ trẻ hôm nay

Được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố tôn vinh là 1 trong 60 cá nhân tiêu biểu là một vinh dự lớn đối với tôi. Nhưng hơn cả niềm tự hào cá nhân, điều khiến tôi xúc động chính là sự đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên Saigon Co.op - những người đã cùng tôi xây dựng nên hệ thống siêu thị thương mại hiện đại Co.op Mart.

Nhân dịp này, tôi xin gửi gắm đôi điều đến thế hệ trẻ hôm nay - lực lượng sẽ tiếp nối sứ mệnh xây dựng và phát triển đất nước. Các bạn trẻ hiện nay rất giỏi, nhất là khi được tiếp cận với nền tảng giáo dục hiện đại, khoa học và công nghệ tiên tiến sẽ phát huy hết năng lực và nhiệt huyết, chung tay vì sự phát triển của TP HCM và đất nước.

Phan Anh ghi

60 cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM (1975 - 2025)

LĨNH VỰC CHÍNH TRỊ, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

1. Ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Tổng Bí thư

2. Ông Phạm Hùng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng

3. Ông Võ Văn Kiệt, nguyên Thủ tướng Chính phủ

4. Ông Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ

5. Ông Nguyễn Hữu Thọ, nguyên Chủ tịch Quốc hội

6. Ông Võ Trần Chí, nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM

7. Ông Trần Văn Trà, nguyên Tư lệnh Quân giải phóng Miền Nam

8. Ông Vũ Hắc Bồng, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM

9. Ông Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước

10. Ông Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước

11. Ông Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM

12. Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM

13. Bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

14. Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước

15. Ông Nguyễn Khắc Êm, Tổ trưởng dân phố 29, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM

16. Bà Ngô Thị Huệ, nguyên Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM

17. Bà Đỗ Duy Liên, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM

18. Ông Nguyễn Vĩnh Nghiệp, nguyên Chủ tịch UBND TP HCM

19. Ông Võ Tá Hân, Chuyên gia tài chính - ngân hàng và quản trị doanh nghiệp

20. Bà Trương Thị Hòa, Luật sư

21. Ông Trần Thành Long, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM

22. Bà Trần Tố Nga, Người Việt Nam ở nước ngoài

23. Ông Nguyễn Văn Thể, Tổ phó Tổ Nhân dân 1, ấp Đông Lân 1, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM

24. Ông Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP HCM

25. Bà Lương Bạch Vân, Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO, Y TẾ, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

26. Ông Dương Quang Trung, Thầy thuốc Nhân dân

27. Ông Trần Đông A, Thầy thuốc Nhân dân

28. Ông Nguyễn Chấn Hùng, Thầy thuốc Nhân dân

29. Bà Phan Kim Phương, nguyên Phó Giám đốc Viện Tim TP HCM

30. Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Giám đốc

Bệnh viện Từ Dũ

31. Ông Văn Tần, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Bình Dân

32. Ông Trần Văn Giàu, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, nguyên Chủ tịch Ủy ban kháng chiến Nam Bộ

33. Ông Đặng Lương Mô, Nhà khoa học, cố vấn cao cấp

34. Ông Nguyễn Đình Đầu, Nhà nghiên cứu lịch sử, địa lý

35. Ông Chu Phạm Ngọc Sơn, Giáo sư, Tiến sĩ

36. Ông Nguyễn Đình Tư, Nhà nghiên cứu lịch sử

LĨNH VỰC VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT VÀ BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG

37. Ông Huỳnh Trí Bá, Nghệ sĩ Nhân dân

38. Ông Diệp Minh Châu, Họa sĩ, nhà điêu khắc, nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP HCM

39. Bà Trương Phụng Hảo, Nghệ sĩ tiên phong lĩnh vực hát bội, cải lương

40. Ông Trần Văn Khê, Giáo sư, Tiến sĩ âm nhạc

41. Bà Kim Cương, NSND, Trưởng đoàn Kịch nói Kim Cương

42. Ông Nguyễn Hồng Xuân, nguyên Tổng thư ký Hội Âm nhạc TP HCM

43. Ông Trịnh Công Sơn, Nhạc sĩ

44. Ông Nguyễn Bá, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam

45. Ông Trần Bạch Đằng, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định

46. Ông Phạm Khắc, nguyên Giám đốc Đài Truyền hình TP HCM

LĨNH VỰC KINH TẾ

47. Bà Nguyễn Thị Ráo, nguyên Giám đốc Công ty Kinh doanh Lương thực TP HCM

48. Ông Tôn Thọ Khương, Trưởng Hoa tiêu Cảng Sài Gòn

49. Ông Trần Du Lịch, nguyên Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM

50. Bà Mai Kiều Liên, Tổng giám đốc Vinamilk

51. Bà Nguyễn Thị Nghĩa, nguyên Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

52. Đại tá Lý Đại Bàng, Anh hùng Lực lượng vũ trang

53. Ông Mai Chí Thọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP HCM,

Bí thư Thành ủy TP HCM

54. Ông Phan Trung Kiên, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân khu 7

55. Ông Nguyễn Văn Tàu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

LĨNH VỰC DÂN TỘC, TÔN GIÁO

56. Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, Tổng giám mục tiên khởi của Tổng giáo phận Sài Gòn

57. Ông Nghị Đoàn, Trưởng Ban Công tác người Hoa TP HCM

58. Ni sư trưởng Thích nữ Huỳnh Liên, người thành lập và lãnh đạo Ni bộ Bắc tông tại miền Nam Việt Nam

59. Trưởng lão Hòa thượng pháp chủ Thích Trí Quảng, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam TP HCM

60. Gioan Baotixita Lê Đức Thịnh, Hiệp sĩ Đại thánh giá do tòa thánh Vatican phong tước.