“Sóng Biển Đông” đạt giải nhất hội thi làm báo tường

(NLĐO)- Trường Trung cấp Ánh Sáng đã tổ chức hội thi báo tường cho đoàn viên, thanh niên nhằm bày tỏ lòng yêu nước và quyết tâm khẳng định, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Song song với cuộc vận động nhắn tin “Chung sức vì biển đảo quê hương”, cuộc thi làm báo tường viết về biển đảo quê hương được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đòan viên, thanh niên đến từ các chi đoàn lớp. Cuộc thi được Chi bộ và Đoàn Trường Trung cấp Ánh Sáng phát động hơn một tháng nên các em có sự chuẩn bị khá chu đáo. Tham dự cuộc thi có 30 Chi đòan lớp tham gia. Mỗi Chi đoàn lớp đã mang đến Hội thi một tờ báo tường với những tên gọi khác nhau nhưng chủ đề chung là cùng hướng về biển đảo, ca ngợi người lính đảo, cảnh sát biển, ngư dân đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển Đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

 

img

"Sóng Biển Đông", tác phẩm đoạt giải nhất

Mỗi một tác phẩm mang một sắc thái, một phong cách sáng tạo riêng của từng Chi đòan lớp. Dưới sự định hướng và quán triệt sâu sát của Chi bộ, Đòan trường cùng với hướng dẫn tận tình của giáo viên chủ nhiệm, các em chăm chút cho tờ báo từ hình thức như: màu sắc, cách phối màu, phối cảnh, chữ viết… cho đến nội dung bên trong. Từng từng trang viết, từng vần thơ, từng nét chữ thể hiện tinh thần yêu nước và ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đồng thời là những tình cảm sâu sắc các em dành cho Tổ quốc và các chiến sĩ bộ đội, cảnh sát biển, các bác, các anh ngư dân đang dũng cảm, ngoan cường làm nhiệm vụ bảo vệ và giữ vững chủ quyền Biển đảo Việt Nam.

Ông Đặng văn Sáng, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Nhà trường luôn chú trọng ngoài việc dạy các học sinh về nghiệp vụ, trình độ chuyên môn còn tranh thủ mọi điều kiện để tuyên truyền, giáo dục về truyền thống dân tộc ta, lòng yêu nước. Đặc biệt, trong tình hình hiện nay khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 trái phép tại bờ biển Việt Nam, nhà trường phát động Hội thi làm báo tường để học sinh có điều kiện trải lòng, bày tỏ tinh thần yêu quê hương, đất nước, con người Việt đúng nơi, đúng lúc. Thông qua đó, cũng tăng cường giáo dục cho học sinh, sinh viên tinh thần yêu nước trên cơ sở tôn trọng luật pháp; hướng cho học sinh không tham gia những cuộc biểu tình tự phát; cẩn thận, khôn khéo và kiên quyết không để những thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo gây ra những hành vi quá khích làm ảnh hưởng đến hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Kêu gọi sinh viên hãy kề vai, sát cách và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính Phủ trong cuộc đấu tranh với hành vi ngang ngược của Trung Quốc để buộc họ phải rút giàn khoan ra khỏi thềm lục địa của Việt Nam.”