13 văn nghệ sĩ và 4 đơn vị, nhóm đọat giải Mai Vàng lần VII - 2001

Có 297 văn nghệ sĩ được bình chọn . Lễ trao giải tổ chức từ 8 giờ 30 phút sáng chủ nhật 3-2-2002 tại sân khấu Ếch Thần - Công viên Du lịch Văn hóa Suối Tiên, quận 9 - TPHCM. Ban Tổ chức Giải Mai Vàng đã mời đại diện một số cơ quan quản lý văn hóa TPHCM và các hội chuyên ngành tham gia Hội đồng Nghệ thuật. Ngoài việc tham mưu định hướng cho giải thưởng, Hội đồng Nghệ thuật còn đóng vai trò tích cực trong việc thẩm định về tài năng, tư cách, đạo đức nghề nghiệp và sự đóng góp của các văn nghệ sĩ trong đời sống văn hóa nghệ thuật năm 2001. Hội đồng Nghệ thuật gồm có 7 thành viên.

297 văn nghệ sĩ được bình chọn.- Sau hơn một tháng phát động (từ 10-12-2001 đến 15-1-2002), Giải Mai Vàng lần VII năm 2001 đã được đông đảo bạn đọc Báo Người Lao Động tham gia với  297 văn nghệ sĩ  được bình chọn. Đây là con số tổng hợp số lượng văn nghệ sĩ trên cả nước được bạn đọc bình chọn ở các lĩnh vực nghệ thuật.

Hoạt động văn hóa nghệ thuật trong năm 2001 ở TPHCM và trên cả nước diễn ra khá sôi động, phong phú ở hình thức biểu hiện. Không khí này đã được bạn đọc quan tâm đến và phản ánh qua phiếu bình chọn gồm: 55 nghệ sĩ kịch nói, 31 ca sĩ, 41 nghệ sĩ cải lương, 45 diễn viên điện ảnh - truyền hình, 30 nhạc sĩ sáng tác, 16 đạo diễn sân khấu, 21 đạo diễn phim truyện, 36 nhà văn và 24 nhà thơ. Riêng về hoạt động văn hóa nghệ thuật, bạn đọc đã bình chọn chương trình của 6 đài truyền hình, 10 nhóm múa, 9 ban nhạc và 6 khu du lịch - công viên.

Tâm đắc với Mai Vàng.- Với tính chất bình chọn công khai, phản ánh sự yêu thích của bạn đọc dành cho các thể loại nghệ thuật, Ban Tổ chức đã nhận được những tình cảm của bạn đọc gần xa với Giải Mai Vàng qua phiếu bình chọn, và qua thư góp ý ở TPHCM và các địa phương như: Hà Nội, Long An, Đồng Nai, Tiền Giang,  Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị, Huế, Đà Lạt... và các cơ sở công đoàn: XNLH Ba Son, Công ty Dệt Thành Công, Công ty Dệt Thắng Lợi, Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn, Xí nghiệp Việt Tiến, Đại học Kinh tế, Cao đẳng VHNT TPHCM...

Bạn đọc Lương Trọng Minh - nhà giáo nghỉ hưu (100/6 Lý Tự Trọng, Đà Nẵng) trong thư gởi Ban Tổ chức đã tâm sự: “Khi  còn dạy học, trước Tết, tôi tập trung nhóm học sinh yêu thích các bộ môn nghệ thuật. Qua các câu hỏi trong phiếu dự thi, các em phát biểu sôi nổi, sau đó tổng kết gửi dự thi. Năm nay, tuy nhớ học trò nhưng vẫn không gặp được, vì các em phần lớn đã vào đại học. Mới hay “trí tuệ tập thể” giúp ích rất nhiều. Rất hoan nghênh hàng năm Báo Người Lao Động tổ chức Giải Mai Vàng. Rất tiếc tôi không cư trú ở TPHCM, nên không thể dự lễ trao giải thường xuyên”.

Danh sách bạn đọc bình chọn đoạt giải thưởng sẽ được công bố trên số báo thứ hai, ngày 28-1-2002. Lễ trao giải thưởng Mai Vàng lần VII năm 2001 và giao lưu biểu diễn sẽ tổ chức từ 8 giờ 30 phút sáng chủ nhật 3-2-2002 tại sân khấu Ếch Thần - Công viên Du lịch Văn hóa Suối Tiên (quận 9 - TPHCM).

Nhịp cầu giao lưu giữa bạn đọc và văn nghệ sĩ.-  Đây là lần thứ 11 trong 11 năm liên tục, Báo Người Lao Động tổ chức bình chọn, và Giải Mai Vàng đã là nhịp cầu giao lưu giữa bạn đọc của Báo Người Lao Động với giới văn nghệ sĩ trên cả nước. Đồng thời, Giải Mai Vàng đã mang ý nghĩa phát hiện, động viên và khích lệ thái độ lao động và sáng tạo nghệ thuật nghiêm túc của anh chị em văn nghệ sĩ ở từng lĩnh vực.

Kết quả cuộc bình chọn Giải Mai Vàng lần thứ VII năm 2001 đã phản ánh nhiều nét mới và đẳng cấp chuyên nghiệp ở nhiều loại hình nghệ thuật, đấy là sân chơi văn hóa của công nhân - lao động - sinh viên... TPHCM và các tỉnh bạn, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

 

Ý kiến Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần VII - 2001

Ngày 22-1-2002, Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần VII - 2001 gồm 7 thành viên, đã họp tại trụ sở Báo NLĐ thông qua việc thẩm định kết quả bình chọn. Dưới đây, xin lược trích một số ý kiến tiêu biểu.

img Tiến sĩ TRANG PHƯỢNG (Phó Ban Tư tưởng - Văn hóa Thành ủy TPHCM):

Giải Mai Vàng là hoạt động truyền thống của Báo NLĐ, phản ánh sinh hoạt văn hóa văn nghệ trên địa bàn TPHCM khá sinh động. Kết quả bình chọn khách quan. Theo tôi, tiếp tục có sự định hướng cho Giải Mai Vàng theo tinh thần Nghị quyết 5 của Đảng về văn hóa nghệ thuật.

img Nhạc sĩ - giáo sư CA LÊ THUẦN (Tổng Thư ký Hội Âm nhạc TPHCM):

Sinh hoạt âm nhạc thể hiện khá rõ nét trong kết quả, cho thấy công chúng rất quan tâm đến sân khấu ca nhạc. Chất lượng các giọng ca đều có triển vọng.

img Nghệ sĩ Nhân dân - Anh hùng Lao động PHẠM KHẮC (Giám đốc HTV):

Nhiều gương mặt văn nghệ sĩ đoạt Giải Mai Vàng năm nay tôi có may mắn được biết về họ qua hoạt động nghệ thuật. Nhất trí với ý kiến đánh giá của Hội đồng Nghệ thuật. Riêng Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Diệp Lang được bình chọn tôi rất mừng, thể hiện ý  Đảng lòng dân, anh cũng vừa đón nhận danh hiệu NSND. Cuộc bình chọn của độc giả có chất lượng.

img Ông TRẦN THANH HẢI (Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa LĐLĐ TPHCM):

Kết quả của Giải Mai Vàng lần VII có thêm nhiều gương mặt mới. Văn nghệ sĩ là người của công chúng, có góp phần giáo dục thẩm mỹ, do vậy cần lưu ý yếu tố gắn với cộng đồng, gắn cuộc đời nghệ thuật với cuộc sống, bản thân văn nghệ sĩ sẽ phấn đấu với nghề nghiệp hơn.

img Ông NGUYỄN THÀNH TẤN (Phó Giám đốc Sở VHTT TPHCM, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ văn hóa TPHCM):

Danh sách văn nghệ sĩ đoạt giải khá phong phú, họ đều là những tên tuổi có ấn tượng trong khán giả. Dịp này, Quỹ Hỗ trợ văn hóa TPHCM sẽ có một quà tặng cho các tài năng trẻ trong nhóm múa Những ngôi sao nhỏ (trị giá 5 triệu đồng) nhằm khích lệ sự sáng tạo nghệ thuật của các cháu.

img Ông LÊ DUY HẠNH (Tổng Thư ký Hội Sân khấu TPHCM):

Rất mừng vì kết quả có những gương mặt mới. Giải Mai Vàng thực sự tạo được ấn tượng tốt đẹp trong công chúng và trong giới văn nghệ sĩ, góp phần đa dạng hóa sinh hoạt văn hóa nghệ thuật.

img Nhà văn LÊ VĂN THẢO (Tổng Thư ký Hội Nhà văn TPHCM):

Nhất trí với kết quả Giải Mai Vàng lần VII. Ban tổ chức cần nhân rộng hoạt động này, nhằm động viên sáng tạo nghệ thuật.                                                           Thái Sơn ghi

Danh sách văn nghệ sĩ và các đơn vị hoạt động văn hóa đoạt
Giải Mai Vàng lần VII – 2001

A. VỀ BIỂU DIỄN:

1. Ca nhạc:

img Nam ca sĩ Đan Trường được yêu thích nhất qua ca khúc Người mẹ của tôi của nhạc sĩ Xuân Hồng.

img Nữ ca sĩ Mỹ Tâm được yêu thích nhất qua ca khúc Cây đàn sinh viên của nhạc sĩ Quốc An.

2. Kịch nói:

img Nam diễn viên Minh Trí được yêu thích nhất với vai Ferdinand trong vở Âm mưu và tình yêu (tác giả Schiller, dịch giả Nguyễn Đình Nghi, biên tập và dàn dựng: NSƯT Trần Minh Ngọc), diễn tại Sân khấu Kịch IDECAF.

img Nữ diễn viên Cát Phượng được yêu thích nhất với vai Thị Nở trong vở Chí Phèo – Thị Nở (tác giả Mỹ Dung, dựa theo tác phẩm văn học Chí Phèo của Nam Cao, do đạo diễn - NSƯT Hồng Vân dàn dựng), diễn tại Sân khấu Kịch Phú Nhuận.

3. Cải lương:

img Nam nghệ sĩ NSND Diệp Lang được yêu thích nhất qua vai ông Hương cả trong vở Trà Hoa Nữ (tác giả Hữu Lộc, chuyển thể từ tác phẩm văn học La Dame au Camélia của Alexandre Dumas, do đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc dàn dựng tại Nhà hát Trần Hữu Trang).

img Nữ nghệ sĩ NSƯT Thanh Thanh Tâm được yêu thích nhất với vai người đàn bà kiều diễm trong vở Ngôi đền cổ (tác giả Huỳnh Minh Nhị – Trường Sơn, chuyển thể Đức Hiền, đạo diễn Minh Hải) diễn tại CLB Cải lương Thể nghiệm Hội Sân khấu TPHCM.

4. Phim truyện:

img Nam diễn viên Chi Bảo được yêu thích nhất với vai Thẩm trong bộ phim Bến sông trăng (tác giả Phan Cao Toại, đạo diễn Đỗ Phú Hải, do Hãng phim TFS sản xuất).

img Nữ diễn viên Hồng Ánh được yêu thích nhất với vai Giao trong bộ phim Thung lũng hoang vắng (tác giả Nguyễn Quang Lập, đạo diễn Phạm Nhuệ Giang, do Hãng phim Truyện Việt Nam sản xuất).

B. VỀ SÁNG TÁC:

1. Nhạc sĩ Hoài An được yêu thích nhất qua bài hát Tình thơ.

2. Đạo diễn sân khấu NSƯT Trần Ngọc Giàu được yêu thích nhất qua vở Nguồn sáng của tác giả Lưu Quang Vũ, diễn tại Sân khấu Kịch Sài Gòn.

3. Đạo diễn phim truyện Phạm Nhuệ Giang được yêu thích nhất qua bộ phim Thung lũng hoang vắng (tác giả Nguyễn Quang Lập).

4. Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh được yêu thích nhất qua tác phẩm Hồ Quý Ly của NXB Phụ Nữ.

5. Nhà thơ Chim Trắng được yêu thích nhất qua tác phẩm Hát lời cỏ hát của NXB Hội Nhà văn.

C. VỀ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT:

1. Khu du lịch, công viên văn hóa: Công viên Du lịch Văn hóa Suối Tiên được yêu thích nhất qua những công trình văn hóa dân tộc.

2. Nhóm, ban nhạc: Nhóm 1088 được yêu thích nhất qua tiết mục Bài ca tặng em của nhạc sĩ Đỗ Quang.

3. Nhóm múa dân tộc: Nhóm múa Những ngôi sao nhỏ của NSƯT Vương Linh- Đặng Hùng qua tiết mục Cánh cò trong tiếng hát mẹ ru (Âm nhạc: Phạm Tuyên).

4. Chương trình văn hóa nghệ thuật của đài truyền hình được yêu thích nhất: Chương trình Nhịp cầu Âm nhạc của Phòng Ca nhạc - Đài Truyền hình TPHCM.

Ban Tổ chức