17.321 phiếu bình chọn Giải Mai Vàng lần VIII - 2002
ĐỜI SỐNG VĂN HÓA.- 12 nghệ sĩ và 6 nhóm, đơn vị hoạt động văn hóa nghệ thuật được bạn đọc Báo NLĐ bình chọn đoạt Giải Mai Vàng lần thứ VIII - 2002. Lễ trao giải sẽ tổ chức tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên vào sáng 19-1-2003
Cuộc bình chọn Giải Mai Vàng lần thứ VIII năm 2002 do Báo NLĐ tổ chức, tiến hành từ ngày 15-11-2002 đến ngày 1-1-2003, đã nhận được 17.321 phiếu bình chọn, trong đó mẫu phiếu A (bình chọn lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, cá nhân) là 9.713 phiếu, mẫu phiếu B (bình chọn lĩnh vực hoạt động văn hóa nghệ thuật, tập thể) là 7.608 phiếu. Điều này cho thấy bạn đọc rất quan tâm và nhiệt tình tham gia bình chọn nghệ sĩ và các hoạt động văn hóa nghệ thuật được bạn đọc yêu thích nhất trong năm 2002.
138 nghệ sĩ được bạn đọc yêu thích
Về lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, bạn đọc gần xa đã bình chọn 34 nghệ sĩ cải lương, 16 nghệ sĩ kịch nói, 27 đạo diễn sân khấu, 16 ca sĩ, 20 nhạc sĩ, 16 diễn viên truyền hình - điện ảnh, 9 đạo diễn truyền hình. Về lĩnh vực hoạt động văn hóa nghệ thuật, bạn đọc đã “điểm danh”: 11 khu du lịch - công viên văn hóa, 14 nhóm ca nhạc, 15 chương trình truyền hình, 15 chương trình ca nhạc VCD-CD, 11 nhà hát - rạp chiếu phim và 10 nhóm múa chuyên nghiệp và bán chuyên nghiệp. Đây là bản danh sách khá ấn tượng, vì bạn đọc đã bình chọn yêu thích những nghệ sĩ và những hoạt động văn hóa nghệ thuật trên cả nước, vốn đã tạo những ấn tượng tốt đẹp trong sinh hoạt và đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trong năm 2002.
“Bước đột phá của Mai Vàng”
Đây là ý kiến chung của Hội đồng Nghệ thuật của giải Mai Vàng lần thứ VIII - 2002 trong cuộc họp thẩm định danh sách và kết quả bình chọn Giải Mai Vàng lần thứ VIII, tổ chức tại trụ sở Báo NLĐ trong sáng qua (8-1). Sự cải tiến phương cách bình chọn qua hai mẫu phiếu (A, B) đã tạo điều kiện giúp bạn đọc ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Vĩnh Long, An Giang, Long An, Đồng Nai, TPHCM... thuận lợi trong việc bình chọn. Năm nay, tuy Ban tổ chức không thực hiện việc gởi phiếu bình chọn (photocopy) đến các đơn vị công đoàn, nhưng chúng tôi đã nhận được hàng ngàn phiếu bình chọn được cắt ra từ Báo NLĐ của anh chị em công nhân, lao động đang công tác tại 10 nhà máy, công ty, xí nghiệp trên địa bàn TPHCM.
Để động viên và phát huy những hoạt động nghệ thuật, định hướng xây dựng đời sống văn hóa dân tộc trong cộng đồng, nhân rộng những điển hình lao động sáng tạo, Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần thứ VIII và Ban Biên tập Báo NLĐ quyết định trao tặng giải thưởng cho một số cá nhân và đơn vị có thành tích trong năm 2002.
Nhịp cầu giao lưu 12 năm
Đây là lần thứ 12 Báo NLĐ tổ chức hoạt động bình chọn liên tục trong 12 năm qua, được bạn đọc gần xa cổ vũ và tham dự nhiệt tình. Riêng kết quả của cuộc bình chọn Giải Mai Vàng lần thứ VIII - 2002, đã phản ánh đa dạng và phong phú những hoạt động sáng tạo và biểu diễn trong các loại hình nghệ thuật trên cả nước trong năm 2002. Kết quả bình chọn còn mang ý nghĩa phát hiện, động viên và khuyến khích giới nghệ sĩ sáng tác, biểu diễn phấn đấu hơn trong lao động sáng tạo nghệ thuật, phục vụ nhân dân nhiệt tình và chân thành ở mỗi loại hình nghệ thuật.
Danh sách bạn đọc trúng giải thưởng bình chọn sẽ được công bố trên Báo NLĐ số ra ngày 13-1-2003. Dự kiến, lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ VIII - 2002 sẽ tổ chức tại Sân khấu Hoàng Đế trong khuôn viên Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên, Q.9 - TPHCM vào lúc 9 giờ sáng chủ nhật 19-1-2003.
Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần VIII - 2002 Ban Biên tập Báo NLĐ và Ban Tổ chức (BTC) Giải Mai Vàng lần thứ VIII - 2002, đã thành lập Hội đồng Nghệ thuật nhằm giúp BTC thẩm định kết quả Giải Mai Vàng lần thứ VIII - 2002. Hội đồng Nghệ thuật gồm 9 thành viên đại diện cho các cơ quan lãnh đạo, cơ quan chức năng và các hội nghệ thuật chuyên ngành tại TPHCM: . Nhà báo Huy Lan - Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí, Bộ VHTT. . Tiến sĩ Trang Phượng - Phó Trưởng Ban TTVH Thành ủy TPHCM. . GS-NS Ca Lê Thuần - Tổng Thư ký Hội Âm nhạc TPHCM. . Ông Trần Thanh Hải - Ủy viên Thường vụ LĐLĐ TPHCM, Trưởng Ban Tuyên giáo LĐLĐ TPHCM. . Ông Nguyễn Quý Hòa - Phó Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM. . NSND Huy Thành - Tổng Thư ký Hội Điện ảnh TPHCM. . Soạn giả Lê Duy Hạnh - Tổng Thư ký Hội Sân khấu TPHCM. . Ông Nguyễn Thành Tấn - Phó Giám đốc Sở VHTT, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Văn hóa TPHCM. . Nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa TPHCM. |
Danh sách nghệ sĩ và các nhóm, đơn vị hoạt động VHNT đoạt Giải Mai Vàng
lần VIII - năm 2002 A. Lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật 1. Cải lương: - Nam nghệ sĩ Kim Tử Long (vai Thi Sách trong vở Tiếng trống Mê Linh; tác giả Vĩnh Điền; đạo diễn Tất My Loan). - Nữ nghệ sĩ Thanh Ngân (vai Lan trong vở Lan và Điệp; tác giả Loan Thảo; đạo diễn NSND Diệp Lang). - Đạo diễn NSƯT Thanh Tòng (vở Má hồng soi kiếm bạc; tác giả Thanh Tòng; do HTV sản xuất). 2. Ca nhạc: - Nam ca sĩ Đan Trường (ca khúc Dòng máu Lạc Hồng của nhạc sĩ Lê Quang). - Nữ ca sĩ Cẩm Ly (ca khúc Bến vắng của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy). · Nhạc sĩ Lê Quang với ca khúc Dòng máu Lạc Hồng. 3. Kịch nói (chính kịch và hài kịch): - NSƯT Thành Lộc (vai Sơn trong vở Người trong bóng tối; tác giả NSND Doãn Hoàng Giang; đạo diễn Vũ Minh; Sân khấu IDECAF). - Nữ nghệ sĩ Cát Phượng (vai Loan trong vở Phận làm gái; tác giả: Văn Hồng; đạo diễn NSƯT Đoàn Bá; Sân khấu Kịch Phú Nhuận). - Đạo diễn Quốc Thảo (dựng vở Đêm tình yêu; tác giả Trường Sơn; do HTV sản xuất). 4. Phim truyền hình (điện ảnh): - Nam diễn viên Trương Minh Quốc Thái (vai Phát trong phim Người đàn bà yếu đuối; tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn; đạo diễn Đinh Đức Liêm; Hãng TFS sản xuất). - Nữ diễn viên Thanh Thúy (vai Vân trong phim Blouse trắng; tác giả Nguyễn Mạnh Tuấn; đạo diễn Trần Mỹ Hà; do Hãng Phim TFS sản xuất). - Đạo diễn Vũ Thành Vinh (đạo diễn bộ phim Xe lăn; kịch bản Nguyễn Sĩ Phước Hậu – Vũ Thành Vinh; Hãng Phim TFS sản xuất). B. Lĩnh vực hoạt động văn hóa nghệ thuật 1. Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên được yêu thích với nhiều chương trình hoạt động văn hóa dân tộc. 2. Nhóm hát MTV được yêu thích với nhiều ca khúc trẻ trung, sôi động. 3. Chương trình Nhịp cầu Âm nhạc của HTV. 4. Chương trình VCD Cho bạn, cho tôi, album Lam Trường của Viết Tân Studio. 5. Nhóm múa ABC được yêu thích với những vũ điệu hiện đại, trẻ trung. C. Giải thưởng của Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần VIII - 2002 và Báo Người Lao Động Đặc biệt, năm nay ngoài giải thưởng do bạn đọc bình chọn, Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng lần VIII- 2002 và Ban Biên tập Báo Người Lao Động qua theo dõi, tìm hiểu, nắm bắt tình hình đã quyết định trao tặng thêm giải thưởng của Hội đồng Nghệ thuật Giải Mai Vàng, nhằm khuyến khích một số đơn vị, cá nhân đã tạo được hiệu quả tốt trong việc góp phần xây dựng nếp sống văn hóa nghệ thuật lành mạnh, xây dựng con người mới, gồm: 1. NSƯT Ngọc Huyền (chương trình “Live show cải lương” tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình, đã tạo bước đột phá mới có tính sáng tạo cho nghệ thuật cải lương). 2. Đạo diễn Võ Trọng Nam (vở hát bội Người Cáo; tác giả Lê Duy Hạnh, được đánh giá cao tại Liên hoan Sân khấu Thử nghiệm Quốc tế lần 1 – 2002 tại Hà Nội). 3. Trung tâm Văn hóa Hóc Môn (đơn vị có nhiều loại hình hoạt động văn hóa thu hút đông đảo công chúng, tạo sân chơi văn hóa lành mạnh cho người dân ngoại thành. Trong đó có các hoạt động như: Đờn ca tài tử, Thời trang thanh lịch 18 thôn vườn trầu, Hội thi câu cá... được tổ chức hàng năm. 4. Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM (đơn vị có nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, nữ công gia chánh thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động nữ). 5. Chương trình Tạp chí Văn nghệ chủ nhật của HTV (chương trình chuyển tải kịp thời nhiều thông tin văn hóa nghệ thuật của TPHCM và cả nước, thu hút đông đảo người xem). BTC |