Ai cũng bảo “con” mình ra đời trước!

Tác giả Nguyễn Vũ chứng minh tập 1 của kịch bản phim Sóng gió thương trường (tên ban đầu là Marketing) đã hoàn thành vào ngày 21-9-2006

Sau khi Báo Người Lao Động số ra ngày 27-8 đăng bài “Sóng gió thương trường phiên bản của Phiên chợ số (?)”, các bên liên quan đã tiếp tục cung cấp những chứng cứ nhằm khẳng định đứa con tinh thần của mình được khai sinh trước.

Trên website Cục Bản quyền tác giả (www.cov.gov.vn) có chi tiết: “Vào đúng ngày 26-4-2007, sàn giao dịch bản quyền Việt Nam phiên đầu tiên được tiến hành tại TPHCM. Tại đây, các đối tác đã gặp gỡ trực tiếp và ký kết 10 thỏa thuận quan trọng trên các lĩnh vực xuất bản và điện ảnh. Hãng phim TFS đã đặt hàng kịch bản Phiên chợ số với nhà văn Nguyễn Thu Phương...”.

Về tiến độ thực hiện, phim Phiên chợ số từ sau phiên giao dịch thành, VietBooks xác nhận thời gian ký hợp đồng với tác giả Nguyễn Thu Phương là ngày 4-5-2007; tác giả nộp lý lịch nhân vật và đề cương chi tiết mỗi tập vào tháng 7-2007; nộp 5 tập đầu vào ngày 11-8-2007 và ngày 2-2-2008 thì nộp tập cuối cùng.

Trong khi đó, ông Nguyễn Vũ (đồng tác giả với Quách Thùy Nhung về kịch bản Sóng gió thương trường) đã gửi cho chúng tôi bản forward những email trao đổi làm việc kèm những file bản thảo kịch bản phim Sóng gió thương trường (tên ban đầu là Marketing) giữa tác giả Thùy Nhung và nhóm tác giả kịch bản thuộc Công ty Thằng Mõ của đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Theo thời gian còn lưu lại trên email, ngày 21-9-2006, tập 1 của kịch bản phim Marketing được tác giả Thùy Nhung gửi cho các tác giả khác tham khảo (có file đính kèm), với lời nhắn “thiếu kỹ thuật về phần bán hàng đa cấp và muốn có thêm hài hước”. Ngày 5-12-2006, Thùy Nhung gửi tiếp 20 tập đề cương kịch bản cho tác giả Nguyễn Vũ và đạo diễn Trần Cảnh Đôn. Tập 30 được tác giả Nguyễn Vũ gửi sang Công ty Thằng Mõ vào ngày 18-6-2007. Tất cả các bản forward mà tác giả Nguyễn Vũ gửi sang đều có file kịch bản đính kèm. Với những chứng cứ này, Nguyễn Vũ khẳng định rằng đứa con tinh thần của anh (Sóng gió thương trường, tên cũ: Marketing) ra đời trước khi ý tưởng kịch bản Phiên chợ số đưa lên sàn giao dịch. Nguyễn Vũ cũng chứng minh ngày 22-7-2006, Công ty Thằng Mõ đã tổ chức tuyển chọn diễn viên cho phim này.

Cũng theo thời gian trên email, tập 30 của kịch bản Phiên chợ số được gửi cho tác giả Nguyễn Vũ vào ngày 2-1-2008 từ địa chỉ canhdon@gmail.com, đúng như lời tác giả đã trình bày ban đầu.

Trao đổi với tác giả Nguyễn Vũ về ý kiến của ông Nguyễn Việt Hùng (Giám đốc Hãng phim TFS): “Nếu như nói kịch bản Sóng gió thương trường được hoàn thành trước đó thì tại sao tác giả Nguyễn Vũ không phản ứng?”, Nguyễn Vũ cho biết: “Cả tôi và đạo diễn Trần Cảnh Đôn đều thấy thấp thoáng Phiên chợ số có nhiều điểm giống với kịch bản phim Sóng gió thương trường, nhưng rồi tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là trùng ý tưởng và đi tìm những điểm khác nhau giữa hai kịch bản. Tháng 4-2006, nội dung câu chuyện bộ phim Marketing đã làm xong và đưa lên mạng trong diễn đàn Openshare để các bạn trẻ trong diễn đàn tham gia góp ý. Tháng 6-2007, khi kịch bản hoàn thành, anh Đôn giúp chúng tôi chào hàng ở một số hãng phim và FPT Media đồng ý mua vào tháng 9-2007. Đạo diễn Trần Cảnh Đôn cũng xác nhận quyền tác giả của tôi và Quách Thùy Nhung bằng văn bản vào ngày 30-9-2007. Công ty FPT Media đưa kịch bản đi thẩm định và đăng ký. Bản thẩm định của Đài Truyền hình TPHCM được ông Mã Diệu Cương, Phó tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM, ký ngày 8-11-2007”.

Chiều 28-8, lãnh đạo Đài Truyền hình TPHCM đã triệu tập cuộc họp gồm các bên liên quan, nghe các bên báo cáo cụ thể để có biện pháp xử lý. Ông Mã Diệu Cương cho rằng nếu hai bên không giải quyết ổn thỏa thì đài không thể đưa lên lịch phát sóng, sau khi phim hoàn tất.

Ông Đoàn Nguyễn Thanh Quang (Giám đốc công ty FPT - Chi nhánh tại TPHCM):

Sóng gió thương trường được chứng nhận bản quyền từ tháng 11-2007

Tháng 8-2007, Công ty FPT có tổ chức chương trình Tìm kiếm nguồn cung cấp kịch bản phim truyền hình (diễn ra trong 3 ngày tại số 41 Sương Nguyệt Anh, Q.1). Một tuần sau, tôi nhận được bộ đề cương Gõ cửa yêu thương, gồm 30 tập của nhóm tác giả Nguyễn Vũ - Quách Thùy Nhung. Sau đó, chúng tôi đã chuyển cho đài truyền hình TPHCM thẩm định với tên mới là Mùi vị thương trường và đã được phê duyệt. Giấy chứng nhận quyền tác giả cho tác phẩm Mùi vị thương trường cũng được Cục bản quyền tác giả văn học nghệ thuât - Bộ Văn hóa Thông tin cấp ngày 8-11-2007, số 2679/2007/QTG, cấp cho tác giả Đỗ Đăng Khoa (tên thật của tác giả Nguyễn Vũ).

Tháng 1-2008, chúng tôi bắt đầu đưa kịch bản vào sản xuất và đổi tên phim thành Sóng gió thương trường. Ban đầu, tôi mời đạo diễn Xuân Cường, sau đó là đến đạo diễn Trần Quang Đại, nhưng vì nhiều lý do, hai đạo diễn đã không thực hiện được bộ phim này. Nếu không phải đạo diễn Trần Cảnh Đôn làm phim Sóng gió thương trường thì mọi việc có lẽ sẽ khác đi. Là nhà sản xuất, tôi chỉ mong muốn các bên ngồi lại với nhau, nhìn nhận vấn đề một cách thẳng thắn nhất.