Ai được tổ chức thi hoa hậu toàn quốc 2010?

Cho phép Báo Tiền Phong hay Công ty RASS tổ chức? Chính quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp đã đẩy Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch vào tình trạng khó xử

Theo kế hoạch, năm 2010 là thời điểm Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi Hoa hậu VN (2 năm/lần). Báo Tiền Phong gửi hồ sơ đăng ký xin phép tổ chức thì gặp phải “đối thủ” - Công ty RASS - cũng có hồ sơ xin phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại VN.

Theo quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) ban hành cuối năm 2008, thi hoa hậu toàn quốc mỗi năm tổ chức không quá một lần nên 2 hồ sơ chỉ được cho phép một. Rắc rối bắt đầu từ đây.

img
Hoa hậu Mai Phương Thúy trong lần đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 do Báo Tiền Phong tổ chức Ảnh: c.t.v

RASS được quyền tuyên bố?

Trên thực tế, RASS không tranh quyền tổ chức cuộc thi hoa hậu VN được xem là “truyền thống” của Báo Tiền Phong. Cuộc thi mà RASS xin phép và cuộc thi Báo Tiền Phong lên kế hoạch tổ chức là 2 cuộc thi khác nhau. Một cuộc thi “đến hẹn” là làm để chiếc vương miện thực hiện sứ mệnh luân lưu 2 năm/lần của mình.
 
Một cuộc thi tổ chức có tính “thời vụ” để chọn người đẹp cho cuộc đua nhan sắc quốc tế tổ chức tại VN. Tuy nhiên, vì cả 2 cuộc thi đều mang tính toàn quốc nên phải “đá” nhau. RASS có lợi thế là đã được Chính phủ phê duyệt cho phép tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại VN. Theo đó, nghiễm nhiên RASS được tổ chức cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia để chọn đại diện tham dự cuộc đua nhan sắc thế giới.

Không vô cớ mà thời gian gần đây có nhiều cuộc thi nhan sắc có yếu tố “ngoại” đang ào ạt đổ về VN. Bên cạnh cái được là giới thiệu hình ảnh VN ra thế giới thông qua hoạt động này, cũng có ý kiến cho rằng một số cuộc thi là những “thương vụ” làm ăn của các doanh nghiệp. Đơn cử như cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt và cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ gần đây. Cuộc thi Hoa hậu Quý bà có tiêu chí riêng, thí sinh là những người có gia đình, đẹp và thành đạt nên cần phải tổ chức một cuộc thi để chọn người. Nhưng đáng tiếc sự thiếu kinh nghiệm của đơn vị tổ chức đã khiến cuộc thi không được trọn vẹn. Có nhất thiết phải tổ chức hẳn một cuộc thi rầm rộ để chọn người dự thi cuộc thi sắc đẹp quốc tế hay không? Trong khi nhiều cuộc thi sắc đẹp khác trên thế giới, chúng ta vẫn chỉ cử những người đẹp có danh hiệu ở các cuộc thi nhan sắc tronaxg nước tham dự mà không phải đổ tiền bạc quá nhiều cho một cuộc thi được tổ chức vội vàng...?

Nói về điều này, ông Phạm Đình Thắng, Trưởng Phòng Tổ chức biểu diễn ca nhạc và băng đĩa sân khấu, Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ VH-TT-DL, cho biết: “Theo quy chế, việc tổ chức thi hoa hậu không phải là hoạt động “độc quyền” của đơn vị nào.

Các đơn vị hội đủ các tiêu chí cấp phép theo quy định của quy chế đều có quyền gửi hồ sơ đăng ký. Trường hợp của RASS thì khác. Đơn vị này đã có đề án xin đăng cai tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới tại VN và đã được Chính phủ cho phép. Trong đề án này có kế hoạch tổ chức cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia để chọn người đẹp tham dự cuộc thi thế giới.

Nếu không có sự đột ngột thay đổi địa điểm tổ chức thì việc tổ chức cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia của RASS là đương nhiên. Nay, họ thay đổi địa điểm tổ chức thì việc này phải được Chính phủ cho ý kiến. Nếu Chính phủ không đồng ý cho RASS tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới ở Tiền Giang thì đương nhiên sẽ không có cuộc thi hoa hậu toàn quốc tìm người đẹp mà RASS là chủ xướng.

Theo đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn với tư cách là đơn vị xem xét hồ sơ (việc cấp phép do Bộ VH-TT-DL thực hiện) đang chờ quyết định xem RASS có được tổ chức cuộc thi hoa hậu thế giới tại VN nữa hay không? Phải chờ thôi. Mọi việc Cục Nghệ thuật Biểu diễn đang làm đúng theo quy chế hiện hành”.

Báo Tiền Phong có phải “nhường sân”?

Một đại diện của Báo Tiền Phong cho biết để tổ chức cuộc thi Hoa hậu VN 2010, Báo Tiền Phong cũng đã có sự chuẩn bị cả năm nay, trước khi gửi hồ sơ đăng ký xin phép tổ chức. Khi làm vương miện luân lưu, đương nhiên ban tổ chức cuộc thi muốn khẳng định cuộc thi của mình là cuộc thi truyền thống 2 năm/lần.

Với vị thế chính trị là cơ quan thuộc Trung ương Đoàn; với tư cách là đơn vị khởi xướng cuộc chơi và duy trì hoạt động từ nhiều năm nay, có lẽ đơn vị này không tính đến khả năng sẽ phải lùi cuộc thi dài dài vì sự “chen ngang” của những cuộc thi có tính thời điểm, thời vụ.

Chẳng thể làm gì khác bởi quy chế đã quy định mỗi năm chỉ có một cuộc thi hoa hậu quốc gia được tổ chức. Nếu RASS được cấp phép thì đương nhiên cuộc thi Hoa hậu VN do Báo Tiền Phong tổ chức sẽ phải “lùi”. Được biết, năm 2009, Báo Tiền Phong đã có kế hoạch tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt.

Nhưng rồi cuộc thi lại phải “hoãn” vì vướng cuộc thi cấp quốc gia tìm đại diện dự thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới tổ chức ở VN. Không tỏ ra bức xúc nhưng xem ra đơn vị này cũng có vẻ nản khi kế hoạch cứ phải hoãn đi hoãn lại vì những cuộc thi xen ngang. Trong bối cảnh suy giảm kinh tế hiện nay, việc chuẩn bị cho một cuộc thi chất lượng không thể một sớm, một chiều là có thể thực hiện được.

Khó giải quyết

Quy chế tổ chức thi hoa hậu, hoa khôi, người đẹp của Bộ VH-TT-DL ban hành cuối năm 2008 quy định mỗi năm chỉ cho phép tổ chức không quá một cuộc thi sắc đẹp toàn quốc, đã hạn chế được tình trạng đua nhau tổ chức thi hoa hậu như thời gian trước nhưng cũng chính quy định này đã đặt Bộ VH-TT-DL vào tình thế khó xử.
 
Liệu RASS có chấp nhận nhường quyền giấy phép tổ chức hoa hậu toàn quốc cho Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi Hoa hậu VN 2010, rồi chọn hoa hậu từ cuộc thi này để tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới do RASS đăng cai tổ chức tại VN?

Ngược lại, liệu Báo Tiền Phong có chấp nhận lùi việc tổ chức cuộc thi truyền thống của mình sang năm sau mà nguy cơ có thể bị tước quyền khi mới đây nhà tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ngỏ ý muốn VN đăng cai tiếp cuộc thi này vào năm 2011? Dĩ nhiên đối tác tổ chức tại VN không thể bỏ qua cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN để tìm kiếm thí sinh dự thi quốc tế.

Bộ VH-TT-DL sẽ giải quyết vụ này như thế nào? Hay lại phải thay đổi quy chế cho phù hợp?