Áo lụa Hà Đông không phải đoạt giải Kim Kê

Nghệ sĩ Phước Sang, Giám đốc Hãng phim Phước Sang, đính chính là do mình nhầm lẫn về ngôn từ! Áo lụa Hà Đông chỉ đoạt giải Phim nước ngoài được yêu thích nhất trong số 20 phim nước ngoài tham gia Liên hoan Phim Kim Kê- Bách Hoa lần thứ 16 của Trung Quốc mà thôi

. Phóng viên: Sau khi báo chí trong nước đưa tin phim Áo lụa Hà Đông của Việt Nam đoạt giải Kim Kê Vàng dành cho Phim nước ngoài hay nhất tại Liên hoan Phim (LHP) Kim Kê - Bách Hoa Trung Quốc vừa diễn ra tại Tô Châu- Trung Quốc, ngày 1-11, ông Hà Phạm Phú, Giám đốc Hãng phim Hội Nhà văn Việt Nam, đã có bài viết trên Báo Tiền Phong phủ nhận thông tin này và cho rằng Áo lụa Hà Đông chỉ đoạt giải Phim nước ngoài được yêu thích nhất của Hội chợ- Triển lãm điện ảnh trong khuôn khổ LHP này. Anh nói gì về thông tin này?

- Nghệ sĩ Phước Sang: Chuyện Áo lụa Hà Đông đoạt giải Phim nước ngoài hay nhất là có thật. Tuy nhiên, có sự nhầm lẫn về ngôn từ. Thú thật khi giải thưởng được xướng lên vì họ nói bằng tiếng Hoa nên tôi cũng không biết phim mình đoạt giải, đến khi thấy mọi người ào đến chúc mừng và người phiên dịch nói, tôi mới biết. Lúc đó, tôi cũng nghĩ phim đoạt giải Kim Kê Vàng Phim nước ngoài hay nhất nên sáng hôm đó (26-10), tôi đã nhắn tin cho một số nhà báo trong nước.

.Và anh đã nhắn tin với nội dung: “Áo lụa Hà Đông đoạt giải (Kim Kê Vàng) Phim nước ngoài hay nhất của LHP Trung Quốc”?

- Bây giờ ngồi mà nhớ lại từng câu chữ thì không thể, chỉ nhớ là lúc nhận giải tôi mừng quá nên gọi điện thoại, nhắn tin thông báo Áo lụa Hà Đông đoạt giải Phim được khán giả yêu thích nhất tại LHP Kim Kê Vàng. Còn lúc nhắn tin ngôn từ có sai nhưng giải là có thật. Đến hôm sau, ngày 27-10, khi các giải thưởng của LHP chính thức được trao, hỏi kỹ lại tôi mới biết Kim Kê Vàng chỉ trao cho các phim của Trung Quốc thôi.

Thú thật là tôi không thể phân biệt được từ “hội chợ” hay LHP vì trong LHP có rất nhiều hoạt động. LHP hiểu là hội chợ cũng được. Nếu nhìn nó (giải thưởng) có giá trị thì sẽ thấy có giá trị.

. Lúc biết được giải thưởng chính xác, tại sao anh không thông tin lại cho các báo để kịp thời đính chính, thậm chí khi về đến Việt Nam biết các báo đã đăng sai, anh cũng không có động thái nào giúp cho các báo đính chính lại thông tin này?

- Chính tôi cũng nhầm lẫn như thế nên sau khi các báo thông tin Áo lụa Hà Đông đoạt giải Kim Kê Vàng tôi cũng không có ý kiến gì. Vả lại lúc nào ở các LHP quốc tế, khi xướng tên phim đoạt giải, người ta cũng chỉ nói phim đó của nước nào thôi chứ đâu nói phim đó của ông A hay bà B sản xuất, do đó Áo lụa Hà Đông được khán giả nước ngoài yêu thích cũng là vinh dự chung cho điện ảnh Việt Nam chứ không chỉ cho riêng tôi.

. Vấn đề không phải vinh dự chung hay riêng mà là thông tin sai lệch về giải thưởng. Từ sự nhầm lẫn này sẽ khiến dư luận hiểu rằng anh cố ý “nổ” cho phim của mình?

- Khác với LHP Pusan- Hàn Quốc trước đó, nơi mà Áo lụa Hà Đông đoạt giải thưởng quốc tế đầu tiên: Phim được khán giả yêu thích nhất, mọi kinh phí dự LHP đều do tôi bỏ tiền túi. Còn lần này, Áo lụa Hà Đông dự LHP Kim Kê- Bách Hoa là do Hội Điện ảnh Việt Nam cử đi và kinh phí do ban tổ chức đài thọ chứ tôi không phải tự ý gửi phim mình tham dự. Phim Áo lụa Hà Đông khi chiếu bên đó khán giả ngồi tràn ra cả lối đi, sau khi xem xong ra khỏi rạp rất nhiều người khóc. Việc Áo lụa Hà Đông đoạt giải Phim nước ngoài được yêu thích nhất là sự thật không thể phủ nhận, bằng chứng là bức tượng thủy tinh này đây.

ÔNG TRẦN THANH TÙNG-PHÓ GIÁM ĐốC TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT VÀ LƯU TRỮ ĐIỆN ẢNH TPHCM:

Phước Sang không cố ý thông báo sai

imgHội Điện ảnh Trung Quốc gửi thư mời và ngày 17-10, Hội Điện ảnh VN đã có quyết định gửi phim Áo lụa Hà Đông tham dự LHP Kim Kê- Bách Hoa lần thứ 16 và cử đoàn đại biểu đi Trung Quốc dự LHP, gồm 3 người: tôi, Lưu Phước Sang và Trương Ngọc Ánh, từ ngày 22 đến 27-10 (Trương Ngọc Ánh không đi dự được do phải ở lại giải quyết việc nhà- PV).

Có thể có hội chợ phim nằm trong LHP này nhưng không có chuyện Áo lụa Hà Đông dự hội chợ phim. Ban tổ chức gửi thư mời, VN cử phim sang với mục đích giao lưu với điện ảnh Trung Quốc, họ cũng không nói có chuyện thi cử.

Còn chuyện Phước Sang cho rằng phim đoạt giải Kim Kê Vàng là do Phước Sang nói không chính xác nhưng Phước Sang cũng không cố ý đâu. Phước Sang nghĩ giải này thuộc LHP Kim Kê-Bách Hoa nên khi biết phim mình đoạt giải đã vui sướng quá nên vội gọi điện thoại, nhắn tin thông báo với mọi người là Áo lụa Hà Đông được giải Kim Kê Vàng. Nhưng đã Kim Kê nghĩa là Gà Vàng rồi thì còn Kim Kê Vàng gì nữa!

img
Quyết định của Hội Điện ảnh VN cử đoàn hội viên dự LHP Kim Kê - Bách Hoa 2007

Vì sao Kim Kê ?

Giải thưởng điện ảnh Kim Kê được Hiệp hội Những nhà làm phim Trung Quốc lập ra vào năm 1981. Sở dĩ có tên gọi Kim Kê là vì theo lịch truyền thống Trung Quốc năm 1981 là năm con gà. Các giải thưởng của LHP Kim Kê hằng năm do một hội đồng đặc biệt gồm các nhà chuyên môn chấm. Đến năm 1992, giải Kim Kê hợp nhất với giải Bách Hoa của Hiệp hội Diễn viên điện ảnh và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung Quốc (lập ra năm 1962) thành LHP Kim Kê - Bách Hoa như hiện nay và được xem như một “Oscar” của điện ảnh Trung Quốc.

img
Lưu Gia Linh với tượng Kim Kê Nữ diễn viên xuất sắc trên tay

LHP Kim Kê - Bách Hoa năm nay được tổ chức tại TP Tô Châu. Trong khuôn khổ hoạt động của LHP Kim Kê - Bách Hoa lần thứ 16 này có 20 phim nước ngoài được chọn trình chiếu (trên tổng số 70 phim của các nước gửi đến) trong suốt 3 ngày để người xem bao gồm các nhà phê bình phim, sinh viên và khán giả mê phim ở Tô Châu bỏ phiếu bầu chọn các giải: Phim được yêu thích nhất, Đạo diễn được yêu thích nhất, và Nam - Nữ diễn viên được yêu thích nhất. Kết quả: Phim Áo lụa Hà Đông (VN) và Pan’s Labyrinth (Mexico - Tây Ban Nha hợp tác) cùng chia nhau giải Phim nước ngoài được yêu thích nhất.

Cách đây hơn 6 năm, điện ảnh VN cũng từng xôn xao khi đạo diễn Nguyễn Xuân Vinh hô hoán phim của ông đoạt giải Cành Cọ Vàng dành cho phim thể thao. Nhưng rồi sự thật được phơi bày là bộ phim chỉ tham dự liên hoan dành cho các phim về đề tài thể thao được cấp bằng chứng nhận có vẽ Cành Cọ Vàng. Vì thấy tấm bằng vẽ Cành cọ lại viết bằng tiếng Ý nên người trong cuộc ngộ nhận.

Năm 2006, tại LHP Kim Kê Trung Quốc, diễn viên Minh Tiệp cũng đã ngộ nhận nên thông báo anh lọt vào danh sách 10 nam diễn viên được đề cử giải Kim Kê!