Bàn giao và trưng bày hiện vật Hoàng thành Thăng Long tại TP HCM

Chiều 28-9, tại Bảo tàng TP HCM, lễ bàn giao để bảo tồn, trưng bày dài hạn và khai mạc triển lãm hiện vật Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo TP Hà Nội và TP HCM.

Không chỉ khắc họa vẻ đẹp dấu ấn về mảnh đất Thăng Long - Hà Nội nói chung và Hoàng thành Thăng Long nói riêng trong suốt chiều dài lịch sử phát triển, triển lãm còn là cơ hội để người dân miền Nam có thể chiêm ngưỡng 638 hiện vật lưu dấu tài hoa và tinh hoa văn hóa của con người Hà thành cùng hơn 100 bản đồ về Hoàng thành Thăng Long qua các thời kỳ, bản vẽ, phim tư liệu…; qua đó tái hiện không gian Thăng Long - Hà Nội, giới thiệu về kinh đô địa linh nhân kiệt - nơi hội tụ, giao thoa, lan tỏa những giá trị văn hóa trường tồn.

Lãnh đạo TP Hà Nội và TP HCM cắt băng khai mạc và tham quan triển lãm
Lãnh đạo TP Hà Nội và TP HCM cắt băng khai mạc và tham quan triển lãm

Triển lãm được bài trí khoa học với 3 nội dung chính: Giới thiệu đôi nét về kinh đô Thăng Long và khu di sản Hoàng thành; vật liệu xây dựng Hoàng thành Thăng Long; đồ gốm sinh hoạt trong Hoàng thành Thăng Long.