Bangkok Dangerous được Hollywood làm lại

Hollywood đã mở màn phim mùa thu này bằng một tác phẩm làm lại của điện ảnh châu Á: Bangkok Dangerous. Mặc dù đứng ở vị trí quán quân bảng xếp hạng 10 phim ăn khách khu vực Bắc Mỹ trong tuần đầu tiên công chiếu nhưng chỉ thu được 7,8 triệu USD

Bangkok Dangerous 2008 do hai anh em đạo diễn Bành Phát-Bành Thuận (Hồng Kông) làm lại từ chính tác phẩm của mình cách nay gần 10 năm. Vai nam chính trong phim được giao cho tài tử Mỹ Nicolas Cage.

Không bằng bản gốc

Ban đầu các nhà làm phim định đặt tựa Big Hit in Bangkok hoặc Time to Kill nghe cho khác với bản phim gốc nhưng rốt cuộc tên phim được giữ như cũ. Bấm máy từ tháng 8-2006, đoàn làm phim Bangkok Dangerous 2008 dự định kết thúc những cảnh quay trên đất Thái sau vài tháng nhưng cuộc đảo chính của quân đội Thái Lan lật đổ thủ tướng Thaksin Shinawatra bất ngờ xảy ra đã khiến lịch quay phải tạm hoãn trong một thời gian dài. Nếu như trong bản phim 1999, vai nam chính là một sát thủ người Thái tên Kong bị câm điếc thì trong phiên bản mới, quốc tịch của tên sát thủ được chuyển sang Mỹ và tên Kong được chuyển cho một nhân vật khác-người được Nicolas Cage thuê làm trợ lý ở đất Thái.

Nicolas Cage vào vai Joe, sát thủ người Mỹ được phái đến Thái Lan để thủ tiêu 4 người, mà người thứ tư là thủ tướng Thái Lan. Tại đây Joe đã phải lòng Fon- một cô gái địa phương bị câm điếc - và tình yêu đã làm thay đổi cuộc sống trước đây của anh. Để chuẩn bị cho vai Fon, một tháng trước khi phim bấm máy, nữ diễn viên Dương Thái Ni đã đến Bangkok để thâm nhập văn hóa Thái, học thủ ngữ và các điệu múa truyền thống. Người đẹp 34 tuổi này học múa liên tục 4 giờ mỗi ngày-gấp đôi thời gian mà vị giáo viên múa bản địa yêu cầu.

Mặc dù cả đoàn phim đã cố gắng nhưng phiên bản mới của Bangkok Dangerous không được đánh giá cao như bản gốc. Thuộc thể loại phim hành động-tội phạm-ly kỳ nhưng Bangkok Dangerous 2008 có quá ít chất hành động và thiếu tính ly kỳ. Vai chính của Nicolas Cage và hai vai phụ của Dương Thái Ni và Shahkrit Yamnarm cũng không để lại ấn tượng gì.

Nhất là Nicolas Cage, Joe là một thất bại của anh. Bangkok Dangerous 2008 cũng là một thất bại của hai anh em sinh đôi nhà họ Bành so với chính họ 10 năm trước. Lúc đó Bangkok Dangerous - tác phẩm đầu tiên hai anh em làm chung- đã giành 3 giải thưởng tại LHP Quốc tế Rotterdam, LHP Quốc tế Toronto, Hội Điện ảnh quốc gia Thái Lan.

Chưa hạ nhiệt cơn sốt lùng phim châu Á

Trong năm nay, Bangkok Dangerous 2008 không phải là bộ phim làm lại đầu tiên bị thất bại. Từ đầu năm 2008 đến nay, một số phim Hollywood mua bản quyền làm lại từ các tác phẩm điện ảnh châu Á đều không gặt hái thành công, có thể kể đến Posession, Mirrors (Hàn Quốc), Shutter (Thái Lan), One missed call (Nhật). Hầu hết là phim kinh dị.

Đây cũng là thể loại được các nhà làm phim Hollywood ưa chuộng nhất, đặc biệt là sau thành công hồi năm 2002 của phim The Ring làm lại từ Ringu (Nhật). Nhưng từ sau The Ring loạt phim kinh dị làm lại tiếp theo như The Grudge, Dark Water, Pulse đều không thành công.

Dĩ nhiên bản sao khó mà hay bằng bản gốc nên chẳng có gì khó hiểu về thất bại của phần lớn các phim Hollywood cải biên, hiếm hoi lắm mới có trường hợp như The Departed (làm lại từ Vô gian đạo của Hồng Kông) đoạt giải Oscar Phim hay nhất. Sau The Departed, các nhà làm phim Hollywood cũng nhắm mua hàng loạt phim hình sự Hồng Kông làm lại như Exiled, Confession.

Tuy vậy, trong cơn khát kịch bản và tham vọng muốn bành trướng thêm thị trường, Hollywood vẫn đã, đang và tiếp tục săn lùng những kịch bản của châu Á. Bộ phim My sassy girl vừa ra mắt cách nay một tháng với hai diễn viên Jesse Bradrofd và Elisa Cuthbert là phim châu Á mới nhất được Hollywood làm lại từ Cô nàng ngổ ngáo (Hàn Quốc).

Sắp ra mắt trong năm 2009 có The Uninvited (làm lại từ A Tale of two sisters). Resurrection (làm lại từ Yomigaeri, Nhật). Đó là chưa kể đến những tác phẩm khác đã được mua: Memories of Murder, The Host, Old Boy, Seven Days, Sex is Zero, Sympathy for Lady Vengeance, The Chaser, Failan (Hàn Quốc), Versus (Nhật), Love Undercover, The Killer (Hồng Kông). Riêng Rashomon (Nhật) được Hollywood mua bản quyền để làm phim hoạt hình. Truyện tranh Ghost in the shell của Nhật được Dream Works mua bản quyền làm lại thành phim 3-D.