Bí ẩn của các nhà ngoại cảm Việt Nam
Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng có khả năng tìm mộ bằng phương pháp “hỏi thông tin” qua ảnh người đã khuất, tìm mộ trên thực địa và có thể vẽ sơ đồ từ một nơi rất xa. Nhà ngoại cảm Thẩm Thúy Hoàn tìm mộ bằng những cảm nhận thực địa về “thông tin quá khứ” để chỉ dẫn đến ngôi mộ cần tìm. Nhà ngoại cảm Dương Mạnh Hùng có khả năng tìm mộ bằng phương pháp bắt mạch Thái Tố. Chỉ cần bắt mạch người thân còn sống, lập tức hình ảnh người đã khuất hiện lên trước mắt ông... Tất cả những nhà ngoại cảm này đều làm nên những điều đặc biệt khiến người ta kinh ngạc, thậm chí nhiều người sẽ không tin nếu họ chưa được chứng kiến tận mắt những khả năng lạ kỳ đó
Bí ẩn của các nhà ngoại cảm Việt Nam không phải là một hiện tượng kỳ lạ đơn lẻ mà là tập hợp những câu chuyện có thực của các nhà ngoại cảm. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa thể giải thích được nguồn gốc của những bí ẩn của các nhà ngoại cảm Việt Nam. Và dù mỗi người có những câu chuyện bí ẩn khác nhau nhưng khả năng thần kỳ của họ đã được thực tế chứng minh từ nhiều năm nay. Đó là những điều khó tin đối với những ai hoàn toàn bác bỏ khả năng kỳ diệu của con người nhưng lại là niềm tin vô hạn đối với người khác, với những ai tin rằng khả năng của con người là vô cùng vô tận.
Trong những năm qua, việc đi tìm mộ của các nhà ngoại cảm đã tạo nên niềm tin và niềm vui cho không ít những gia đình có thân nhân là liệt sĩ hay có mộ bị thất lạc. Việc tìm mộ đã khó, nhưng việc tìm ra thân nhân của những ngôi mộ vô danh càng khó khăn hơn. Thế nhưng các nhà ngoại cảm Việt Nam đã làm được cả việc “người chết đi tìm người sống” bằng khả năng kỳ diệu của mình.