Bóng hình mẹ trong ca khúc

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bình Thuận, một vùng đất thu hút nhiều du khách đến với Mũi Né, Hòn Rơm, cũng như những đồi cát ngút ngàn từng gây ấn tượng trong những tác phẩm nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia trong nước và quốc tế; nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn đã từng bước trưởng thành trong một không gian đậm đà vị mặn mà của quê hương Phan Thiết

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa đại học chính quy chuyên ngành sáng tác- Nhạc viện TPHCM, anh đã thi vào và tiếp tục học cao học ngành lý luận (2000 – 2004) nhưng do những bộn bề công việc của một chuyên viên Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) anh đã để dở dang khóa học của mình.

Hiện nay Trung Cẩn là Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ – Cơ quan đại diện Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, đồng thời cũng là Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam kiêm Giám đốc chi nhánh phía Nam. Anh là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, hội viên Hội Âm nhạc TPHCM. Anh cũng là hội viên Trung tâm UNESCO Văn hóa quốc tế, thành viên Văn hóa mở rộng quốc tế và là ủy viên Ban Chấp hành Hội Sở hữu trí tuệ TPHCM.

Là nhà quản lý văn hóa nghệ thuật, nhà nghiên cứu văn hóa dân tộc, hoạt động trong lĩnh vực bản quyền âm nhạc, Trung Cẩn đã có nhiều đóng góp trong hoạt động âm nhạc ở nhiều lĩnh vực: khí nhạc, lý luận, ca khúc, hòa âm phối khí... Anh hoạt động khá nhiều trong các hoạt động văn hóa, là tổng đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật nhiều lễ hội quốc gia: Lễ hội văn hóa Chăm, Khmer, Hoa, các dân tộc Việt Nam... làm tổng đạo diễn, chỉ đạo nghệ thuật nhiều festival các tỉnh, thành trong cả nước. Anh đã được đào tạo ngắn hạn về Luật Sở hữu trí tuệ tại Thụy Sĩ (theo chương trình hợp tác đặc biệt giữa hai chính phủ Việt Nam và Thụy Sĩ)

Chính vì thế Trung Cẩn đã được tặng nhiều bằng khen của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch và các tỉnh, thành và là cố vấn nghệ thuật cho nhiều phim tư liệu về văn hóa nghệ thuật dân tộc (Phim bảo tồn văn hóa nghệ thuật Chăm...), anh tham gia nhiều tham luận trong các cuộc hội thảo về âm nhạc, bản quyền.

Những tháng năm gắn bó với âm nhạc, anh đã viết khá nhiều tác phẩm, tiêu biểu có thể kể đến: Giao hưởng Khúc tưởng niệm, Sonate cho piano, Tổ khúc múa 3 chương Lễ hội mùa xuân, Tổ khúc múa Đất nước thanh bình... Về ca khúc có: Mẹ tôi (phỏng thơ Văn Hoài Lâm), Bà Rịa! Đất níu chân người, Bên em thành phố biển, Chiều trên Cù lao Dung, Biển hát ơn người, Ta nhớ em, Hoa vẫn nở trên chiến trường xưa, Cất cao tiếng hát bay vào kỷ nguyên mới. Bàng bạc trong âm nhạc của Trung Cẩn là những giai điệu mang âm hưởng dân ca. Anh đi rất nhiều, chính vì thế khi biểu hiện nội dung các ca khúc, anh thường vận dụng và thừa kế rất nhiều làn điệu quê hương. Một trong những điều gây ấn tượng từ những ca khúc của anh là hình ảnh người mẹ luôn xuất hiện xuyên suốt trong các tác phẩm của mình. Cũng vì thế, trong chương trình Đồng hành cùng nhạc sĩ do ban ca nhạc Đài Truyền hình TPHCM sẽ tổ chức vào lúc 19 giờ ngày 25-11 tại Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận, Trung Cẩn đã chọn chủ đề đêm diễn là Mẹ.

Bạn đọc tham gia chương trình này sẽ được nhạc sĩ tặng một tập nhạc kèm CD.