Brian Tyler: Ấn tượng nhạc phim
Bộ phim Thử thách 3 - Chinh phục Tokyo (tựa gốc The fast and the furious III: Tokyo Drift) chính thức ra mắt khán giả VN vào ngày 14-7, tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc.
So với phần 1 và 2 của serie The fast and the furious, nội dung của Tokyo Drift không có gì nổi bật. Tuy nhiên, âm nhạc và thời trang trong Tokyo Drift là một bước đột phá vượt trội. Ngoài những màn “lướt rê” (drift) gay cấn và hồi hộp, bộ phim đã thu hút sự quan tâm không chỉ của khán giả yêu điện ảnh mà còn cả người yêu nhạc.
Nhạc sĩ Brian Tyler (đạo diễn âm nhạc cho Tokyo Drift) đã tạo ấn tượng với khán giả ngay từ phút đầu tiên với ca khúc chủ đề Tokyo Drift do Teriyaka Boyz thể hiện, một ca khúc R&B kết hợp với chất hip hop vừa trẻ trung nhưng cũng đầy huyễn hoặc. Những ca khúc, đoạn nhạc trong phim như: Six days, The Barracuda, Restless, Round anh round, She want to move, Cho large... hoàn toàn chinh phục khán giả trẻ yêu nhạc. Trong đó, sự kết hợp, biến tấu từ nhiều thể loại nhạc khác nhau đã tạo nên một nét nhạc riêng, rất phù hợp cho trò chơi tốc độ. Những bài hát của Pharell Williams, Kid Rock, Teriyaki Boyz, Shonen Knife, Mos Def đã tạo nên một trạng thái cực kỳ hưng phấn cho người xem phim: lúc dồn dập, điên cuồng khi lại nhẹ nhàng, sâu lắng. Đặc biệt, sự kết hợp tài tình giữa tay guitar lừng danh Slash (thành viên của nhóm Guns ‘N Roses) trong bài Mustang Nismo với Teriyaki Boyz trong Welcom to Tokyo đã mang đến cho khán giả một chất nhạc hòa quyện tuyệt vời giữa Đông - Tây. Khán giả không chỉ thăng hoa trong cảm xúc sôi động, cuồng nhiệt của rock, hip hop mà còn được chiêm nghiệm từ những tự sự trong âm nhạc R&B và pop.
Brian Tyler là một nhạc sĩ và nhạc trưởng tài năng từng đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc. Ông bắt đầu làm quen với âm nhạc bằng cây dương cầm, trống và cả guitar. Trong suốt thời niên thiếu của mình, Brian Tyler đã từng rong ruổi khắp nơi trên thế giới với những chuyến lưu diễn dài ngày. Tyler tốt nghiệp trường Đại học UCLA và Harvard. Ông nội của Tyler, Walter Tyler, nhà chỉ đạo nghệ thuật tài ba, được trao tặng giải Oscar (phim The Ten Commandments) chính là người khơi dậy niềm cảm hứng của ông đối với lĩnh vực điện ảnh.
Ông đã tham gia sáng tác nhạc cho các bộ phim Constantin, The Hunted, Timeline, The Greatest Game Ever Played... và đã đoạt các giải: Nhạc phim hay nhất tại giải Nhạc phim thế giới năm 2002 với bộ phim Frailty của đạo diễn Bill Paxton; giải Nhạc phim hay nhất của năm tại lễ trao giải Nhạc phim BSO Spirit năm 2003. Ông cũng là người sáng tác nhạc cho Thế Vận hội năm 2004. Tyler được đề cử giải Emmy cho phần sáng tác nhạc trong bộ phim Last Call. Các sáng tác của ông cho các bộ phim Godsend do Robert De Niro thủ vai chính và bộ phim kinh dị Darkness Falls (Giải BSO Spirit cho phim kinh dị năm 2003) đã nhận được nhiều lời khen tặng từ các tạp chí uy tín. Giới xuất bản bình bầu Tyler là nhà sáng tác trẻ được yêu thích nhất Hollywood (tháng 7-2004), trong khi nguyệt san Film Score Monthly vinh danh Tyler là “tương lai của nền âm nhạc điện ảnh” trong ấn phẩm tháng 5-2004.