Ca sĩ hải ngoại đóng thuế như thế nào?
Việc nộp thuế của các ca sĩ trong nước đang được dư luận hết sức quan tâm. Bên cạnh đó, có khá nhiều thắc mắc liên quan đến các ca sĩ hải ngoại đang hoạt động tại VN. Họ có phải làm nghĩa vụ thuế như những ca sĩ trong nước, và việc đóng thuế tại Việt Nam của họ có gì khác so với ở nước ngoài?
* Ca sĩ Duy Quang: "Hôm qua tôi đã lên Cục Thuế TP.HCM để lấy mã số thuế. Tôi nghĩ, việc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế khi hoạt động trong nước là điều hết sức bình thường. Chúng tôi rất vui lòng làm tròn bổn phận này. Với các ca sĩ hải ngoại khác tôi không biết như thế nào, riêng tôi vì chỉ mới hoạt động từ đầu năm 2005 (sau Duyên dáng Việt Nam 14) nên chưa phải nộp thuế. Tôi sẽ làm việc này vào cuối năm nay.
![]() |
| Duy Quang |
Ở Mỹ, chúng tôi đóng thuế vào cuối năm bằng cách thu thập tất cả các chứng từ trong một năm để nộp cho cơ quan thuế. Ai làm nhiều đóng nhiều, ai làm ít đóng ít. Chúng tôi được khấu trừ những khoản chi phí có liên quan đến nghề nghiệp (như quần áo, đi lại, ăn ở...) nhưng phải có chứng từ cụ thể. Hiện nay, có một điều tôi hơi ưu tư là không biết sau khi làm tròn bổn phận như một công dân VN, ca sĩ hải ngoại có được hưởng những quyền lợi như một người trong nước không? Hiện tại chúng tôi không thể mua xe, mua nhà nên việc đi lại, ăn ở lâu dài cũng hơi khó khăn".
Theo hướng dẫn của cơ quan thuế thì ca sĩ hải ngoại vẫn đóng thuế như ca sĩ trong nước (nghĩa là sau khi được ưu đãi khấu trừ 25% trên tổng thu nhập, ca sĩ sẽ đóng 10% trên 75% tổng thu nhập).
* Ca sĩ Đức Huy (vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất - TP.HCM): "Tôi vẫn chưa biết gì về luật thuế dành cho ca sĩ hải ngoại biểu diễn trong nước. Tuy nhiên, từ khi biểu diễn trong nước đến giờ tôi luôn nộp thuế đầy đủ (10% trên cát-sê mỗi chương trình) đối với tất cả các chương trình mình tham gia. Tôi sẽ nhờ một cơ quan hay một công ty đại diện trong nước lo giúp phần làm việc với cơ quan thuế. Tôi rất vui vẻ làm tròn nghĩa vụ của một nghệ sĩ hoạt động trong nước. Đây là việc làm rất bình thường mà ai cũng phải có trách nhiệm".
* Ca sĩ Hương Lan: "Hiện nay tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thư mời hay giấy tờ gì có liên quan đến thuế thu nhập, có lẽ vì tôi đi đi về về giữa 2 nước Việt Nam và Mỹ. Hiện tại mỗi
năm tôi vẫn đóng thuế tại Mỹ. Khi tham gia các chương trình trong nước tôi luôn thực hiện việc nộp thuế (10% cát-sê một chương trình). Nếu như cơ quan thuế yêu cầu ca sĩ hải ngoại chúng tôi lên làm nghĩa vụ thì tôi rất vui vẻ chấp hành. Tôi sẽ gom tất cả các chứng từ trong một năm hoạt động để nộp cho cơ quan thuế. Ngoài các chương trình lớn tôi đã thực hiện xong nghĩa vụ, tôi sẽ nộp thêm các khoản thuế (nếu có) từ các chương trình nhỏ mà mình tham gia nhưng chưa trừ 10% cát-sê".
Được biết, tại hải ngoại các ca sĩ làm nghĩa vụ đóng thuế như các công dân bình thường (ca sĩ có trung tâm sản xuất phát hành băng đĩa nhạc sẽ áp dụng mức thuế khác). Đối với những người độc thân, số tiền họ phải nộp khoảng 30% tổng thu nhập. Riêng những người đã có gia đình hoặc chưa có nhà cửa số tiền sẽ giảm đi phân nửa. Ca sĩ sẽ được khấu trừ các khoản chi phí (quần áo, ăn ở, đi lại, hóa trang...) nhưng tất cả phải có chứng từ. Sau khi trừ các khoản chi phí này, ca sĩ phải nộp 30% tổng thu nhập/năm. Thực tế, hiện nay các nghệ sĩ trong nước rất khó chứng minh những khoản chi phí phải lo cho phần thanh - sắc (như tiền trang điểm, làm tóc, thuê xe, vũ đoàn, may quần áo...).
.jpg)